Những "nhà sáng chế" tuổi học trò
15:11 | 12/12/2023
Tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XI, năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi), huyện Krông Năng có hai nhóm tác giả có mô hình,...
... ý tưởng tham gia đạt kết quả cao, đặc biệt là các ý tưởng đều khởi nguồn từ tình hình thực tế ở địa phương.
Tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ
Đề tài "Nghiên cứu và chế tạo đất nén hữu cơ từ vỏ sầu riêng" của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thế Hải (Trường THPT Nguyễn Huệ, xã Ea Toh) xuất phát từ tình hình thực tế là sầu riêng vào mùa thu hoạch được tách múi sơ chế, còn vỏ thì đổ bỏ, thải ra môi trường một lượng rác khá lớn, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa bỏ phí phế phẩm. Trong khi đó, hiện nay nhiều gia đình sống ở khu vực đô thị có nhu cầu trồng rau sạch trên một diện tích nhỏ, rất cần một loại đất phù hợp.
Em Nguyễn Xuân Thắng (bên phải) và Nguyễn Thế Hải với Dự án "Nghiên cứu và chế tạo đất nén hữu cơ từ vỏ sầu riêng"
Ban tổ chức Cuộc thi đánh giá, đề tài của Thắng và Hải có tính ứng dụng cao vào thực tế. Vỏ sầu riêng sau khi thu gom, được xử lý qua nhiều công đoạn, cuối cùng ép thành viên nén. Đây là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, có độ dinh dưỡng cao, giúp các loại cây trồng ngắn ngày như các loại rau phát triển nhanh và sớm cho sản phẩm để sử dụng. Quan trọng hơn là đã tận dụng được nguồn phế phẩm nông nghiệp rất lớn từ trái sầu riêng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Chung niềm đam mê tìm tòi sáng tạo, hai cô học trò nhỏ Thùy Lan Phương và Phan Quỳnh Trâm (Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Tam Giang) đã bắt tay vào nghiên cứu đề tài sản phẩm trà túi lọc được sản xuất từ nấm linh chi, la hán quả và mật ong. Theo chia sẻ của Lan Phương, gia đình em có truyền thống làm và sử dụng các loại trà được chế xuất từ thảo dược như nấm hay la hán quả. Bên cạnh đó, tại địa phương cũng có Hợp tác xã trồng nấm Tâm Đức, vì vậy em đã thử sức nghiên cứu và thực hiện chế biến loại sản phẩm này, hướng đến lợi ích về sức khỏe cho người dùng.
Chung tay vun đắp ý tưởng sáng tạo
Để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, cùng với sự nỗ lực của các tác giả, còn phải kể đến sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của gia đình, thầy cô, bạn bè…
Xuân Thắng và Thế Hải cho hay, nhóm phải đầu tư khá nhiều thời gian và công sức để thực hiện đề tài. Ngoài những kiến thức trong nhà trường các em phải tìm đọc, nghiên cứu thêm thông tin từ nhiều nguồn tài liệu. Trong quá trình thực hiện, các em gặp không ít khó khăn, thất bại, nhưng may mắn là luôn nhận được sự động viên, quan tâm hướng dẫn tận tình, kịp thời của giáo viên và nhà trường. Là người hướng dẫn trực tiếp nhóm tác giả thực hiện đề tài, thầy Nguyễn Viết Sinh, giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Nguyễn Huệ cho hay, ý tưởng của các em được nhà trường tích cực ủng hộ và tạo điều kiện để hoàn thành, ngoài hướng dẫn kiến thức còn hỗ trợ kinh phí thực hiện. Đây là năm đầu tiên trường có học sinh tham gia Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng và đạt kết quả đáng phấn khởi: giải Nhì cuộc thi cấp tỉnh, giải Khuyến khích cuộc thi cấp toàn quốc.
Em Nguyễn Thùy Lan Phương (Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Tam Giang) và mẹ tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XI, năm 2023
Ở độ tuổi thiếu nhi, nhóm tác giả Lan Phương và Quỳnh Trâm được gia đình hỗ trợ đắc lực để thực hiện đề tài. Chị Hoàng Bích Lợi, mẹ của Lan Phương bày tỏ: “Khi con có ý tưởng, tôi đã hỗ trợ các con thực hiện, từ khâu chọn nấm, đến các công đoạn sấy, rang, xay nguyên liệu…”. Theo chị thì công đoạn quan trọng và khó nhất là đem vật phẩm đi kiểm nghiệm xem có đạt chất lượng không, đó cũng chính là tiêu chí của sản phẩm. Lần đầu tiên tham dự Cuộc thi, đề tài “Sản xuất trà túi lọc từ nấm linh chi, la hán quả và mật ong” của nhóm tác giả nhỏ tuổi đã đoạt giải Ba. Điều quan trọng là qua Cuộc thi, các em đã rèn luyện được nhiều kỹ năng như thuyết trình, đứng trước đám đông, làm việc có kỷ luật, quy trình…
Mai Sao
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/giao-duc/202312/nhung-nha-sang-che-tuoi-hoc-tro-cd71ca8/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nỗi lo tai nạn giao thông học đường (kỳ 3) (14/12/2023)
- Đề xuất phương án biên soạn một bộ sách giáo khoa của Nhà nước (13/12/2023)
- Tuyển sinh 2025 bớt lệ thuộc điểm tốt nghiệp THPT (13/12/2023)
- Nỗi lo tai nạn giao thông học đường (kỳ 2) (13/12/2023)
- Xử lý trách nhiệm vụ học hết cấp 2 nhưng không có học bạ (12/12/2023)
- Trường ĐH đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh năm 2025 (12/12/2023)
- Chuẩn bị chọn sách giáo khoa lớp 5 (12/12/2023)
- Kết nối “hai nhà”, sinh viên hưởng lợi (11/12/2023)
- Hiểm họa trước cổng trường (11/12/2023)
- Xét tuyển đại học: Nhà trường và thí sinh đều lo (11/12/2023)
- Nhiều sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài cả tháng (11/12/2023)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Dự án cấp bách nhưng làm... đủng đỉnh
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sốc
- Chậm nhất 30/6/2024 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Lượt về Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Trận đấu quyết định của đội Đắk Lắk?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN