Những nữ doanh nhân nâng tầm các đặc sản
Thứ năm , 26/03/2026 16:19
Thứ năm , 26/03/2026 16:19
Trong dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ 4.0, phụ nữ Đắk Lắk không còn chỉ gắn với vai trò hậu phương bền bỉ, mà đang từng bước khẳng định mình ở vị trí trung tâm của phát triển kinh tế.
Bằng tư duy nhạy bén, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa, nhiều nữ doanh nhân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, đưa nông sản, du lịch và thủy sản địa phương chinh phục những thị trường khó tính nhất.
Xây dựng thương hiệu Đắk Lắk
Quyết đoán, bản lĩnh là những gì thể hiện rõ nét trong quá trình điều hành Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga. Bà là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ dám làm của phụ nữ thời đại mới. Doanh nghiệp (DN) của bà hoạt động đa dạng từ sản xuất con giống, nuôi trồng, kinh doanh thức ăn - thuốc thú y, xét nghiệm bệnh, đến vận tải chuyên dụng, với các đối tượng như tôm thẻ, cá biển, ốc hương, tôm hùm.
Nhận thức rõ vai trò của khoa học - công nghệ, bà Nga chủ động thành lập phòng nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết lập hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia đầu ngành nhằm chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc đã đạt nhiều chứng nhận uy tín như GlobalGAP, ASC, Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam, giải thưởng VietStock. Đồng thời cá nhân bà Nguyễn Thị Nga ba lần được trao danh hiệu Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông hồng vàng.
Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025. Ảnh nhân vật cung cấp
Với bà Nga, nhân sự là tài sản vô giá tạo nên thành công của DN. Việc chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động giúp DN không chỉ phát triển bền vững mà còn duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thủy sản.
Nếu Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực thủy sản, thì Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nutri Soil do bà Lê Thị Trang điều hành lại tạo nên bước đột phá từ ca cao và hạt mắc ca - những nông sản đặc trưng của Đắk Lắk.
Ra đời từ năm 2017, Nutri Soil kiên định chiến lược chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Dưới sự điều hành của bà Trang, công ty không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và đa dạng hóa sản phẩm như dầu mắc ca, mắc ca vị tôm rong biển, vị BBQ… Chính sự nhạy bén với thị trường đã giúp doanh thu năm 2024 - 2025 tăng gấp nhiều lần so với giai đoạn trước, vượt xa kế hoạch đề ra.
Theo bà Trang, tăng trưởng bền vững không chỉ đến từ con số doanh thu mà còn từ việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa người nông dân và người tiêu dùng thông qua các sản phẩm chất lượng cao. Giống như BBF, Nutri Soil trở thành điểm tựa cho lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế vùng nguyên liệu.
Không ngừng đổi mới sáng tạo
Thay vì canh tác theo lối truyền thống, Công ty Cổ phần Banana Brothers Farm (BBF) đã hiện thực hóa triết lý nông nghiệp bền vững bằng mô hình tuần hoàn công nghệ cao trong ngành chuối. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc BBF đã xây dựng hệ thống quản trị khoa học, ứng dụng phần mềm tiên tiến để kiểm soát toàn bộ quy trình từ trồng trọt, chăm sóc đến thu hoạch và đóng gói. Đặc biệt, công ty tận dụng tối đa chất thải hữu cơ từ nông trường để tái tạo nguồn dinh dưỡng cho đất, hình thành chu trình sản xuất khép kín, giảm thiểu tác động môi trường.
Nhờ chuẩn hóa quy trình và minh bạch chất lượng, sản phẩm chuối tươi của BBF đã xuất khẩu chính ngạch 100% sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, với sản lượng đạt 800 - 1.000 container mỗi năm, tương đương 8 - 10 nghìn tấn. “Để xây dựng thương hiệu có chữ tín trên thị trường quốc tế, chúng tôi kiên trì mục tiêu chất lượng và sự minh bạch trong quy trình”, bà Hạnh chia sẻ.
Thành công về kinh tế đi liền với trách nhiệm xã hội. BBF hiện tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, trong đó có nhiều lao động dân tộc thiểu số như Êđê, H’Mông, Giẻ Triêng…, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân địa phương. Những nỗ lực đó được ghi nhận bằng Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024 - minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của nữ doanh nhân thời đại mới.
Bà Lê Thị Trang, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nutri Soil (bìa trái) kiểm tra mắc ca trước khi đóng gói. Ảnh: K. Lê
Trong lĩnh vực du lịch, mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe Trạm Hạnh phúc (Happy Station) do bà Huỳnh Thị Như Quỳnh, Giám đốc Hợp tác xã HAPPYSTATION sáng lập và điều hành đang ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Nắm bắt xu hướng du lịch phục hồi sức khỏe đang phát triển trên toàn cầu, bà Quỳnh cùng cộng sự đã lựa chọn khu vực phía Đông Đắk Lắk - nơi còn giữ được vẻ nguyên sơ của thiên nhiên và giàu tiềm năng du lịch xanh để xây dựng mô hình du lịch chữa lành gắn với bản sắc bản địa.
Điểm khác biệt của Trạm Hạnh phúc không chỉ nằm ở ý tưởng du lịch sức khỏe, mà ở cách tổ chức hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ. Dự án liên kết các cơ sở lưu trú, các nông trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái, trung tâm dược liệu, làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP và spa trị liệu thảo dược kết hợp y học cổ truyền. Tất cả tạo nên chuỗi trải nghiệm khép kín, nơi du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn được hòa mình vào thiên nhiên, tìm lại sự cân bằng thân - tâm - trí.
Đáng chú ý, dự án đã áp dụng chuyển đổi số và công nghệ AI trong quản trị, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Từ đặt dịch vụ, quản lý dữ liệu đến chăm sóc hậu mãi đều được chuẩn hóa trên nền tảng số. Nhờ đó, Trạm Hạnh phúc nhanh chóng tạo dựng niềm tin với du khách trong và ngoài nước, nhiều người quay trở lại sau lần trải nghiệm đầu tiên. Dự án cũng được Hội Nữ doanh nhân Việt Nam công nhận là một trong 10 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của nữ doanh nhân.
Từ du lịch chữa lành, nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao, chế biến sâu nông sản đến nuôi trồng thủy sản đạt chuẩn quốc tế..., những nữ doanh nhân đang từng ngày khẳng định vai trò tiên phong của phụ nữ trong kỷ nguyên số. Họ không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững cho cộng đồng; góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển năng động, hội nhập và đầy bản sắc của vùng đất giàu tiềm năng.
Hồ Như - Lê Lan
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây