Thuốc kém chất lượng ngày càng nhiều
08:41 | 16/09/2015
Người dân lo lắng vì đã sử dụng thuốc kém chất lượng, trong khi những loại này bị thu hồi nhưng còn ngoài thị trường
Gần đây nhất là 6 loại thuốc của Công ty Sanofi - Aventis Việt Nam bị rút đăng ký và tạm dừng lưu hành với lý do hồ sơ đăng ký thuốc có tiêu chuẩn chất lượng không đúng với tiêu chuẩn chất lượng biệt dược gốc của nhà sáng chế. Cùng đó, các loại thuốc này cũng không đáp ứng yêu cầu công bố biệt dược gốc theo quy định của Bộ Y tế.
Bác sĩ bất ngờ
Theo nhiều bác sĩ, các loại thuốc của Sanofi bị rút số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm No-spa, Telfast BD, Telfast HD, Amaryl (Glimepirid 1 mg), Amaryl (Glimepirid 2 mg), Amaryl (Glimepirid 4 mg) đều có uy tín trên thị trường, được nhiều người sử dụng. “Đơn cử là Telfast. Đây là thuốc thường được chỉ định cho những trường hợp viêm mũi dị ứng - mề đay. Dù là thuốc của Pháp nhưng giá khá mềm nên tôi thường ưu tiên khi kê cho bệnh nhân. Khi nghe thông tin các thuốc này bị tạm ngừng lưu hành, tôi khá bất ngờ” - một bác sĩ chuyên khoa dị ứng Bệnh viện Bạch Mai nói.
Không ít người bệnh lo lắng khi các loại thuốc có “tên tuổi” cũng bị rút đăng ký lưu hành
Thời gian qua, thuốc bị cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi có đủ loại từ kháng sinh, kháng viêm; trị tiểu đường, lao, dạ dày, viêm khớp… Nguyên nhân do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, độ ẩm hay chỉ tiêu định lượng, hàm lượng nước và thuốc sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký… Ngoài ra, các kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương cũng cho thấy tình trạng thuốc kém chất lượng được phát hiện ngày càng nhiều.
Thu hồi không dễ
Về nguyên tắc, khi có quyết định thu hồi thì các nhà sản xuất, đơn vị phân phối có trách nhiệm thông báo đến các nhà thuốc và tổ chức thu hồi. Tuy nhiên, chị Mai Linh (chủ một hiệu thuốc ở quận Long Biên, TP Hà Nội) cho biết chẳng đơn vì nào sốt sắng với việc đó bởi việc kéo dài thời gian tiêu thụ các loại thuốc ấy sẽ giảm được phần nào chi phí thu hồi và tiêu hủy. Thậm chí, có doanh nghiệp chẳng chịu nhận thuốc về, cứ để nhà thuốc tự niêm phong và bảo quản. Chưa kể, nhiều loại thuốc trước khi bị phát hiện kém chất lượng, bị đình chỉ, thu hồi đã tới tay người bệnh.
Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cho biết thời gian qua, cục có nhiều biện pháp đồng bộ nhằm bảo đảm thuốc có chất lượng, hiệu quả khi đến tay bệnh nhân. “Với các công ty có thuốc vi phạm, chúng tôi đều xử lý nghiêm, đủ sức răn đe và tạo chuyển biến tích cực về chất lượng thuốc nói chung. Kết quả của những biện pháp quyết liệt đó không chỉ được nhân dân đồng tình, ủng hộ mà còn là sự khích lệ đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm chân chính” - ông Cường nhấn mạnh.
Theo ông Trương Quốc Cường, tất cả các lô của 6 loại thuốc vừa bị rút đăng ký và tạm dừng lưu hành sẽ được lấy mẫu kiểm nghiệm. Nếu thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ cho lưu hành trở lại và phải có hồ sơ đăng ký theo đúng quy định.
TP HCM: Sẽ hủy kết quả đấu thầu
Sở Y tế TP HCM ngày 15-9 cho biết chưa nhận quyết định chính thức từ Bộ Y tế về việc thu hồi 6 loại thuốc của Công ty Sanofi - Aventis Việt Nam. Tuy nhiên, sở đã nắm thông tin qua báo chí và sẽ lên kế hoạch tiến hành thu hồi, giám sát khi có quyết định chính thức.
Theo ông Đỗ Văn Dũng, Trưởng Phòng Quản lý Dược Sở Y tế TP HCM, khi có quyết định chính thức, sở sẽ hủy kết quả đấu thầu năm 2015 đối với 6 loại thuốc trên; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan, nhà sản xuất, công ty kinh doanh phân phối tiến hành thu hồi, giám sát trên toàn địa bàn. Sở cũng đã có phương án dự phòng thuốc thay thế tương ứng, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh. Ng.Thạnh
nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Những đối tượng và địa điểm nào cấm hút thuốc lá (21/09/2015)
- 6 loại thuốc ngoại dùng phổ biến bị ngừng lưu hành (19/09/2015)
- Lâm Đồng: Xuất hiện chủng vi rút cúm A H5N6 (18/09/2015)
- Đăk Nông: Cấp phát 450 mẫu test truy tìm chất tạo nạc. (17/09/2015)
- Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Kết dư ngàn tỉ vẫn tăng thu (17/09/2015)
- Chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần" Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" (15/09/2015)
- MTTQ tỉnh Đắk Lắk lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (08/09/2015)
- Người bệnh vẫn chưa hài lòng (07/09/2015)
- Đường nhanh hỏng do... nhiều xe!? (07/09/2015)
- Những con đường "hành dân" (07/09/2015)
- Cải cách hành chính: Y tế, giáo dục xếp áp chót (05/09/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN