Bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn quyết tâm quay về Trung Nguyên
14:44 | 24/09/2018
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu chậm nhất vào ngày 28-9, tập đoàn Trung Nguyên phải hoàn tất bố trí một văn phòng làm việc cho bà tại trụ sở công ty
Trong văn bản gửi ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và các cấp quản lý trong ban điều hành, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có yêu cầu phối hợp thi hành bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP HCM tuyên ngày 20-9.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Tranh chấp giữa thành viên trong công ty với công ty", TAND cấp cao tại TP HCM đã giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 22-9-2017.
Cụ thể, theo bản án, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được khôi phục lại chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của tập đoàn Trung Nguyên; ông Đặng Lê Nguyên Vũ không được ngăn cấm, cản trở bà tham gia điều hành, quản lý công ty, với tư cách là một thành viên HĐQT và Phó tổng giám đốc thường trực.
Căn cứ vào Điều 213 Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015, quy định bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu sớm được trở về Trung Nguyên. Ảnh: Hoàng Triều
Do đó, trong văn bản nói trên, bà Thảo yêu cầu chậm nhất vào ngày 28-9, công ty phải hoàn tất bố trí một văn phòng làm việc với đầy đủ các điều kiện để làm việc tại trụ sở công ty (phường Bến Thành, quận 1) và bảo đảm các yếu tố cần thiết, trang thiết bị văn phòng cơ sở vật chất an toàn và bảo mật…
"Khôi phục toàn bộ quyền hạn của tôi dưới tư cách là Phó tổng giám đốc thường trực công ty như tại thời điểm trước khi bị bãi nhiệm (tháng 4-2015). Mọi trường hợp, các cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, có hành vi gây khó khăn, căn trở việc thực hiện theo quy định của tòa về việc thi hành bản án phúc thẩm đều được xem là hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật" – bà Thảo nêu rõ trong văn bản.
Trong văn bản, bà Thảo cũng đề cập việc Ban quản lý điều hành và các bộ phận khác trong tập đoàn Trung Nguyên phải có trách nhiệm phối hợp thông báo để cán bộ nhân viên biết và có sự phối hợp để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra bình thường, hiệu quả...
Trước đó, ngày 21-9, tức một ngày sau khi TAND cấp cao tại TP HCM tuyên án phúc thẩm, y án sơ thẩm, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên một lần nữa ban hành quyết định về việc "bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo".
Đề cập trong thông cáo báo chí, Trung Nguyên cho rằng mâu thuẫn quan điểm kinh doanh không thể giải quyết được, gây khó khăn rất lớn cho việc điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Trung Nguyên, nên ngày 13-4-2015, Chủ tịch HĐQT Đặng Lê Nguyên Vũ đã ban hành quyết định bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Thảo.
Tuy nhiên, văn bản bãi nhiệm bà Thảo ký vào tháng 4-2015 bị tuyên vô hiệu trong kết luận của TAND TP HCM là do người ký ghi chức danh "Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc", trong khi Hội đồng xét xử nhận định Chủ tịch HĐQT không có quyền bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc. Do đó, trong quyết định bãi nhiệm ngày 21-9, người ký chỉ ghi chức danh Tổng giám đốc.
Dù liên tục vướng vào những tranh chấp, kiện tụng pháp lý giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhưng Tập đoàn Trung Nguyên cho biết kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn tăng trưởng qua các năm. Nếu năm 2012 tổng lợi nhuận là 152 tỉ đồng thì đến năm 2017 tổng lợi nhuận tăng lên 682 tỉ đồng.
Thái Phương
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- "Nóng" tình trạng kinh doanh xăng dầu ngoài hệ thống phân phối (25/09/2018)
- Cắt bỏ giấy phép con: Khó vẫn… hoàn khó (25/09/2018)
- Giá sầu riêng DONA tăng mạnh (24/09/2018)
- Làm giàu từ trồng rừng và kinh doanh (24/09/2018)
- Nông dân Xuân Phú gặp khó vì hồ tiêu (24/09/2018)
- Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Khơi gợi ý tưởng, dự án mới (24/09/2018)
- Lại tăng thuế xăng dầu! (24/09/2018)
- Giá vàng lại đi xuống (24/09/2018)
- Cục Quản lý giá đã triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến (24/09/2018)
- Ngành mía đường 'chao đảo' (24/09/2018)
- Gas giả lại bùng phát (24/09/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN