Doanh nghiệp không mua ớt như cam kết, hàng trăm nông dân khóc ròng
09:39 | 19/05/2018
Nhiều diện tích ớt quả ở Quảng Trị đã chín rộ, rụng kín gốc nhưng công ty liên kết sản xuất không thu mua, tiêu thụ khiến hàng trăm hộ dân trồng ớt như ngồi trên đống lửa.
Ngày 19-5, Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) xác nhận, vừa ký văn bản gửi các ban ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu và thị trấn Cam Lộ để kêu gọi "giải cứu" ớt cho người dân địa phương sau khi một công ty không thu mua sản phẩm như cam kết.
Cây ớt được trồng ở huyện Cam Lộ đã chín đỏ nhưng không thể thu hoạch vì không ai mua
Theo ông Thanh, cuối năm 2017, Công ty CP Đầu tư Quốc tế Thiên An (viết tắt Cty Thiên An; địa chỉ trại TP. Hải Phòng) và UBND huyện Cam Lộ đã ký biên bản ghi nhớ về việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ớt quả trên địa bàn. Theo đó, bên cạnh việc cam kết tiêu thụ sản phẩm, Cty Thiên An hỗ trợ 48% chi phí trồng, chăm sóc cây ớt cho người dân.
Trên cơ sở này, vụ đông xuân 2017-2018, có gần 200 hộ dân ở địa bàn 3 xã Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu và thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) tham gia trồng 17,23 ha ớt (trong đó 4,075 ha giống ớt Chỉ Thiên và 13,155 ha ớt Sừng Trâu). Hầu hết số diện tích ớt được trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt và cho sai quả.
UBND huyện Cam Lộ ra văn bản kêu gọi giải cứu ớt quả cho người dân
Tuy nhiên, đến nay nhiều diện tích ớt trên địa bàn đã chín, cây bị héo chết, rụng quả (gây ảnh hưởng 50% sản lượng), nhưng Cty Thiên An lại không triển khai thu mua, tiêu thụ như cam kết với lý do thị trường không thu mua, giá cả quá rẻ. Dù rằng UBND huyện Cam Lộ đã 2 lần liên tiếp ban hành công văn yêu cầu Cty Thiên An thu mua ớt cho người dân nhưng đành "bất lực". Trong khi đó, hàng trăm hộ dân trồng ớt trên địa bàn như ngồi trên đống lửa vì không biết bán ớt cho ai.
Theo ông Nguyễn Sừng (57 tuổi; trú tại thôn Đâu Bình 1, xã Cam Tuyền) trên địa bàn thôn trồng khoảng 3 ha ớt Sừng trâu và Chỉ thiên, do Cty Thiên An hỗ trợ giống và phân bón. Trong đó, gia đình ông Sừng trồng, chăm sóc hơn 2 sào (1.000 m2) ớt và số diện tích này sinh trưởng, phát triển tốt. "Tuy nhiên, đến nay ớt đã chín rộ, héo rụng nhưng Cty Thiên An không thu mua như cam kết. Nhìn ớt chín, rụng đầy vườn chúng tôi rất đau lòng, vụ ớt này công sức chúng tôi bỏ ra coi như mất trắng"- ông Sừng bùi ngùi nói.
Trước sự việc này, theo ông Lê Văn Thanh, UBND huyện Cam Lộ đã ra văn bản kêu gọi, vận động các ban ngành đoàn thể, các công ty và nhân dân trên địa bàn tìm kiếm đối tác thu mua, tiêu thụ ớt cho bà con nông dân để giảm bớt thiệt hại. Đồng thời triển khai kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng ớt và thông báo chính sách hỗ trợ, động viên bà con nông dân.
"Qua kêu gọi, đã có hàng chục tấn ớt được "giải cứu", trong đó có một công ty trên địa bàn đã lên kết hoạch, cam kết thu mua 15 tấn ớt quả cho người dân với giá 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 15 tấn ớt quả đang chín giữa vườn vẫn đang chờ giải cứu và hàng chục tấn ớt quả sẽ chín trong thời gian tới"- ông Thanh thông tin.
Hà Phong
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Gỡ nút thắt, thực tế chưa như kỳ vọng (21/05/2018)
- Thị trường cây giống vào mùa (Kỳ 1) (21/05/2018)
- Đánh thuế tài sản thời điểm này là không hợp lý (21/05/2018)
- Tăng thuế quá nhanh, quá nhiều! (21/05/2018)
- Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về an toàn thực phẩm (19/05/2018)
- Thời vụ gieo trồng vụ hè thu 2018 sẽ kết thúc vào ngày 10-6 (19/05/2018)
- Giao dịch chứng khoán tăng kỷ lục, hơn 35.000 tỉ đồng (18/05/2018)
- Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng (18/05/2018)
- 36,25% mẫu ớt bột, ớt khô nhiễm độc tố aflatoxin (18/05/2018)
- Ai đang "điều khiển" giá vàng trong nước? (18/05/2018)
- Một số quy định cần cân nhắc, xem xét (18/05/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN