A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những thủ khoa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

08:39 | 25/07/2023

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vừa được Bộ GD-ĐT công bố. Tỉnh Đắk Lắk có 5 thí sinh xuất sắc trở thành thủ khoa các khối, trong đó có hai thí sinh đến từ "trường làng".

"Quả ngọt" đến từ sự nỗ lực

Với tổng số điểm ba môn thi là 28,25 điểm (Ngữ văn 8,75 điểm, Lịch sử 9,75 điểm, Địa lí 9,75 điểm), em Nguyễn Nhật Linh, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông) là thủ khoa khối C của tỉnh.

Nhật Linh sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Cư Kty. Mẹ em bị bệnh tuyến giáp và hở van tim nên một mình bố vất vả lo toan cho gia đình. Từ nhỏ, em đã có ý thức tự giác học tập, phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, chăm sóc em gái.

Năm 2020, em thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Krông Bông. Nhà cách xa trường, bố mẹ thuê phòng trọ ngoài thị trấn Krông Kmar để em thuận tiện đi học. "Mẹ mắc bệnh, phải chạy chữa thường xuyên, có lúc em tính bỏ học đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng được thầy cô giáo động viên, chia sẻ; nhà trường giảm các khoản đóng góp; các nhà hảo tâm trao học bổng, nên em cố gắng học tập, thi đỗ đại học”, Nhật Linh tâm sự.

Ba năm học bậc THPT của Nhật Linh thật đặc biệt khi có đến hai năm học (2020 - 2021; 2021 - 2022) chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phải thay đổi hình thức học liên tục và chủ yếu là học online. Điện thoại của Nhật Linh quá cũ nên việc học trực tuyến càng khó khăn hơn. Để bù đắp phần kiến thức bị hổng trong thời gian học trực tuyến, kết thúc năm học lớp 11, Nhật Linh dành trọn mùa hè củng cố kiến thức. Bước vào năm lớp 12, nhất là giai đoạn nước rút (tháng 5/2023) ôn thi tốt nghiệp THPT, mỗi ngày em dành hơn 8 giờ (từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau) để học các môn; thời gian còn lại em đến trường luyện đề thi. Phần kiến thức nào chưa hiểu kỹ, em tham khảo bài giảng trên mạng Internet hoặc nhờ thầy cô giáo bộ môn giảng giải thêm.

Em Nguyễn Nhật Linh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhật Linh chia sẻ, với môn Lịch sử, em học theo hình thức đọc hiểu; gạch chân những nội dung, mốc thời gian quan trọng của sự kiện, bài học lịch sử để ghi nhớ. Khi luyện đề môn Lịch sử thì làm bài theo công thức K – K – G – G (khoanh khoanh gạch gạch). Cụ thể, mốc thời gian thì khoanh lại; những câu hỏi thiên về ý nghĩa, kết quả thì gạch chân nhằm phân biệt dạng câu hỏi và mảng kiến thức gắn với đáp án cụ thể. Với môn Địa lí có mối liên hệ mật thiết với Lịch sử nên việc học khá thuận lợi, chỉ cần học trong sách giáo khoa và xem Atlat Địa lí nhiều nhằm nhớ số trang, nội dung cụ thể sử dụng khi làm bài. Còn môn Ngữ văn em học theo dạng đề: cách mở bài, kết bài; học thuộc ý chính phần thân bài để mở rộng... Với kết quả đạt được tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nhật Linh định dự tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Thầy Dương Kim Thạch, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Krông Bông nhận xét: "Em Nhật Linh là học sinh xuất sắc của trường, là Bí thư Chi đoàn (12A6) năng nổ. Em vinh được kết nạp Đảng vào tháng 6/2023".

Hạnh phúc với kết quả đạt được

Em Đào Quốc Tuấn (lớp 12A1, Trường THPT Ea H’leo, huyện Ea H’leo) đạt 28,2 điểm (Toán 9,2; Vật lý 9,25; Hóa học 9,75) trở thành thủ khoa khối A của tỉnh. Kết quả này không bất ngờ bởi 12 năm học phổ thông Tuấn đều đạt học sinh giỏi.

Em Đào Quốc Tuấn

Năm lớp 10, Tuấn được chọn vào Đội tuyển thi học sinh giỏi môn Toán của trường nhưng lại không được vào danh sách tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, từ đó em luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng. Năm lớp 12, Tuấn được chọn tham gia Kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và đạt giải Ba, giúp em có thêm tự tin, động lực để đạt thành tích cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuấn chia sẻ kinh nghiệm học tập để đạt kết quả cao: "Em tìm hiểu trước bài học thầy cô sẽ dạy trong chương trình, đến lớp tập trung nghe giảng để nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, củng cố và rút ra cho mình kiến thức trọng tâm. Từ hè năm lớp 11, mỗi ngày em dành khoảng 6 giờ tự học ở nhà".

Trong câu chuyện của Tuấn, gia đình chính là động lực để em nỗ lực và đạt được kết quả cao trong học tập. Em trải lòng: “Hằng ngày, thấy bố mẹ lao động vất vả nuôi mình ăn học, em tự hứa cố gắng đạt điểm cao trong học tập để không phụ chăm sóc, sự mong mỏi của bố mẹ”.

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tuấn đặt mục tiêu ba môn thi khối A, mỗi môn ít nhất phải đạt trên 9 điểm. Với số điểm đã đạt được, Tuấn hơi tiếc, nếu bình tĩnh hơn khi làm bài thi môn Toán và Vật lý, kết quả sẽ tốt hơn, nhưng em hạnh phúc với kết quả này.

Ông Đào Quốc Việt, bố em Tuấn tự hào khi nói về con trai: “Gia đình rất hạnh phúc với kết quả con đạt được trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Là phụ huynh, chúng tôi chỉ biết động viên con cố gắng học để theo đuổi ước mơ và luôn ủng hộ quyết định, nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học của con, chỉ mong học xong con có việc làm ổn định”.

Ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, Tuấn dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa hoặc Trường Đại học Khoa học tự nhiên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Khoa học máy tính.

5 thủ khoa khối trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Thủ khoa khối C (đạt 28,25 điểm): Nguyễn Nhật Linh, lớp 12A6, Trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông).

- Thủ khoa khối A (đạt 28,2 điểm): Đào Quốc Tuấn, lớp12 A1, Trường THPT Ea H’leo (huyện Ea H’leo).

- Thủ khoa khối A1 (28,2 điểm): Nguyễn Huy Hưng, lớp 12 A1, Trường THCS và THPT Đông Du.

- Thủ khoa khối D (28,05 điểm): Biện Đỗ Hà Ngọc, lớp 12 Chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

- Thủ khoa khối B (27,95 điểm): Đặng Đình Long, lớp 12 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

 

Thanh Hường - Huyền Diệu

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/xa-hoi/202307/nhung-thu-khoa-cua-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-4352127/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ