A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015

08:47 | 01/01/2015

Một năm lại trôi qua, chúng ta chia tay năm 2014 với bao biến động sâu sắc, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang xảy ra ở một số quốc gia, chủ quyền trên Biển Đông bị tranh chấp.

Mặc dù vậy nền kinh tế vĩ mô của nước ta vẫn ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế đang trên đà phục hồi và phát triển; an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ; tiềm lực quốc phòng tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 Tuy nhiên bên cạnh đó tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, tổng cầu của nền kinh tế tăng chậm, năng suất lao động, hiệu quả sức cạnh tranh còn thấp; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cầm chừng, đời sống nhân dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được cải thiện bao nhiêu; tình hình tội phạm, các tệ nạn, trật tự an toàn xã hội tiếp tục xảy ra phức tạp… ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Ngã Sáu Ban Mê (Ảnh: Hoàng Gia)

Ngã Sáu Ban Mê (Ảnh: Hoàng Gia)

Đối với tỉnh ta, năm 2014 cũng gặp không ít khó khăn do tác động của kinh tế thế giới và trong nước. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động vẫn cầm chừng và lại chưa có chính sách, giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ một cách thiết thực cho thành phần này; những dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh quy mô lớn chưa kêu gọi được; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; cơ sở hạ tầng nhất là giao thông còn nhiều yếu kém, bất cập đặc biệt việc xuống cấp của tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 14 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, lưu thông… Song nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch và vượt so với năm 2013 như: Giá trị ngành nông, lâm, thủy sản; tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn. Một số sản phẩm công nghiệp,  kim ngạch xuất khẩu, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục duy trì và có mức tăng trưởng khá. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác giáo dục-đào tạo có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai thực hiện mang lại kết quả thiết thực. Các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội thực hiện khá tốt và phát huy hiệu quả. Quy mô dân số, giải quyết việc làm cho người lao động đạt kế hoạch đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông đã kiềm chế cả 3 tiêu chí…

Năm 2015, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối của kế hoạch 5 năm 2011-2015, đất nước đứng trước những cơ hội, thách thức và vận hội mới. Chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội Đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo điều hành đồng bộ, quyết liệt thực hiện 6 nhóm giải pháp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, cùng với nỗ lực vượt khó của từng ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.

Dak Lak

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ