108 hay 541 triệu trẻ em buộc phải làm nông?
10:43 | 15/06/2018
Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo khoảng 108 triệu trẻ em đang phải lao động trong ngành nông nghiệp, không được học hành, vui chơi như bạn bè cùng trang lứa.
Con số nào cũng rất cao
Sau hàng thập kỷ suy giảm đều đặn, tình trạng trẻ em phải lao động trong ngành nông nghiệp đang gia tăng vài năm gần đây, FAO ra thông báo.
Liên hợp quốc cảnh báo hàng trăm triệu trẻ em đang phải lao động nặng nhọc
Tuyên bố này được đưa ra đúng ngày Thế giới Chống Lao động Trẻ em (12/6). FAO cho rằng thực trạng trên không chỉ đe dọa cuộc sống trẻ em, mà còn có nguy cơ xóa sổ những nỗ lực để chấm dứt nghèo đói trên toàn cầu.
Thách thức dai dẳng
Theo ước tính của FAO, từ năm 2012, số lao động trẻ em trong nông nghiệp đã tăng “ổn định” từ 98 triệu lên 108 triệu. Các vùng có xung đột lâu dài, đặc biệt tại các nơi có xung đột và thảm họa thiên nhiên do thay đổi khí hậu toàn cầu, đẩy hàng trăm nghìn trẻ em phải lao động nặng nhọc.
Các trại tỵ nạn của người Syria tại Lebanon là một ví dụ, trẻ em buộc phải lao động để bảo đảm sự sống còn của gia đình. Trẻ em phải làm việc trong các nông trại, xí nghiệp chế biến tỏi, sản xuất cà chua, thu hoạch khoai tây, đậu, và cả ngành may mặc. Thuốc trừ sâu, điều kiện vệ sinh môi trường kém, nhiệt độ cao và mệt mỏi khi làm công việc đòi hỏi thể lực trong thời gian dài là những điều hiện hữu mà các lao động nhí phải đối mặt.
Các nỗ lực của thế giới nhằm loại bỏ tình trạng này đang gặp phải những thách thức dai dẳng, đó là đói nghèo ở nông thôn, sự tập trung lao động trẻ em trong các hình thức kinh tế phi chính thức và việc buộc phải lao động trong gia đình.
“Trẻ em làm việc nhiều giờ mỗi ngày, có khả năng gia nhập vào đội ngũ đói nghèo thay vì thoát khỏi cảnh đó. Chúng không có cơ hội tới trường, điều có thể giúp chúng tiếp cận những công việc có thu nhập tốt hơn trong tương lai. Kể cả trong ngành nông nghiệp, khi xu hướng hiện đại hóa đang ngày càng rõ rệt”, ông Daniel Gustafson, Phó tổng giám đốc FAO, cho biết.
Gustafson nhấn mạnh việc 70% lao động trẻ em xuất hiện trong ngành nông nghiệp, cho thấy điều cần thiết là phải xóa bỏ thực trạng này trong chính sách nông nghiệp quốc gia, và giải quyết vấn đề từ cấp độ gia đình.
“Nếu không thực hiện, nó sẽ làm trầm trọng thêm nạn đói nghèo ở nông thôn. Chúng ta cần phá vỡ vòng luẩn quẩn này, nếu muốn hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững”, Gustafson nói.
Bảo vệ trẻ em
Trong nỗ lực xóa bỏ nạn lao động trẻ em, FAO đang tìm cách đưa các tài liệu phù hợp với từng quốc gia, cung cấp hướng dẫn thực hành, chẳng hạn như Sổ tay theo dõi và đánh giá lao động trẻ em trong các chương trình nông nghiệp, hay các hướng dẫn hình ảnh trực quan về việc bảo vệ trẻ em khỏi thuốc trừ sâu.
Liên hợp quốc cảnh báo hàng trăm triệu trẻ em đang phải lao động nặng nhọc
Tại Lebanon, nơi có nhiều lao động trẻ em Syria, FAO đã đưa tới một câu chuyện trực quan ngắn về sự nguy hiểm của thuốc trừ sâu cho trẻ nhỏ. Cơ quan này cho biết trẻ em tại trại tỵ nạn có thể bị mù chữ, nên tuyên truyền bằng hình ảnh sẽ hiệu quả hơn.
Mặt khác, tính tới tâm lý của trẻ, FAO đang thử nghiệm một ứng dụng trên điện thoại di động dưới hình thức trò chơi, cho trẻ thấy rủi ro và mối nguy hiểm liên quan đến các các công việc nhà nông.Tại Uganda, FAO phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản và Bộ Lao động, Giới và Phát triển Xã hội, tổ chức tập huấn cho cán bộ khuyến nông địa phương, giáo viên, sinh viên để thúc đẩy giải pháp lao động an toàn cho thanh thiếu niên, ngăn chặn việc trẻ em phải làm công việc nặng nhọc.
Hôm 12/6, chính phủ Uganda cũng đã tham gia chiến dịch toàn cầu về chấm dứt nạn lao động trẻ em. Chương trình này nằm trong Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của FAO.
Tờ Black Star News, dẫn nguồn tin Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), nói con số lao động trẻ em cao hơn nhiều so với số của FAO đưa ra, đó là 541 triệu trẻ. “Châu Phi chiếm đông nhất trong hơn nửa tỷ trẻ em phải lao động. Mặt khác, 70% lao động trẻ em đang phải oằn mình làm việc trong ngành nông nghiệp. Lao động trẻ từ 15 tới 24 tuổi bị thương tích là 40%, và phải đối diện nguy cơ tử vong cao hơn nhiều so với lao động trưởng thành”, bà Jacqueline Adongakullu Acayo, đại diện ILO, cho biết.
Bà Acayo nhắc lại khái niệm “Lao động trẻ em”, tức vấn đề sử dụng trẻ em trong bất kỳ công việc nào tước đi thời thơ ấu của trẻ, cản trở việc đi học thường xuyên, và gây tác hại về tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo đức, nguy hiểm và độc hại.
Vấn đề này từng được đề cập tại Việt Nam hồi tháng 3. Khi đó, ông Chang Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, cho biết lao động trẻ em chủ yếu tồn tại ở khu vực kinh tế nông thôn và phi chính thức nên có thể khó phát hiện. Trong sản xuất hộ gia đình, trẻ em thường rất dễ bị tổn thương do thu nhập của bố mẹ không đủ hoặc các doanh nghiệp gia đình phi chính thức không đủ tiền thuê lao động trưởng thành nên phải để con em mình lao động không được hưởng lương.
Theo ILO, phòng chống lao động trẻ em đòi hỏi cần có các chính sách đồng bộ để hỗ trợ pháp luật quốc gia về lao động trẻ em. Đó là nền giáo dục với chất lượng tốt, bảo trợ xã hội và việc làm bền vững cho cha mẹ.
VĂN VIỆT
nguồn “nongnghiep.vn”
CÁC TIN KHÁC
- Truy tố nguyên Phó phòng "cho không" đề thi công chức (20/06/2018)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Cư M'gar và TP. Buôn Ma Thuột (20/06/2018)
- Đắk Nông triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2018 (16/06/2018)
- Mít tinh hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2018 (15/06/2018)
- Tông nát bét xe con, 5 người thương vong (15/06/2018)
- Dự thảo quản lý siêu thị: Bình mới, rượu cũ? (15/06/2018)
- Họp bàn về kế hoạch tổ chức cuộc thi "Thắp sáng ý tưởng khởi nghiệp" tỉnh Đắk Lắk năm 2018 (14/06/2018)
- Ông Phạm Trọng Đạt nói vì về kiểm soát tài sản người thân quan chức?: (14/06/2018)
- Đề xuất thành lập cơ quan kiểm soát tài sản (14/06/2018)
- UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Colombia (12/06/2018)
- UBND tỉnh khẳng định: Kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2017 đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định (12/06/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN