Lại chuyện sách giáo khoa!
09:07 | 20/06/2023
Lớp 7 của con tôi là lứa đầu tiên sử dụng bộ sách giáo khoa (SGK) mới của cấp THCS.
Năm học 2022 - 2023, trường của các con học sách Khoa học tự nhiên của bộ “Chân trời sáng tạo”, song theo thông tin từ cô giáo, năm lớp 8 tới đây các con sẽ được dùng bộ sách khác vì bộ “Chân trời sáng tạo” không nằm trong danh mục được phê duyệt. Năm học mới chưa tới mà chuyện SGK đã bắt đầu “nóng” lên rồi!
Phụ huynh lựa chọn sách giáo khoa cho con tại Nhà sách Giáo dục (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh minh họa: Nga Nguyên
Trong buổi họp cuối năm, trả lời thắc mắc của phụ huynh về bộ SGK lớp 8 của năm tới, cô giáo chủ nhiệm (là giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên) của lớp con tôi chia sẻ: Hiện giờ chưa có quyết định chính thức từ nhà trường và hiệu sách cũng chưa bán nhưng cô biết chắc chắn môn Khoa học tự nhiên năm tới sẽ không dùng bộ “Chân trời sáng tạo” nữa. Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh mục SGK lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó sách Khoa học tự nhiên chỉ có hai bộ là “Cánh diều” và “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Với vai trò là một giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên, cô rất tiếc vì theo cô sách của bộ “Chân trời sáng tạo” dễ hiểu và phù hợp với trình độ của học sinh.
Chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK cho đến nay mới đi được nửa chặng đường nên chưa có đủ căn cứ để đánh giá một cách thấu đáo thành công hay không và cho dù có nhiều ý kiến cần xem xét lại, điều chỉnh lại nhưng người đứng đầu ngành đã đề nghị cần để cho chương trình đi hết chặng đường rồi mới đánh giá chứ không thể dừng giữa chừng. Phát biểu trong Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 9/5/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho rằng Chương trình giáo dục phổ thông mới gắn liền với chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK là một cuộc cách mạng trong giáo dục, nằm trong lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà. Khi chương trình đã đi nửa chặng đường nếu quay lại một bộ SGK như trước đây là đi ngược lại tinh thần, triết lý mở, tự do, chủ động, sáng tạo mà chương trình mới đang đặt ra.
Tôi đồng tình với chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK nhưng trong trường hợp học sinh năm này học bộ sách này, năm sau lại chuyển sang bộ khác thì tôi thấy có gì đó chưa ổn. Rõ ràng cùng một chương trình, nội dung cơ bản là giống nhau nhưng các bộ SGK khác nhau sẽ có sự triển khai dạy và học khác nhau. Vì vậy, nếu đang học môn học A của bộ SGK B nay lại chuyển sang bộ SGK C rồi năm sau lại sang bộ SGK D thì có ổn không? Mỗi một bộ SGK sẽ có mạch triển khai kiến thức, tổ chức dạy học, bài tập, ôn tập khác nhau nên sẽ thế nào nếu các em được học theo kiểu “giật cục” như thế này?
Chuyện tương tự đã từng xảy ra với lứa học sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021. Năm học 2020 - 2021, nhiều trường học đã chọn cho lớp một bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” và bộ “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” thì đến năm học 2021 - 2022 đã ngỡ ngàng vì hai bộ này “bỗng dưng biến mất”. Học sinh lớp 2 không thể tiếp tục sử dụng SGK cùng một bộ tương ứng với lớp 1. Dù Nhà xuất bản Giáo dục đã lý giải rằng họ hợp nhất bốn bộ sách còn hai bộ. Cụ thể bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” được hợp nhất từ bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” và bộ “Cùng học để phát triển năng lực”; bộ “Chân trời sáng tạo” được hợp nhất từ bộ “Chân trời sáng tạo” và “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”. Nhà xuất bản Giáo dục cho rằng giữa bốn bộ SGK lớp 1 và hai bộ SGK lớp 2 có sự liên thông chặt chẽ nên dù lớp 1 sử dụng bộ nào thì đến lớp 2 đều có thể lựa chọn một trong hai bộ còn lại. Giải thích của Nhà xuất bản chưa đủ làm cho thầy cô và phụ huynh an lòng.
Thiết nghĩ, giáo dục cần đổi mới thường xuyên để không bị tụt hậu với sự đổi thay nhanh chóng của cuộc sống. Nhưng để đổi mới có hiệu quả thì đòi hỏi sự thống nhất, kiên trì chứ chẳng thể nóng vội hay liên tục điều chỉnh nay cái này mai cái khác.
Bình An
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/giao-duc/202306/lai-chuyen-sach-giao-khoa-b371cb9/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Tiếp sức sĩ tử mùa thi (21/06/2023)
- Thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Bình tĩnh, tự tin để đạt điểm cao (21/06/2023)
- 40% học sinh phổ thông của Đắk Nông chọn học nghề và đi làm (20/06/2023)
- Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn (20/06/2023)
- Không còn đào tạo chất lượng cao, trường đại học có bị ảnh hưởng? (20/06/2023)
- Đắk Lắk: Hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (20/06/2023)
- Tuyển sinh 2023: Thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm (19/06/2023)
- Chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT (19/06/2023)
- Huyện Lắk: 632 thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2023 (19/06/2023)
- An toàn như… đề Ngữ văn (19/06/2023)
- Chọn ngành, chọn trường thế nào để được như ý? (19/06/2023)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: PFU Blue Cats giành quyền vào chung kết
- Hơn 10 triệu lượt dùng tài khoản VneID để đăng nhập VssID
- Doanh nghiệp Việt thâu tóm đối tác ngoại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN