A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phẫu thuật cứu sống một con voi rừng

08:28 | 09/03/2015

Một con voi rừng khoảng 3 tuổi dính phải bẫy của thợ săn khiến chân và vòi bị thương rất nặng. Rất may, chú voi này được phát hiện và cứu chữa kịp thời.

Sáng 8-3, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết sau một thời gian phẫu thuật, điều trị, sức khỏe của con voi rừng bị đính bẫy đang dần hồi phục và sẽ được thả về rừng trong thời gian tới.

Khống chế chú voi để phẫu thuật. Ảnh Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cung cấp

Khống chế con voi để phẫu thuật. Ảnh Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cung cấp

 Sau khi dính bẫy, chú voi cố vùng thoát nên phần móng của 1 chân trước bị mất. Ảnh do Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cung cấp

Các chuyên gia động vật của Tổ chức động vật Châu Á tiến hành phẫu thuật cho con voi. Ảnh do Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cung cấp

Trước đó, cuối tháng 2-2015, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 con voi rừng khoảng 3 tháng tuổi ở trong lâm phần của Vườn quốc gia Yók Đôn - Đắk Lắk bị thương rất nặng: toàn bộ phần móng 1 chân trước đã mất, quanh vết thương có ổ mủ lớn đang sưng tấy, phần vòi cũng bị rách 1 lỗ khá lớn.

Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã phối hợp với Vườn quốc gia Yók Đôn, Tổ chức động vật Châu Á lên kế hoạch cứu hộ con voi bị thương. Đến ngày 26-2, với sự hỗ trợ của nhiều người, lực lượng cứu hộ đã bắn thuốc gây mê khống chế được con voi trên rồi tiến hành phẫu thuật, điều trị vết thương.

Tin: C. Nguyên

    nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ