A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xã Ea Lai (huyện M'Drak): Nông dân trồng tiêu được mùa, được giá

11:10 | 16/07/2013

Tuy mới chỉ được người dân đưa vào trồng thử nghiệm trên địa bàn xã Ea Lai (huyện M’Drak) vài năm gần đây, nhưng cây tiêu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Và năm nay, niềm vui của người trồng tiêu lại tăng lên gấp bội vì cây tiêu không những được mù

Gia đình chị Lê Thị Hoa (thôn 7) có gần 1 sào đất trồng tiêu năm thứ 3 với hơn 80 gốc. So với vụ trước, năm nay vườn tiêu của gia đình chị cho năng suất cao hơn hẳn: từ sau Tết Nguyên đán đến nay đã thu bói được 5 tạ tiêu khô. Với giá bán như hiện tại là 120.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu lãi gần 50 triệu đồng.

Còn gia đình anh Ngũ Văn Bằng (thôn 4) vụ này có 550 gốc tiêu, trong đó có 130 gốc tiêu năm thứ 3 và 50 gốc tiêu bước vào kinh doanh (năm 2). Năm ngoái, năng suất vườn tiêu trung bình chỉ khoảng 3 – 3,5 tạ/sào, năm nay thu hoạch cao hơn hẳn. Anh Bằng tính toán, mỗi gốc tiêu trung bình cho năng suất 5 - 8 kg tiêu khô; cuối vụ này gia đình anh thu hoạch được hơn 1 tấn. Để thu hoạch vụ mùa kịp thời, anh phải huy động 5 nhân công hái liên tục trong nửa tháng. Sau khi trừ chi phí đầu tư và nhân công, gia đình anh thu lãi khoảng 120 triệu đồng. Nhờ thu hoạch vườn tiêu năm nay khá, gia đình anh có thu nhập để tái đầu tư và trồng mới trên diện tích đất còn lại; phần khác là để dành lo cho con cái ăn học, sắm sửa đồ dùng trong nhà.

Người dân Ea Lai phấn khởi vì tiêu được mùa, được giá.

Hiện nay nông dân trồng tiêu xã Ea Lai đang nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch đại trà. Trong đó, tập trung nhiều ở các thôn: 3, 4, 7, 8… Theo nhiều hộ dân trồng tiêu cho biết, năm nay do thời tiết có nhiều thuận lợi trong giai đoạn cây tiêu nuôi trái, người dân cũng chủ động chăm sóc thường xuyên từ khâu tưới nước, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh nên tiêu phát triển tốt, cho chuỗi hạt dài, căng tròn, chắc nịch. Tùy theo chất đất, mức độ đầu tư, chăm sóc và kinh nghiệm, kỹ thuật của từng gia đình mà đạt năng suất từ 4 – 5 tấn/ha; một số vườn tiêu được mùa có thể cho năng suất 6 – 7 tấn/ha.

Được biết, trên địa bàn xã Ea Lai hiện có 103 ha đất trồng tiêu; trong đó tiêu đã cho thu hoạch là 30 ha, tiêu trồng mới 53 ha. Với năng suất cao, giá bán khá ổn định, nhiều hộ dân đang tiếp tục chuyển đổi từ diện tích cà phê và nhiều loại cây trồng khác sang trồng tiêu. Tuy nhiên, để công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và đúng hướng, thiết nghĩ cần có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền và quy hoạch sản xuất một cách khoa học, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của xã Ea Lai nói riêng và toàn huyện M’Drak nói chung.

Thu Nguyệt

    Nguồn:Báo ĐăkLắk điện tử

    BÌNH LUẬN

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ