Loay hoay đối phó nông sản Trung Quốc
08:04 | 27/08/2018
Tư thương chở đất Đà Lạt sang các địa phương khác trộn vào nông sản Trung Quốc để mạo danh nông sản Đà Lạt rất khó kiểm soát
UBND tỉnh Lâm Đồng đang triển khai "Đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt". Giải pháp này được kỳ vọng sẽ chống lại tình trạng nông sản Trung Quốc, trong đó có khoai tây, giả danh hàng Đà Lạt đưa đi tiêu thụ trên cả nước.
Đề án trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng chủ trì. Đề án sẽ tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ khoai tây Đà Lạt hàng trăm ngàn bao bì được sản xuất theo mẫu mã riêng, có tem chống hàng giả, thùng đóng gói sản phẩm... Tổng kinh phí cho đề án là hơn 1 tỉ đồng, trong đó trên 70% được trích từ ngân sách nhà nước, còn lại là vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân thụ hưởng từ đề án.
Thời gian qua, một số cơ sở đã nhập rau củ Trung Quốc về Đà Lạt, giả mạo thương hiệu rồi đưa đi tiêu thụ cả nước, với giá chỉ bằng 20%-30% giá rau củ của Đà Lạt. Nông sản bị làm giả nhiều nhất là khoai tây, hành tây, cà rốt... Những gian thương này chở hàng trăm tấn nông sản Trung Quốc về Đà Lạt rồi đưa vào máy rửa, trộn đất đỏ đặc trưng của địa phương phủ lên vỏ. Sau đó, họ sử dụng xe mang biển kiểm soát địa phương chở hàng đi tiêu thụ trên cả nước khiến sản phẩm chính hiệu bị sụt giá nghiêm trọng, người sản xuất điêu đứng.
Người tiêu dùng không dễ xác định đâu là khoai tây Đà Lạt, đâu là hàng Trung Quốc
Theo ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tư thương nhập nông sản từ Trung Quốc về để giả mạo thương hiệu Đà Lạt đã được UBND tỉnh chỉ đạo xử lý rất quyết liệt từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các sở, ngành vẫn chưa tập trung và ngăn chặn hiệu quả.
"UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành ban hành quy chế quản lý chợ đầu mối nông sản Đà Lạt; cử cán bộ giám sát liên tục từ các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng..., nếu phát hiện các tư thương nhập hàng Trung Quốc giả danh nông sản Đà Lạt sẽ xử lý nghiêm" - ông Phạm S khẳng định.
Ông Đoàn Kim Đình, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, cho rằng nông sản Trung Quốc được thương lái nhập về lại chuyển ngược từ TP HCM lên Đà Lạt là điều bất thường và không hợp lý. "Cần xử lý ngay sự gian dối này ngay trên tuyến đường vận chuyển. Đã đến lúc phải hợp tác với TP HCM để bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt" - ông nói.
Một vấn đề nan giải khác đã được ông Bùi Thế, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, đặt ra là hiện nay, nhiều tư thương đem đất ở Đà Lạt đi các tỉnh, thành khác để trộn với nông sản Trung Quốc rồi làm giả nhãn mác Đà Lạt chứ không chỉ trộn tại TP Đà Lạt. Việc này rất khó kiểm soát nếu như tỉnh Lâm Đồng không quyết liệt phối hợp với các sở, ngành của địa phương khác.
Giá rau củ quả giảm mạnh
Từ đầu năm 2018 đến nay, người canh tác ở Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn vì giá các loại rau củ quả giảm mạnh. Nhiều nhà vườn phải bán rẻ, chấp nhận thua lỗ do sản phẩm giá rẻ nhập về trà trộn. Trước kia, xà lách coron, rau cải, bắp sú giá 2.000-3.000 đồng/gốc, giờ giảm hơn một nửa; khoai tây 15.000 đồng/kg giờ chỉ còn 6.000-7.000 đồng/kg…
Bài và ảnh: ĐÌNH THI
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Giảm hạn mức rút tiền qua ATM: Tốn nhiều phí và thêm bực! (27/08/2018)
- Lại một mùa bơ booth bất thành ở huyện Cư M'gar (27/08/2018)
- Nắn dòng chảy tín dụng (27/08/2018)
- Thêm ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi (27/08/2018)
- Thông tin sai, doanh nghiệp thiệt, ai gánh? (27/08/2018)
- Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc: Khi nào mới thực hiện? (26/08/2018)
- Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng (25/08/2018)
- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm hạn mức rút tiền qua ATM vào đêm khuya (25/08/2018)
- Truy xuất nguồn gốc chặn "phù phép" hàng hóa (25/08/2018)
- Nâng tầm giá trị nông sản Đắk Lắk (Kỳ 2) (24/08/2018)
- Cần sớm đẩy lùi nạn "tín dụng đen" (24/08/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
- Không bao giờ từ bỏ ước mơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN