Hai dự án trọng điểm tạo động lực phát triển mới cho xã Hòa Xuân
Thứ ba , 30/06/2026 15:39
```
Thứ ba , 30/06/2026 15:39
Nằm ở cửa ngõ phía Đông tỉnh Đắk Lắk, xã Hòa Xuân đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá phát triển kinh tế - xã hội.
Từ một địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp, Hòa Xuân đang từng bước chuyển mình trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics của khu vực phía Đông, với động lực đến từ hai dự án trọng điểm quốc gia là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 (KCN Hòa Tâm) và Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc (Cảng Bãi Gốc).
Những năm gần đây, Hòa Xuân duy trì tốc độ phát triển khá toàn diện. Hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển tích cực. Tuy nhiên, để tạo bước phát triển mang tính đột phá và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh, địa phương cần những động lực mới có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và xã Hòa Xuân tặng quà động viên nhà đầu tư và đơn vị triển khai Dự án Bến cảng Bãi Gốc
Trong đó, KCN Hòa Tâm được xác định là hạt nhân phát triển công nghiệp của khu vực. Nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, dự án có quy mô quy hoạch 1.115 ha, sở hữu vị trí thuận lợi khi cách sân bay Tuy Hòa khoảng 20 km, phía Đông giáp Bãi Gốc và phía Bắc giáp sông Đà Nông.
Ngày 28/5/2025, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) được chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 với diện tích gần 492 ha, tổng vốn hơn 4.188 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp luyện kim, đầu tư đồng bộ hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ.
Song hành với khu công nghiệp là Cảng Bãi Gốc, được quy hoạch là cảng biển quy mô lớn, phục vụ trực tiếp KCN Hòa Tâm và các ngành công nghiệp trọng điểm như luyện kim, năng lượng, lọc hóa dầu. Theo quy hoạch đến năm 2030, cảng có 12 cầu cảng với tổng chiều dài hơn 3,1 km, có khả năng tiếp nhận tàu đến 220.000 tấn, công suất khoảng 26,7 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, công suất sẽ tăng lên khoảng 35 triệu tấn/năm.
Phối cảnh Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc
Sự kết hợp giữa khu công nghiệp quy mô lớn và cảng biển nước sâu sẽ tạo nên chuỗi liên kết công nghiệp - logistics đồng bộ, góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, mở rộng khả năng kết nối hàng hóa của Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên với thị trường trong nước và quốc tế.
Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, đối với địa phương, giá trị lớn nhất của hai dự án không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mà còn ở khả năng tạo ra không gian phát triển mới. Khi các dự án đi vào hoạt động, địa phương sẽ có điều kiện thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và nhiều ngành nghề phụ trợ. Đồng thời, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cũng sẽ được đầu tư đồng bộ hơn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Không chỉ tạo động lực cho Hòa Xuân, hai dự án còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đắk Lắk. Cảng Bãi Gốc sẽ trở thành đầu mối quan trọng kết nối vùng Tây Nguyên với hệ thống cảng biển quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới ở phía Đông của tỉnh.
Với những nền tảng đang được hình thành, Hòa Xuân có thêm điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và logistics, từng bước trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Đông Đắk Lắk, đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.
Như Thanh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây