Thương hiệu bị đánh tráo
09:30 | 06/03/2019
Hàng hóa nước ngoài đội lốt hàng Việt không mới, nhưng đáng lo là gần đây tình trạng này nhiều hơn, lan ra nhiều loại hàng hóa hơn. Đó chính là nạn gian lận thương mại, lừa đảo thương mại, tác động rất xấu đến sản xuất kinh doanh trong nước.
Thực chất đây là hành vi đánh tráo thương hiệu, hay nói như thiên hạ thì đó là “ăn cắp tên tuổi”. Hành vi rất xấu này rất cần phải bị nghiêm trị. Nhưng tiếc thay, tới nay việc hàng hóa nước ngoài đội lốt hàng Việt vẫn tiếp diễn.
Nhiều sản phẩm nông sản không rõ xuất xứ nhưng vẫn nghiễm nhiên được coi là hàng Việt Nam. Ảnh minh họa.
Đã có thời người tiêu dùng Hà Nội lấy làm ngạc nhiên khi những trái cam vàng ruộm giá cực rẻ được người bán khẳng định có nguồn gốc từ Hà Giang. Còn tại Đà Lạt, không ít nông sản cũng có cái mác Đà Lạt nhưng hóa ra cũng không phải nốt, mà nó đến tận đẩu tận đâu. Nhiều nhất trong số đó là những củ khoai tây. Sự nhập nhằng này đã làm cho khoai tây Đà Lạt mang tiếng và rớt giá trong một thời gian dài. Còn nhớ, một công ty được phía đối tác Nhật Bản thuê khảo sát về nông nghiệp Đà Lạt suốt 2 năm ròng làm cơ sở cho sự hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Nhật và địa phương này, cũng nhận định rằng nông sản nước thứ ba, mà chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc đã ồ ạt vào Việt Nam, đặt nông sản nội địa vào thế phải cạnh tranh gay gắt và thua thiệt. Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 90% số người được phỏng vấn cho rằng xuất xứ nông sản là tiêu chí quan trọng khi mua rau, củ, quả. Nhưng đáng tiếc là họ cũng thừa nhận không thể phân biệt được xuất xứ, nguồn gốc của các loại nông sản.
Điều đáng nói là, không chỉ những loại hàng hóa “ăn liền” mà ngay cả hàng đắt tiền như lụa tơ tằm, cũng từ nước ngoài tuồn vào rồi gắn mác Việt Nam.
Vì sao lại có hiện tượng này? Đương nhiên là có nhiều lý do nhưng trước hết là do những loại hàng hóa đó sản xuất tại nước ngoài chất lượng thấp, nên đã ma mãnh “đóng giả” hàng hóa cùng chủng loại sản xuất tại Việt Nam chất lượng cao, để thu được lợi nhuận nhiều hơn. Đáng chú ý, những loại hàng hóa nông sản, thực phẩm giả danh đó lại thường được ngâm tẩm, bảo vệ bằng hóa chất để có thể giữ được vẻ bên ngoài tươi mát, nhưng lại chứa nhiều dư lượng hóa chất độc hại, kể cả bên trong sản phẩm đã bị phân hủy, nguy cơ ăn mòn sức khỏe người tiêu dùng.
Ở đây, có sự tiếp tay của không ít doanh nghiệp, các chủ vựa nông sản, tiểu thương đã nhập nhằng thương hiệu nhằm thu lợi bất chính. Điều đó không thể nói khác rằng chỉ vì tiền mà họ đã làm hại chính đồng bào mình, chính họ đã góp phần phá hoại nền sản xuất của chính đất nước mình.
Tiếp tục đi tìm nguyên nhân vì sao một số hàng hóa sản xuất trong nước dễ dàng bị hàng hóa kém chất lượng, giá rẻ đến từ bên ngoài đội lốt, giới chuyên gia thị trường cho rằng đó là do chuỗi sản xuất, phân phối của ta khá lỏng lẻo, biện pháp phòng vệ thương mại còn rất kém. Mã số, mã vạch, QR Code… chưa phổ biến và việc tuân thủ cũng yếu kém nên rất khó kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm hàng hóa, nhất là đối với nông sản khi được bày bán chủ yếu tại các chợ dân sinh, hay là ở những gánh hàng rong, xe đấy. Đã thế, nhiều thương hiệu nông sản lại đang tự hại nhau tạo ra lỗ hổng thị trường để hàng hóa bên ngoài chen chân vào.
Một phân tích khác cho rằng, có chuyện nhập nhằng thương hiệu còn do chúng ta chưa có quy định rõ ràng như thế nào thì một sản phẩm được coi là sản phẩm của Việt Nam (trừ hàng xuất khẩu). Do vậy, trong nhiều trường hợp, cơ quan chức năng không biết phải căn cứ vào đâu để xác định một sản phẩm có phải là sản phẩm của Việt Nam hay không. Đặc biệt, tại những khu chợ dân sinh thì thật khó truy xuất nguồn gốc. Kể cả việc nghi ngờ đó là hàng kém chất lượng nhập ngoại nhưng cũng không có căn cứ để khẳng định sản phẩm đó không phải là hàng của Việt Nam.
Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2/2019 của Chính phủ mới đây (ngày 1/3), Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cũng thừa nhận còn tình trạng hàng Việt bị đội lốt xuất xứ, qua đó hưởng ưu đãi thuế ở các hiệp định thương mại tự do. Ông Hải cũng cho biết, không những có tình trạng tiêu thụ tại thị trường trong nước mà một số mặt hàng còn đội lốt hàng Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ 3. Theo ông Hải, nếu cộng đồng doanh nghiệp không cẩn thận thì chỉ vài doanh nghiệp được hưởng lợi (ưu đãi thuế xuất khẩu) nhưng nhiều ngành nghề khác và nhiều doanh nghiệp khác sẽ bị ảnh hưởng.
Khác với trước kia, khi mà nhiều mặt hàng sản xuất trong nước đội lốt hàng nước ngoài để bán tại Việt Nam, thì nay thị trường lại rơi vào tình thế ngược lại. Mừng là hàng hóa của Việt Nam ngày càng đạt chất lượng cao hơn, nhưng đó cũng chỉ là “niềm vui bé nhỏ” trước các nguy cơ khác còn lớn hơn rất nhiều khi hàng Việt bị đội lốt. Ở đây, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chức năng rất lớn, từ hải quan cửa khẩu cho đến quản lý thị trường trong nước. Khó nhưng không phải không làm được nếu thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát và đặc biệt là khâu xử phạt. Thật lo khi thực tế hàng kém chất lượng từ bên ngoài tràn vào thị trường trong nước đội lốt hàng Việt, nhưng lại lo hơn khi chưa thấy có các vụ đánh tráo thương hiệu bị phạt nặng, kể cả đem ra xét xử công khai.
Mà nếu mãi vẫn như thế, có nghĩa là chỉ dừng lại ở mức “lo lắng” và “lên án” thì tình hình vẫn không thể thay đổi. Doanh nghiệp làm ăn chân chính, người lao động chân chính, người tiêu dùng vẫn phải chịu thiệt thòi. Và lớn hơn nữa là sản xuất trong nước có nguy cơ “mắc kẹt” ngay trên sân nhà bởi cái thế “nội công ngoại kích” rất đáng buồn kia.
Miên Thảo
nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Giá điện có thể tăng ngay trong tháng 3 này (06/03/2019)
- Mùa quả ngọt trên đất Ea Tyh (06/03/2019)
- Khu Công nghiệp Phú Xuân: Địa điểm hấp dẫn cho nhà đầu tư (06/03/2019)
- Đề xuất tăng quy mô dự án điện gió tại huyện Ea H'leo (06/03/2019)
- Nhiều cây trồng chủ lực rớt giá (06/03/2019)
- Huyện Ea Kar: Tổng dư nợ cho vay chính sách tín dụng ưu đãi đạt trên 392 tỷ đồng (06/03/2019)
- Giá điện dự kiến tăng 8,36% (06/03/2019)
- Huyện M'Đrắk: Thực hiện chuyển đổi cây trồng để chống hạn (05/03/2019)
- Diễn biến lạ của tỉ giá USD/VNĐ (05/03/2019)
- Giá điện sẽ tăng 8,36% từ cuối tháng 3 này (05/03/2019)
- Hoa hồng Đà Lạt khan hàng, sốt giá (05/03/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN