Đắk Lắk -“Thỏi nam châm” mới trong mắt nhà đầu tư
Thứ sáu , 26/06/2026 07:51
```
Thứ sáu , 26/06/2026 07:51
Từ lợi thế vượt trội về nông nghiệp, năng lượng tái tạo đến dư địa du lịch gắn với không gian đại ngàn và biển xanh, Đắk Lắk đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn lớn.
* Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk Lê Anh Trung
Trung tâm chế biến, logistics nông sản Tây Nguyên
Theo tôi, tầm nhìn chiến lược lâu dài của Đắk Lắk là phải trở thành trung tâm chế biến và logistics nông sản của toàn vùng Tây Nguyên. Trung tâm này sẽ đóng vai trò kết nối các ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, trái cây và lúa gạo.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đắk Lắk cần ưu tiên quy hoạch các cụm công nghiệp chế biến nông sản, trung tâm logistics, kho lạnh và sàn giao dịch. Đồng thời, tỉnh cần mạnh dạn triển khai cơ chế "luồng xanh" đầu tư nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính cho các dự án trọng điểm. Đặc biệt, điều các tập đoàn lớn quan tâm nhất không phải là ưu đãi ngắn hạn mà là một quy hoạch rõ ràng và niềm tin chính sách dài hạn để họ sẵn sàng đầu tư.
Khi giải được bài toán chế biến sâu, Đắk Lắk không chỉ là vùng nguyên liệu thuần túy mà sẽ hình thành một hệ sinh thái kinh tế quy mô lớn, kéo theo các ngành vận tải, bao bì, cơ khí và dịch vụ cùng bứt phá.
* Giám đốc Công ty TNHH Làng Mây (xã Vân Hòa) Nguyễn Thị Lan
Nhiều lợi thế để bứt phá
Điều tạo nên sự khác biệt của Đắk Lắk là không chỉ sở hữu thế mạnh về rừng, văn hóa Tây Nguyên và nền nông nghiệp đặc trưng, mà còn có thêm lợi thế về biển. Sự kết hợp giữa không gian đại ngàn và biển xanh mở ra nhiều dư địa phát triển cho du lịch, dịch vụ, kinh tế xanh và các ngành công nghiệp chế biến gắn với lợi thế địa phương.
Từ góc độ doanh nghiệp, tôi nhận thấy môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, chính quyền các cấp luôn quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp. Nhiều khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ, giúp nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách hành chính. Qua đó, Đắk Lắk sẽ phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế riêng có.
* Giám đốc điều hành mảng điện gió, Tập đoàn Điện lực quốc gia Pháp Nguyễn Văn Toàn
Đắk Lắk sở hữu tiềm năng điện gió hàng đầu
Tập đoàn Điện lực quốc gia Pháp đánh giá Đắk Lắk là một trong những địa phương sở hữu tiềm năng về điện gió lớn nhất cả nước. Đây là lý do khiến tập đoàn quyết định lựa chọn Đắk Lắk là “điểm dừng chân”.
Bên cạnh lợi thế tự nhiên vượt trội, môi trường đầu tư tại Đắk Lắk để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự đồng hành, hỗ trợ quyết liệt từ chính quyền địa phương. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với việc tỉnh duy trì các cuộc họp kiểm tra tiến độ hằng tuần, hằng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và chỉ đạo các cấp cùng vào cuộc.
Tập đoàn đang tiếp tục phối hợp với một số nhà đầu tư triển khai thêm nhiều dự án điện gió tại Đắk Lắk nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thuận Xuân Thảo (thực hiện)
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây