Tỷ phú trồng điều ở Cư Kbang
13:48 | 26/07/2018
Sau khi xuất ngũ về quê làm nông một thời gian, năm 1987, vợ chồng ông Lương Văn Ba đến lập nghiệp tại thôn 6, xã Cư Kbang (huyện Ea Súp) với mong ước có cuộc sống ổn định, bớt nhọc nhằn.
Những năm đầu tiên lập nghiệp tại vùng đất mới, vợ chồng ông rất vất vả, làm lụng quanh năm nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo bởi điều kiện thổ nhưỡng không tốt, đất đai khô cằn dẫn đến năng suất cây trồng kém. Năm 1988, ông Ba xem tivi giới thiệu về cây điều, nhận thấy tiềm năng lớn của loại cây này nên ông mạnh dạn đầu tư, vay thêm 5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua cây giống và phân bón trồng điều.
Để vườn điều phát triển tốt và cho năng suất cao, ông Ba tham gia nhiều buổi tập huấn về quy trình chăm sóc cây trồng do Hội Nông dân và Trạm Khuyến nông huyện tổ chức. Nhờ học hỏi, nghiên cứu, ông Ba mới biết rằng quan niệm điều là loại cây không cần kỳ công chăm sóc, không nhất thiết phải bón phân là sai, bởi cũng như nhiều loại cây trồng khác, cây điều rất cần chất dinh dưỡng để phục hồi và phát triển sau mỗi mùa thu hoạch. Vì vậy, sau khi thu hoạch ngoài tạo tán, tỉa cành, làm cỏ và phun thuốc phòng bệnh, ông Ba còn chú trọng bón phân cho cây. Để cây hấp thụ tốt chất dinh dưỡng, ông chia làm hai lần bón: vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Ông còn thường xuyên thăm vườn để phát hiện và phòng trừ bệnh kịp thời cho cây điều.
Ông Lương Văn Ba thu dọn cành điều sau vụ thu hoạch.
Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cây của gia đình ông luôn cho năng suất cao từ 2,8 - 3 tấn/ha/năm. Trung bình mỗi năm cây điều mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập trên 300 triệu đồng, giải quyết việc làm thời vụ cho nhiều lao động ở địa phương với thu nhập từ 150.000 – 180.000 đồng/ngày/người. Với hiệu quả trong phát triển kinh tế, gia đình ông được UBND huyện công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi 5 năm liên tục.
Không bằng lòng với những gì đã có, sẵn vốn trong tay ông Ba lại tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích và đến nay gia đình ông đã có trên 10 ha điều. Trong vụ thu hoạch đầu năm 2018 vừa qua, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu trên 1 tỷ đồng từ tiền bán hạt điều. Ông Ba chia sẻ: “Trước đây chỉ thu được vài tạ/ha, giờ biết kỹ thuật rồi, năm nào cũng đạt trên dưới 3 tấn/ha. Yếu tố chính tác động tới cây điều là thời tiết, sau đó mới tới sâu bệnh. Cây điều sợ nhất sương muối, chủ yếu vào dịp cuối năm, tức tháng 11 - 12 dương lịch. Đây cũng là thời điểm cây ra bông, nếu gặp sương muối rất dễ rụng trái. Vì vậy để giải quyết vấn đề này, cần rải phân sớm, hoặc để cây cho trái trước, hoặc để cây cho ra trái muộn nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết. Bên cạnh đó, để trị muỗi, bọ xít hút chất dinh dưỡng ở lá điều, cần đốt cỏ hoặc lá cây khô để khói bốc nghi ngút, sâu hại sẽ không dám bám vào lá”.
Ngoài trồng điều, ông Ba còn nuôi thêm 37 con bò, mỗi năm mang lại cho gia đình ông nguồn thu trên 50 triệu đồng từ tiền bán bê con và phân chuồng.
Không những lao động sản xuất giỏi, ông Ba còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Với vai trò là Trưởng thôn 6 (xã Cư Kbang), ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chăm lo phát triển kinh kế, chuyển đổi mô hình đa cây đa con, giữ gìn ổn định an ninh trật tự tại địa phương…
Trang Vũ
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Giải pháp nào để phát huy thế mạnh cây ăn quả ở Đắk Lắk? (Kỳ cuối) (27/07/2018)
- Tịch thu gần 4 tấn cà rốt Trung Quốc nhập lậu (27/07/2018)
- Chuyện lạ về "vua bơ" Tây Nguyên (27/07/2018)
- Rời quê vào Tây Nguyên lập nghiệp, từ tay trắng phất lên nhờ nuôi dê (27/07/2018)
- Giải pháp nào để phát huy thế mạnh cây ăn quả ở Đắk Lắk? (Kỳ 2) (26/07/2018)
- Chính sách thuế: Nhiều điểm chưa rõ ràng (26/07/2018)
- Hàng Việt phải chinh phục người tiêu dùng Việt! (26/07/2018)
- Chặn lỗ ảo của doanh nghiệp FDI (26/07/2018)
- Giá USD đồng loạt hạ nhiệt (25/07/2018)
- Bộ Công Thương kiểm tra toàn diện công ty Con Cưng (25/07/2018)
- Kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến tiêu quy mô lớn (25/07/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Sáng nay đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC
- Nghiên cứu giảm lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước
- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án trọng điểm, công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN