Kiến tạo cực tăng trưởng mới
Thứ hai , 03/08/2026 13:30
```
Thứ hai , 03/08/2026 13:30
Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển hoàn toàn mới, nơi cao nguyên, biển, biên giới và các hành lang kinh tế liên vùng được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất. Từ đó mở ra cơ hội định vị lại một Đắk Lắk trên bản đồ phát triển quốc gia, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Mở rộng không gian, tái định vị vai trò
Tỉnh Đắk Lắk hội tụ đầy đủ các điều kiện để hình thành chuỗi liên kết kinh tế khép kín từ vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển đến xuất khẩu.
Nếu trước đây Đắk Lắk chủ yếu phát huy lợi thế của một tỉnh cao nguyên thì nay với cửa ngõ hướng ra biển Đông, hệ thống cảng biển, đô thị ven biển và mạng lưới giao thông đang được đầu tư đồng bộ, tỉnh có thêm điều kiện để hình thành hệ sinh thái kinh tế "cao nguyên - biển". Không gian ấy cho phép kết nối trực tiếp vùng nguyên liệu Tây Nguyên với các trung tâm logistics và thị trường quốc tế, tạo nên lợi thế cạnh tranh mà trước đây địa phương chưa từng có.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy, Đắk Lắk hôm nay trở thành “cửa ngõ biển của Tây Nguyên”, là bản lề kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Đó không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là sự định vị lại vai trò chiến lược của tỉnh trong tổng thể phát triển quốc gia.
Từ nền tảng đó, quy hoạch tỉnh xác định bốn trụ cột tăng trưởng gồm: nông nghiệp giá trị gia tăng gắn với chế biến sâu; kinh tế biển, cảng biển và logistics; năng lượng tái tạo, kinh tế xanh; du lịch tích hợp cao nguyên - duyên hải. Đồng thời, các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, cao tốc Bắc - Nam phía Tây cùng hệ thống cảng biển, logistics sẽ mở rộng không gian lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Như vậy, sau sáp nhập, lợi thế của Đắk Lắk không còn là những nguồn lực riêng lẻ mà là khả năng tích hợp các tiềm năng của rừng, biển, nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong một không gian phát triển thống nhất. Đây chính là tiền đề để tỉnh chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chuỗi giá trị và liên kết vùng.
Tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập sở hữu một không gian phát triển hoàn toàn mới, trong đó Buôn Ma Thuột là trung tâm điều phối, đổi mới sáng tạo và dịch vụ. Ảnh: V.Tiếp
Phát huy hiệu quả “kho tài nguyên xanh”
Không gian phát triển mới chỉ thực sự mang lại giá trị khi được chuyển hóa thành mô hình tăng trưởng mới. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt tại Hội thảo khoa học “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển”, nơi nhiều chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý cùng hiến kế cho tương lai của tỉnh.
|
"Khát vọng của Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở việc trở thành một địa phương có quy mô lớn hơn sau sáp nhập, mà hướng tới xây dựng một trung tâm tăng trưởng mới của miền Trung - Tây Nguyên, với nền kinh tế đa ngành, đa mục tiêu và phát triển bền vững". Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, |
Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia, sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk đang có cơ hội lịch sử để trở thành trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết hợp giữa cao nguyên, biển và biên giới tạo điều kiện hình thành chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu, chế biến, logistics đến cảng biển và xuất khẩu. Cùng với hệ thống cao tốc, hai sân bay Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa, tỉnh hoàn toàn có thể phát triển thành trung tâm logistics liên vùng, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển và du lịch.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ hội sẽ khó trở thành hiện thực nếu vẫn duy trì cách tiếp cận cũ. Điều quan trọng là nền kinh tế phải được vận hành như một chỉnh thể thống nhất. Trong đó, hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp chế biến, chuyển đổi số và kinh tế xanh sẽ là những “mạch nối” tạo ra giá trị gia tăng mới cho toàn bộ không gian phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy chia sẻ: Khát vọng của Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở việc trở thành một địa phương có quy mô lớn hơn sau sáp nhập mà hướng tới xây dựng một trung tâm tăng trưởng mới của miền Trung - Tây Nguyên, với nền kinh tế đa ngành, đa mục tiêu và phát triển bền vững.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung phát huy hiệu quả “kho tài nguyên xanh” gồm rừng, biển, nông nghiệp và năng lượng sạch; phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu, logistics, kinh tế biển và các hành lang kết nối Buôn Ma Thuột - Nam Phú Yên - Vân Phong, hình thành chuỗi giá trị thống nhất từ vùng nguyên liệu đến cảng biển và thị trường quốc tế. Trong định hướng ấy, Buôn Ma Thuột sẽ là trung tâm điều phối, đổi mới sáng tạo và dịch vụ; còn khu vực duyên hải sẽ trở thành cửa ngõ logistics, công nghiệp và giao thương của toàn vùng.
Khi những lợi thế của cao nguyên và biển được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất, Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững. Từ một tỉnh giàu tiềm năng của Tây Nguyên, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung - Tây Nguyên, đóng vai trò là cầu nối giữa đại ngàn và biển lớn trong không gian phát triển quốc gia.
Thanh Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây