Kiến tạo không gian phát triển mới
Thứ sáu , 26/06/2026 09:57
```
Thứ sáu , 26/06/2026 09:57
Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội phát triển đột phá khi sở hữu không gian kinh tế trải dài từ cao nguyên xuống biển. Đây không đơn thuần là sự mở rộng về địa giới hành chính mà là sự kết nối của những lợi thế vốn trước đây tồn tại riêng lẻ, nay được đặt trong một chỉnh thể phát triển thống nhất.
Kiến tạo các vùng động lực mới
Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch, Đắk Lắk định hình không gian phát triển theo mô hình “3 vùng - 3 hành lang - 2 trung tâm - 3 cực tăng trưởng”, tạo nền tảng thu hút các dòng vốn đầu tư trong giai đoạn mới.
Ở phía Tây, vùng động lực cao nguyên được xác định là trung tâm hành chính, chính trị và kinh tế của tỉnh, với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị phụ cận. Đây sẽ là nơi tập trung các hoạt động dịch vụ chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành kinh tế mới.
Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đắk Lắk được đưa vào hoạt động góp phần tạo động lực phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh
Ở phía Đông, vùng động lực kinh tế biển được quy hoạch trở thành cửa ngõ ra biển Đông của toàn tỉnh. Với Khu kinh tế Nam Phú Yên, cảng Bãi Gốc và cảng Vũng Rô làm hạt nhân, khu vực này được định hướng trở thành trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp quy mô lớn.
Giữa hai vùng động lực là khu vực trung du chuyển tiếp, nơi giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên. Đây sẽ là vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu và các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu.
Song song với đó là sự hình thành các hành lang kinh tế dựa trên hệ thống giao thông chiến lược. Hành lang Bắc - Nam phía Đông kết nối với cao tốc Bắc - Nam và Quốc lộ 1; hành lang Bắc - Nam phía Tây gắn với đường Hồ Chí Minh; còn hành lang Đông - Tây được hình thành từ các tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên với vùng duyên hải.
Khi hạ tầng hoàn thiện, khoảng cách giữa vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, đô thị và cảng biển sẽ được rút ngắn đáng kể. Điều đó đồng nghĩa với việc chi phí logistics giảm xuống, khả năng kết nối thị trường tăng lên và sức hấp dẫn đầu tư được nâng cao.
Hình thành những hành lang tăng trưởng
Không chỉ mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk còn đang từng bước định hình các trung tâm động lực và cực tăng trưởng mới, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển năng động hơn.
Trung tâm động lực cao nguyên với hạt nhân là Buôn Ma Thuột - Buôn Hồ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu phát triển của tỉnh. Đây được định hướng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung các ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghệ, thương mại và đô thị hiện đại.
Trong khi đó, trung tâm động lực ven biển Tuy Hòa - Đông Hòa giữ vai trò cửa ngõ kết nối với biển, phát triển công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch. Với Khu kinh tế Nam Phú Yên cùng hệ thống cảng biển nước sâu, khu vực này có nhiều lợi thế để thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, dịch vụ hậu cần và kinh tế biển.
Buôn Ma Thuột giữ vai trò hạt nhân của vùng động lực cao nguyên, trung tâm hành chính, kinh tế và đổi mới sáng tạo của tỉnh
Sự phát triển của hai trung tâm động lực đang tạo nên trục liên kết giữa cao nguyên và biển - lợi thế khác biệt của Đắk Lắk sau sáp nhập. Từ vùng nguyên liệu, trung tâm sản xuất đến cảng biển và thị trường quốc tế, một chuỗi giá trị liên hoàn đang dần hình thành, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho địa phương.
Bên cạnh đó, tỉnh còn định hướng phát triển ba cực tăng trưởng: Sông Cầu được xác định là cực tăng trưởng về kinh tế biển, du lịch và thủy sản; Ea Drăng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp; M’Drắk đóng vai trò cầu nối giữa cao nguyên và duyên hải, phát triển công nghiệp chế biến, logistics và du lịch sinh thái.
Có thể thấy, từ hai trung tâm động lực đến ba cực tăng trưởng, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng cấu trúc phát triển đa cực, đa trung tâm, trong đó mỗi khu vực được định vị một vai trò riêng nhưng có sự kết nối và bổ trợ lẫn nhau trong một không gian kinh tế thống nhất.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng, đây là cơ hội lịch sử để Đắk Lắk kiến tạo không gian phát triển mới, phát huy hiệu quả các tiềm năng của cả cao nguyên và biển. Trên nền tảng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tỉnh hướng tới xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Đối với các nhà đầu tư, đây không chỉ là câu chuyện về quy hoạch mà là những cơ hội đang hiện hữu. Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, các vùng động lực được định hình rõ nét, Đắk Lắk đang sẵn sàng mở rộng cửa hợp tác, đón nhận các dòng vốn đầu tư mới, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Hồ Như - Lê Lan
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây