A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nâng cao thu nhập từ trồng ổi

08:58 | 03/11/2020

Năm 2017, sau khi tìm hiểu, anh Quách Đình Ngân (thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) quyết định đưa 200 cây ổi giống Trân Châu (Đài Loan) vào trồng. Anh là một trong những hộ đầu tiên đưa giống ổi này vào trồng ở địa phương.

Anh Ngân đã dành thời gian nghiên cứu, học hỏi kiến thức trồng và chăm sóc ổi để áp dụng vào vườn cây của gia đình. Nhờ được chăm bón tốt, chỉ sau 18 tháng trồng, 200 gốc ổi đã bắt đầu cho thu hoạch. Với giá bán trên thị trường dao động từ 12.000 – 13.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, chăm sóc, gia đình anh Ngân cũng có nguồn thu nhập đáng kể.

Nhận thấy trồng ổi mang lại hiệu quả cao, anh Ngân quyết định mở rộng diện tích loại cây ăn quả này. Ngoài giống ổi Trân Châu, anh còn trồng thêm giống ổi Rubi (Đài Loan). Tính đến nay, gia đình anh Ngân đã có 1,5 ha với hơn 1.000 gốc ổi các loại. Hiện nay, có 300 cây ổi đang trong giai đoạn kinh doanh, những cây còn lại bắt đầu cho thu bói. Dự kiến đầu năm 2021, khi vườn cây vào thu hoạch chính thì thu nhập của gia đình anh sẽ cao hơn nhiều…

Anh Quách Đình Ngân kiểm tra vườn ổi. 

Anh Ngân chia sẻ, ưu điểm của giống ổi Trân Châu là không kén đất, dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất lợi; cây sai quả và cho thu hoạch quanh năm, giá bán và thị trường đầu ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, để ổi đạt chất lượng cao, quả to, bóng đẹp thì người trồng ổi cần phải chăm sóc, bón phân đúng định kỳ, đặc biệt là giai đoạn mới ra hoa, thường xuyên phải vun xới gốc cho đất tơi xốp và tưới nước thường xuyên để cây phát triển. Khi quả to bằng ngón tay cái thì phải dùng túi bọc chuyên dụng để bọc quả nhằm hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là sâu đục trái gây hại cho ổi. Áp dụng kỹ thuật bọc túi cũng giúp hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Anh Ngân khẳng định: “Ổi cho thu hoạch quanh năm, mỗi đợt hái gia đình thu được từ 7 - 8 kg trái/cây. Nếu chăm sóc tốt, 1 ha ổi có thể cho sản lượng khoảng 30 tấn mỗi năm, giá ổi ở mức 8.000 - 10.000 đồng/kg thì người trồng ổi đã có lãi bởi chi phí đầu tư, chăm sóc vườn ổi không nhiều, với diện tích của gia đình tôi thì chi phí đầu tư chỉ khoảng 100 triệu đồng/năm”.

Trung Dũng

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3483/202011/nang-cao-thu-nhap-tu-trong-oi-5707773/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ