Khát vọng vươn mình từ không gian phát triển mới
Thứ hai , 03/08/2026 14:28
```
Thứ hai , 03/08/2026 14:28
Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ định hình một không gian phát triển mới mà còn mở ra khát vọng đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Định vị tương lai từ tầm nhìn chiến lược
Lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk vừa có vùng nguyên liệu nông, lâm nghiệp rộng lớn, vừa có cửa ngõ hướng biển thông qua Khu kinh tế Nam Phú Yên và Cảng Bãi Gốc. Khoảng cách giữa vùng sản xuất với thị trường xuất khẩu được rút ngắn đáng kể nhờ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, từ tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các tuyến quốc lộ, cao tốc kết nối Tây Nguyên với duyên hải, tuyến đường ven biển đến định hướng phát triển Cảng hàng không Tuy Hòa và đường sắt tốc độ cao trong tương lai. Những công trình ấy không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn thay đổi vị thế của Đắk Lắk trong mạng lưới liên kết vùng.
Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy, Quy hoạch tỉnh không chỉ là kim chỉ nam khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng mà hướng tới xây dựng một không gian phát triển đồng bộ, hiện đại, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn tỉnh; tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và cải thiện đời sống nhân dân.
Thông điệp ấy cho thấy quy hoạch không chỉ là bản đồ phát triển mà còn thể hiện tư duy quản trị mới: lấy liên kết vùng làm động lực, lấy doanh nghiệp làm đối tác đồng hành và lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển.
Điểm khác biệt lớn nhất của Đắk Lắk sau hợp nhất là các lợi thế không còn phát triển riêng lẻ mà được kết nối trong một không gian kinh tế thống nhất. Theo TS. Bùi Thanh Luân, Phó Chủ tịch Chi hội Robot Việt Nam, điều quan trọng nhất hiện nay là phải nhìn Đắk Lắk trong một không gian phát triển hoàn toàn mới. Trước đây, tỉnh được biết đến là trung tâm của Tây Nguyên với lợi thế về đất đai, nông nghiệp và tài nguyên. Sau khi mở rộng không gian phát triển gắn với vùng duyên hải, Đắk Lắk có thêm lợi thế chiến lược là khả năng kết nối trực tiếp từ vùng nguyên liệu đến biển và thị trường quốc tế. Đây là lợi thế mà không nhiều địa phương cùng lúc sở hữu. Một đầu là vùng nguyên liệu nông nghiệp quy mô lớn; một đầu là cảng biển nước sâu; ở giữa là dư địa để phát triển công nghiệp chế biến, logistics và các khu công nghiệp hiện đại.
“Nếu được khai thác đúng hướng, Đắk Lắk hoàn toàn có thể trở thành trung tâm chế biến sâu và logistics của khu vực Tây Nguyên, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, TS. Bùi Thanh Luân nhấn mạnh.
Từ một tỉnh cao nguyên giàu tiềm năng, Đắk Lắk nay sở hữu cả không gian biển, cảng nước sâu, hệ thống giao thông liên vùng và những hành lang kinh tế chiến lược. Ảnh: Vạn Tiếp
Quyết tâm hiện thực hóa
Theo định hướng của tỉnh, trước hết là phát triển nền kinh tế xanh dựa trên nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Những lợi thế về đất đai, rừng, nắng và gió không còn được khai thác theo chiều rộng mà hướng tới tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, gắn với mục tiêu phát triển bền vững.
|
"Tỉnh xác định rõ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030 và việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I chỉ có thể đạt được khi quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết sách phát triển". Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết |
Song song đó là hình thành hành lang logistics kết nối Buôn Ma Thuột - Khu kinh tế Nam Phú Yên - Bắc Vân Phong. Trong chuỗi liên kết này, Buôn Ma Thuột giữ vai trò trung tâm điều phối, thương mại và dịch vụ; khu vực ven biển phát huy lợi thế cảng nước sâu, công nghiệp và logistics. Mối liên kết ấy sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa của Tây Nguyên.
Động lực tiếp theo là phát triển công nghiệp biển. Thay vì chỉ khai thác lợi thế ven biển theo hướng truyền thống, Đắk Lắk định hướng phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như luyện kim, chế biến, đóng và bảo dưỡng tàu biển, logistics, dịch vụ hàng hải và các ngành công nghiệp phụ trợ. Ba động lực này sẽ tạo nên cấu trúc kinh tế mới, nơi nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk hiện có diện tích hơn 18.000 km², dân số gần 3,4 triệu người, có diện tích lớn thứ ba cả nước, hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế vượt trội, sở hữu vị trí chiến lược trải dài từ Tây sang Đông, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Điều quan trọng nhất đối với Đắk Lắk hiện nay không phải là tiếp tục nói về tiềm năng mà là khả năng chuyển hóa những tiềm năng ấy thành động lực tăng trưởng thực sự; biến các định hướng lớn trong quy hoạch thành những công trình, dự án cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới. Không gian đã được mở rộng, lợi thế đã được nhận diện, định hướng đã rõ ràng. Điều còn lại là hiện thực hóa quy hoạch bằng những hành động quyết liệt, để khát vọng vươn mình không chỉ dừng trên bản đồ phát triển mà trở thành những đổi thay cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hồ Như - Khả Lê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây