Nước sạch về trường vùng khó
Thứ hai , 07/09/2026 15:05
```
Thứ hai , 07/09/2026 15:05
Hệ thống lọc nước mới được lắp đặt tại trường đã giúp thầy trò vùng khó Cư Pui vơi bớt nỗi lo trong mỗi ngày đến lớp...
Trước thềm năm học mới, hệ thống lọc nước mới được Công ty Cổ phần Giáo dục iSMART (iSMART Education) phối hợp doanh nghiệp xã hội Vietnam Children’s Fund (VCFSE) đầu tư và bàn giao đã mang đến niềm vui cho thầy trò Trường Tiểu học Ea Bar.
Công trình thuộc dự án “Nước sạch cho em - Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng” trị giá hơn 300 triệu đồng do iSMART Education tài trợ chính, VCFSE phối hợp thực hiện. Hệ thống sử dụng công nghệ lọc RO, công suất 150 lít/giờ, được thiết kế đáp ứng 11 chỉ tiêu lý hóa và 5 chỉ tiêu vi sinh theo QCVN 01-1:2024/BYT. Chất lượng nước đầu ra được xác nhận bằng kết quả kiểm nghiệm trước khi đưa vào sử dụng.
Học sinh tại phân hiệu Ea Bar (xã Cư Pui) sử dụng hệ thống nước sạch mới được lắp đặt
Phân hiệu Ea Bar (Trường Tiểu học Cư Pui 2) hiện có 29 giáo viên và 337 học sinh, trong đó 98% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, nguồn nước sạch luôn là nỗi lo thường trực bởi hệ thống lọc cũ đã xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu trong khi học sinh học 2 buổi/ngày. Nhờ hệ thống nước lọc mới được lắp đặt, trong năm học mới này, giáo viên, học sinh nhà trường sẽ không còn phải mua hoặc mang nước từ nhà đến trường nữa.
Hệ thống máy lọc nước mới giúp việc sinh hoạt thuận tiện hơn, là món quà ý nghĩa dành cho học sinh vùng khó. Bà Phan Thị Lan Phương, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Giáo dục iSMART chi nhánh tại Đắk Lắk cho biết, sau khi bàn giao, đơn vị sẽ bảo trì, thay thế vật tư trong 3 năm; VCFSE tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành. Sự đồng hành lâu dài này giúp công trình duy trì hiệu quả, phục vụ thầy và trò trong những năm tiếp theo.
Câu chuyện về nước sạch ở phân hiệu Ea Bar cũng là câu chuyện chung của không ít điểm trường vùng khó trên địa bàn xã Cư Pui.
Trường Tiểu học Cư Pui 2 hiện có 1.507 học sinh, học tập tại một điểm trường chính và bốn điểm trường phụ. Từ lâu, các điểm trường chủ yếu sử dụng nước giếng nhưng nguồn nước có nơi bị nhiễm phèn. Để bảo đảm nước sinh hoạt, nhà trường đã vận động nhiều tổ chức, đơn vị hỗ trợ hệ thống lọc nước.
Thầy Trần Ngọc Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm trường chính có 21 lớp với 700 học sinh; điểm trường Ea Rớt có 8 lớp, khoảng 210 học sinh; điểm trường Cư Tê có 3 lớp, khoảng 100 học sinh và điểm trường Ea Uôl có 4 lớp, khoảng 160 học sinh. Cả 4 điểm trường đều có hệ thống lọc nước song công suất giữa các điểm còn chênh lệch. Điểm trường chính có máy lọc nước công suất lớn nên cơ bản đáp ứng nhu cầu. Các điểm trường phụ dù có máy lọc nhưng công suất nhỏ, chưa đủ phục vụ nhu cầu học sinh và giáo viên. Bởi vậy, mong muốn của nhà trường là tiếp tục nhận được sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để nâng cấp hệ thống lọc nước tại 3 điểm trường phụ.
Ông Phan Thanh Sa, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết, trong các trường học trên địa bàn xã, hiện chỉ còn thầy và trò Trường Tiểu học Cư Pui 2 sử dụng nước giếng. Việc doanh nghiệp hỗ trợ địa phương lắp đặt hệ thống nước sạch là việc làm thiết thực, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của học sinh, giáo viên. Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành để từng bước nâng cấp hệ thống lọc nước, nhất là tại những điểm trường có công trình đã xuống cấp.
Trung Hiếu
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây