Trui rèn thợ giỏi
08:00 | 03/12/2013
Hội thi Tay nghề điện tử cấp thành phố không chỉ vinh danh thợ giỏi mà còn là cơ hội để công nhân rèn nghề, tiếp cận kiến thức mới
Nước lên bục nhận giải Bàn tay vàng Hội thi Tay nghề điện tử công nghiệp do LĐLĐ TP HCM và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP phối hợp tổ chức mới đây là chàng trai 32 tuổi Trần Hữu Phi Phương (Công ty TNHH Nhựa Phước Thành, quận 5, TP HCM). Lần đầu tiên tham gia thi tay nghề và giành giải cao nhất hội thi cấp TP nên trong Phương ngập tràn hạnh phúc.
Các thí sinh thi thực hành tại Hội thi Tay nghề điện tử công nghiệp
Chiến thắng nhờ đam mê
Tốt nghiệp ngành hóa sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM nhưng sau khi ra trường và làm việc ở nhiều nơi, Phương tự nhận thấy mình không thích hợp với nghề này. Bước ngoặt nghề nghiệp đã đến trong quá trình Phương tự mày mò và nhận sửa chữa hệ thống điện cho một số trường học. Để có kiến thức nền bài bản hơn, năm 2005, Phương thi vào Khoa Điện tử Trường Trung cấp kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. Vào Công ty Nhựa Phước Thành làm việc từ năm 2010, với nỗ lực tự thân và đam mê nghề nghiệp, chàng trai quê Đắk Lắk nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn ở tổ điện. Khi được Công đoàn cơ sở thông báo chọn đi thi thợ giỏi, Phương có chút lo lắng: “Từ hồi vào công ty làm việc đến giờ em chưa tham dự bất cứ kỳ thi nào nên chỉ biết cố gắng hết sức để bù lấp kinh nghiệm”. Ở vòng sơ tuyển, ban giám khảo yêu cầu mỗi thí sinh phải thiết kế một bo mạch, Phương và một đồng nghiệp đã tự tìm hiểu, thiết kế rồi nhờ anh em trong tổ điện góp ý. Hay tin đi tiếp vào vòng trong, Phương rất phấn khích. Với sự chuẩn bị chu đáo, ở vòng chung kết, Phương đã vượt qua 17 thí sinh khác để bước lên bục danh dự.
Cũng lần đầu tiên tham gia thi và đoạt ngay giải nhì là chàng trai 25 tuổi Thái Quốc Chánh (Công ty Greystone Data System Việt Nam - KCX Linh Trung 2). Dù tốt nghiệp ngành cơ điện tử Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM nhưng Chánh cũng không khỏi bỡ ngỡ bởi yêu cầu đề thi rất cao. Chưa hết, vì biết thông tin hội thi khá trễ nên Chánh ít có thời gian chuẩn bị. “Ở vòng sơ tuyển, ban giám khảo yêu cầu thí sinh phải thiết kế một bo mạch và đây là đề tài khó. Tận dụng vật liệu có sẵn ở công ty và mua thêm từ bên ngoài, cuối cùng Chánh cũng nộp sản phẩm đúng hạn và được đánh giá cao. “Khi vào thi, cá nhân tôi chỉ biết cố gắng vận dụng hết kiến thức đã học để thực hiện bài thi tốt nhất. Giải nhì là thành quả cho nỗ lực riêng của bản thân và tôi tự hào về điều đó!” - Chánh bày tỏ.
Nâng kiến thức, kỹ năng nghề
Với mục đích nâng chất hội thi, năm nay, ban tổ chức đã đề ra yêu cầu khá cao về kiến thức lẫn kỹ năng thực hành ở từng thí sinh. “Đề thi được ban tổ chức tham khảo từ hội thi tay nghề ASEAN nên thử thách đặt ra cho các thí sinh không nhỏ. Thực tế, ở doanh nghiệp, nhiều thí sinh giỏi nhưng chỉ làm tốt một khâu. Vì vậy, để nâng chất hội thi, chúng tôi bắt buộc thí sinh vừa phải vẽ sơ đồ vừa viết chương trình để giúp họ củng cố kiến thức và rèn thêm kỹ năng thực hành” - ông Nguyễn Thành Hiệp, nguyên Trưởng Phòng Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, cho biết.
Diễn biến và kết quả hội thi đã khẳng định thử thách dành cho các thí sinh là không nhỏ. Diễn ra trong một ngày với hai phần thi (vẽ sơ đồ và lắp ráp mạch điện tử; viết chương trình vi tính điều khiển bo mạch điện tử) nên các thí sinh chịu không ít áp lực. Kết quả, có 5 thí sinh đạt loại giỏi từ 160 điểm trở lên (chiếm 25%) và 6 thí sinh đạt loại trung bình từ 100 đến 160 điểm (đạt 30%). Với nhiều thí sinh, độ khó của đề thi lại là cơ hội để họ đánh giá đúng trình độ tay nghề. Anh Nguyễn Trần Công Lý (Công ty Tuấn Nam, huyện Bình Chánh, TP HCM) nhận xét: “Đề thi có nhiều điểm khác biệt với công việc thường ngày tôi làm nhưng tính ứng dụng rất cao. Bản thân tôi học hỏi, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý để có thể áp dụng vào công việc chuyên môn”.
“Hội thi không chỉ là cơ hội cho CNLĐ ôn lý thuyết, luyện tay nghề mà còn giúp các doanh nghiệp chọn ra những công nhân ưu tú tham gia giải thưởng Tôn Đức Thắng. Tay nghề vững là điều kiện để người lao động tiến thân và ổn định thu nhập” - ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, khẳng định. |
Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO
Nguồn: nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Facebook muốn loại bớt... "ảnh chế" (04/12/2013)
- Cần xử lý nghiêm quán Bar vi phạm về tiếng ồn (04/12/2013)
- "Chốt" phương án nghỉ Tết Nguyên Đán sớm (04/12/2013)
- Dùng voi nhà xua đuổi nếu voi rừng vẫn phá hại (03/12/2013)
- "Tôi không phải là dị nhân" (03/12/2013)
- Giảm nghèo bền vững nhờ “thiết chế” thôn bản (02/12/2013)
- Khổ vì ô nhiễm bãi rác (02/12/2013)
- Voi rừng phá nát nhà dân (02/12/2013)
- Voi rừng phá nát 2 ngôi nhà, 7 chòi rẫy (02/12/2013)
- Những hệ lụy từ di cư tự do (02/12/2013)
- FrieslandCampina Việt Nam tham gia Ngôi làng Hà Lan (29/11/2013)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN