Hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 1/2026
Thứ sáu , 06/02/2026 15:17
Thứ sáu , 06/02/2026 15:17
Bộ Tài chính cho biết, tháng 1/2026, ước tính có hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường (bao gồm cả doanh nghiệp quay lại hoạt động), tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, gần 1.000 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, tương đương khoảng 25% tổng số hộ chuyển đổi của cả năm 2025. Diễn biến này cho thấy xu hướng “chính thức hóa” hoạt động kinh doanh đang được đẩy nhanh, với động lực quan trọng từ chính sách tháo gỡ rào cản gia nhập thị trường và giảm dần chi phí tuân thủ.
Triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và các cải cách thể chế
Theo Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138 và 139, giao 69 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, các cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành 41/43 nhiệm vụ của năm 2025 (đạt hơn 96%).
Nổi bật, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư sửa đổi, cắt giảm 38 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và thu hẹp phạm vi đối với 20 ngành, nghề khác. Tổng cộng gần 3.000 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa (dự kiến đạt 63%).
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm khoảng 1/3, tương đương cắt giảm hơn 40% chi phí tuân thủ mỗi năm.
Gần 1.000 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, tương đương khoảng 25% tổng số hộ chuyển đổi của cả năm 2025. Ảnh: Lê Anh.
Sau 9 tháng triển khai Nghị quyết 68, tác động bước đầu thể hiện khá rõ trên nhiều phương diện: số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng mạnh, thị trường chứng khoán khởi sắc, hoạt động xuất nhập khẩu sôi động hơn và đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước ngày càng lớn.
Từ sau khi ban hành Nghị quyết 68 đến hết năm 2025, bình quân mỗi tháng cả nước có khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 8.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Nhờ đó, đến hết năm 2025, số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước vượt mốc 1 triệu.
Song song với sự mở rộng về số doanh nghiệp, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận đà tăng nhanh về quy mô nhà đầu tư. Tính đến cuối tháng 1/2026, số tài khoản nhà đầu tư đã vượt mốc 11 triệu, tăng khoảng 25% so với cuối năm 2024. Điều này phản ánh kỳ vọng tích cực hơn của khu vực tư nhân và người dân đối với triển vọng kinh tế, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của thị trường vốn trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng.
Nhìn lại bức tranh chung của năm 2025, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì. Đáng chú ý, quy mô GDP của Việt Nam ước đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD. Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò nổi bật hơn, không chỉ ở số lượng doanh nghiệp mà còn ở đóng góp vào thu ngân sách, đầu tư và tăng trưởng.
Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành đánh giá, dù triển khai trong thời gian chưa dài, Nghị quyết 68 đã tác động cả về chiều rộng là tăng số lượng doanh nghiệp, và chiều sâu về cải thiện môi trường kinh doanh. Với đà cải cách hiện nay, số doanh nghiệp thành lập mới trong những năm tới có thể tăng mạnh và trở thành động lực chính của nền kinh tế.
Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển DN), mục tiêu 2 triệu DN vào năm 2030 “có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến”. Theo ông, sự gia tăng doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại thị trường phản ánh niềm tin vào sự ổn định và nhất quán của chính sách trong giai đoạn sắp tới. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp quay lại thị trường hiện nay thận trọng hơn, chọn lọc cơ hội kỹ lưỡng hơn thay vì đầu tư dàn trải như trước. Chính môi trường chính sách cởi mở hơn giúp doanh nghiệp có hướng đi rõ ràng và bền vững hơn.
Doanh nghiệp lữ hành có nhiều lựa chọn về du lịch nông nghiệp cho du khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Ảnh: VGP/Minh Anh.
Hai lĩnh vực được đánh giá còn nhiều dư địa cho kinh tế tư nhân là du lịch và đầu tư chế biến, mở rộng ra nước ngoài. Minh chứng thể hiện ở mức tăng trưởng của ngành du lịch trong năm qua vượt rất xa mức tăng trưởng bình quân của thế giới. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có sự sáng tạo, kết nối với doanh nghiệp lớn, xây dựng những mô hình mang bản sắc văn hóa, sản phẩm nông nghiệp, bản địa... và phát triển song song với du lịch rất tốt trong thời gian qua.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân nhấn mạnh, mục tiêu đất nước đặt ra là doanh nghiệp không chỉ tăng về số lượng mà còn lớn mạnh về quy mô và năng lực. Thực tế, đã có những doanh nghiệp sở hữu hàng chục công ty con, trong đó có 2-3 công ty được mua lại từ nước ngoài giúp đưa dịch vụ, hàng hóa ra thị trường quốc tế thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước cần liên kết với nhau để tạo sức mạnh tổng hợp. Tư duy làm kinh tế trong kỷ nguyên mới là chia sẻ và liên kết để cùng phát triển, chứ không thể hoạt động đơn lẻ.
Trung Nguyên
Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây