Cảnh giác với thủ đoạn giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để bán bình chữa cháy không đảm bảo chất lượng
08:31 | 21/11/2013
Như thông tin đã đưa, cuối năm 2012 và đầu năm 2013, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột
đã xuất hiện một nhóm đối tượng mạo danh là cán bộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (CSPCCC và CHCN) Công an tỉnh liên hệ với một số cơ quan doanh nghiệp, chủ yếu là các cơ sở giáo dục, để liên hệ mở lớp tập huấn và bán bình chữa cháy với giá cao ngất ngưởng, không được đăng kiểm về chất lượng sản phẩm.
Thời gian gần đây, tại một số cơ quan, trường học ở các địa bàn thuộc huyện Ea Kar, Krông Pak, Buôn Đôn lại tiếp tục xuất hiện tình trạng các đối tượng với những chiêu bài như giả danh là cán bộ của Phòng CSPCCC và CHCN đến liên hệ, mở lớp tập huấn về các kỹ năng xử lý các tình huống cháy với mục đích chủ yếu giới thiệu để bán bình chữa cháy. Thủ đoạn của bọn chúng như sau: ban đầu có một người phụ nữ dùng số điện thoại bàn gọi đến lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, và hiệu trưởng các trường, giới thiệu là cán bộ của Phòng CSPCCC và CHCN để liên hệ mở lớp tập huấn tại những cơ sở này. Sau khi liên hệ được, chúng sẽ cử một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến và tiến hành giảng một số bài giảng về công tác phòng cháy, chữa cháy. Sau khi “giảng bài”, đối tượng này sẽ đưa ra một số tờ giấy khuyến mãi, giới thiệu bình chữa cháy cầm tay, có ký hiệu là ABC (ký hiệu nhóm chất chữa cháy rắn, lỏng, khí) với giá in trên bình là 720.000 đồng, nhưng với chủ trương “khuyến mãi”, giá chỉ còn 480.000 đồng. Tuy nhiên, theo giá thị trường, những loại bình như thế này chỉ có 180.000 đồng/bình. Điều đáng nói, những bình chữa cháy này đều có xuất xứ từ Trung Quốc và chưa được bất cứ một cơ quan nào đăng kiểm chất lượng sản phẩm.
Từ trước đến nay, Phòng CSPCCC và CHCN Công an tỉnh chỉ mở lớp tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy khi các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đề nghị. Khi đến liên hệ làm việc, cán bộ, chiến sĩ của Phòng luôn mặc sắc phục và xuất trình thẻ ngành; đặc biệt, trong các lớp tập huấn, cán bộ, chiến sĩ của Phòng không bao giờ quảng cáo hay giới thiệu bán thiết bị hay bình chữa cháy. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và các trường học cần cảnh giác trước những thủ đoạn như đã nói ở trên. Khi có nghi vấn, các đơn vị nên liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp làm rõ những đối tượng mạo danh để bán những sản phẩm không rõ chất lượng với giá bán cao như trên.
Duy Hòa
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Tình hình TNGT có giảm nhưng vẫn thiếu bền vững (24/11/2013)
- Rủ trẻ nhậu say rồi hiếp dâm tập thể (23/11/2013)
- Vụ cán bộ tín dụng lấy sổ đỏ thế chấp ra ngoài cầm cố: Ngân hàng Tân Lập vẫn vô can? (22/11/2013)
- Làm sai lệch công tơ điện vì kém hiểu biết pháp luật (22/11/2013)
- Quảng cáo hàng hóa cấm quảng cáo bị phạt tới 100 triệu đồng (21/11/2013)
- Hà Tĩnh: Nghi vấn 3000 sổ đỏ (20/11/2013)
- Phát hiện kho gỗ lớn ngay tại trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (15/11/2013)
- Tình nghi website Trung Quốc môi giới cô dâu Việt Nam buôn người (14/11/2013)
- Cần công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng (14/11/2013)
- 98 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (13/11/2013)
- Mắc điện chống trộm, hại chết bé 6 tuổi (12/11/2013)
- Hệ thống TT Tiếng Anh IELTS BMT tuyển dụng nhận sự chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột & thành phố Gia Nghĩa
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2024
- Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII: Sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu
- Người đàn ông nghi lao đầu vào xe tải tự tử
- Nỗ lực hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh
- Liên kết để sản xuất cà phê bền vững
- Đắk Lắk: Bắt giam 2 đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích
- Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri Đắk Lắk về dự án cầu 110
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Xử lý dứt điểm các vướng mắc về bãi đổ thải dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN