Huy động tối đa nguồn lực, tạo đột phá phát triển
Thứ sáu , 26/06/2026 08:12
```
Thứ sáu , 26/06/2026 08:12
Sau hợp nhất với không gian phát triển rộng mở, hội tụ lợi thế của đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải, Đắk Lắk có đầy đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và logistics. Đây là nền tảng để Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực.
Giai đoạn 2026 - 2031, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 11 - 11,5%/năm. Đây là mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng là yêu cầu tất yếu để Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Do đó, tỉnh không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá mà hướng tới mô hình phát triển nhanh, thực chất và bền vững, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh sẽ tập trung khơi thông mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong đó, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới; đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết
Trên nền tảng các động lực tăng trưởng mới, Đắk Lắk xác định công nghiệp chế biến sâu là khâu đột phá để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tỉnh sẽ tập trung phát triển các trung tâm chế biến hiện đại gắn với vùng nguyên liệu và hệ thống logistics đồng bộ, qua đó nâng tầm các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, macca, cá ngừ, tôm hùm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở xuất khẩu nguyên liệu mà hướng tới xuất khẩu giá trị gia tăng và thương hiệu Đắk Lắk.
Với quan điểm hạ tầng đi trước mở đường, dẫn dắt đầu tư, mở rộng dư địa phát triển, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược có tính kết nối và lan tỏa cao, đặc biệt là hệ thống giao thông liên kết vùng, tuyến cao tốc Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột, hạ tầng logistics, cảng biển, các khu công nghiệp xanh và những dự án động lực trọng điểm.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ tiềm năng kinh tế biển, du lịch và năng lượng tái tạo theo hướng xanh, bền vững; đồng thời đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Đắk Lắk cũng cam kết xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân và nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả.
Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, đổi mới cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân, Đắk Lắk sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước và khu vực trong giai đoạn phát triển mới.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây