A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuyên dương giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, khu vực năm học 2018 - 2019

07:53 | 25/05/2019

Sáng 24-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, khu vực năm học 2018-2019.

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Quốc Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi lễ.

Năm học 2018 - 2019, Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia toàn tỉnh đã đoạt 36 giải (tăng 5 giải so với Kỳ thi năm học 2017 - 2018), gồm 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 14 giải Ba và 15 giải Khuyến khích; 3 học sinh được chọn tham dự các cuộc thi quốc tế năm 2019 ở các bộ môn Tin học, Vật lý và Sinh học.

 

Đặc biệt, em Trần Thế Phong, học sinh chuyên Tin học, Trường THPT Nguyễn Du đã đoạt giải Nhất và thủ khoa môn Tin học, đứng thứ 5 trong số 15 học sinh được tuyển chọn tham dự Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương năm 2019.

 

Các học sinh có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh tặng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chúc mừng và biểu dương thành tích mà các học sinh, giáo viên đã đạt được tại các kỳ thi. Đồng thời đề nghị ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của giai đoạn 2015-2020; duy trì và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo luôn là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập…

 

Các giáo viên nhận Bằng khen của UBND tỉnh tặng

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT đã tặng Bằng khen cho 21 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2019; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 giáo viên và 36 học sinh đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi học sinh giỏi THPT Quốc gia năm 2019.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng tặng Giấy khen cho 52 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia và khu vực năm học 2018-2019; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 18 giáo viên và 49 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi: Học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2019, Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật dành cho học sinh THCS, THPT toàn quốc năm 2019”, Cuộc thi vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc năm 2019…

Lan Anh

    nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ