A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hối hả thi công “chạy đua” với Tết

09:02 | 02/02/2024

Những ngày cuối năm, trên nhiều công trình lớn, nhỏ của tỉnh đang rộn ràng khí thế. Từng tốp công nhân bám công trường, hối hả chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại công trường Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột (gọi tắt là Dự án đường tránh phía Đông) ngày cận Tết, tiếng máy móc hoạt động không ngừng, công nhân vẫn đang hối hả chạy đua với thời gian. Càng gần Tết, nhóm của anh Trần Tấn Anh, công nhân Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An thi công gói thầu số 3 thuộc Dự án đường tránh phía Đông tăng ca nhiều hơn, kể cả buổi tối cho kịp tiến độ công trình.

Máy móc thi công nhộn nhịp trên công trường Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột (đoạn qua xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư Dự án đường tránh phía Đông), dự án này có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 1.841 tỷ đồng, với tổng chiều dài tuyến là 39,6 km, gồm 6 nút giao; bề rộng nền đường 12 m, mặt đường xe chạy 11 m; tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Sau khi điều chỉnh thời gian thực hiện, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2024 và hoàn thành thủ tục đưa vào khai thác vào năm 2025. Tuy nhiên đến nay, tiến độ thi công xây dựng dự án vẫn còn chậm khoảng 10% so với kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu lập và điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết các đoạn theo từng tuần, tháng. Mặt khác, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị thi công, đặc biệt là tăng ca, tăng kíp và thi công xuyên Tết.

Nhiều đơn vị thi công các công trình cho biết, những ngày cuối năm là thời điểm công nhân dễ “lơ là” công việc, bởi tâm lý chuẩn bị về quê ăn Tết, nhất là những công nhân ngoại tỉnh. Hơn nữa, sau kỳ nghỉ Tết, một số công nhân chậm trở lại với công việc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án. Vì vậy, để giữ nhịp độ, những ngày giáp Tết, các đơn vị thi công càng yêu cầu công nhân tập trung vào công việc. Thậm chí trên một số công trình, công nhân thi công xuyên Tết để bảo đảm tiến độ.

Công nhân thi công Dự án lát đá vỉa hè trên đường Lê Duẩn (TP. Buôn Ma Thuột).

Cũng là một trong những công trình trọng điểm, có tầm chiến lược của TP. Buôn Ma Thuột, Dự án hồ thủy lợi Ea Tam có tổng mức đầu tư trên 1.468 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Dự án chia làm hai giai đoạn do UBND TP. Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 từ năm 2017 - 2020, giai đoạn 2 từ năm 2020 - 2024. Khi đi vào vận hành, hồ chứa thủy lợi rộng 31,6 ha, dung tích gần 1,8 triệu m3 nước, sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 25 nghìn người dân thuộc khu vực TP. Buôn Ma Thuột và các địa phương lân cận; bảo đảm nước tưới cho 250 ha lúa, cà phê và cây ăn quả.

Ông Lưu Anh Đức, Chỉ huy trưởng công trường tại gói thầu 02 (thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Đắk Lắk) cho biết, hiện nay đơn vị đang huy động hơn 40 cán bộ, công nhân tập trung tăng ca để thi công đập phụ, đắp đập chính, gia cố mái thượng, mái hạ đập chính… nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Theo Giám đốc quản lý Dự án hồ thủy lợi Ea Tam (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột) Đỗ Hải Đông, hiện nay tại công trình hồ thủy lợi Ea Tam đang có ba nhà thầu thi công. Do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, mỏ đất đắp và công tác điều chỉnh dự án theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt nên Ban đang làm tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện giai đoạn 1 của dự án đến hết năm 2024 đối với gói thầu 01, bao gồm: đường ven hồ, đập chính và đập phụ.

Tại các công trình sửa chữa, cải tạo, đặc biệt là tại nội thị, công nhân cũng đang tất bật để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch đặt ra. Đơn cử như ở các dự án lát đá vỉa hè trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành công trình và hoàn trả lòng đường, vỉa hè để đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy những ngày này, các tốp công nhân phải "ăn ngủ" tại công trường để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành công trình.

Khả Lê

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202402/hoi-ha-thi-cong-chay-dua-voi-tet-bc61d05/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ