Phòng, bắt trộm quá đà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
13:30 | 12/02/2019
Phòng trộm, bắt trộm là hành vi chính đáng của người dân khi bảo vệ tài sản của mình. Thế nhưng, gia chủ có thể sẽ vi phạm pháp luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành động quá đà, gây nguy hiểm đến thân thể, tính mạng của kẻ trộm.
Vì bảo vệ tài sản, bắt kẻ gian trộm cắp mà anh Trần Trung K (SN 1968) ở thôn 6, xã Quảng Tín (Đắk R’lấp) gặp không ít rắc rối. Theo đó, ngày 18/10/2018, trên đường đi nhậu về, đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1995), ở thôn 5, xã Quảng Tín phát hiện chuồng gà của nhà anh K ở gần đó nên nảy sinh ý định ăn trộm. Phúc lẻn vào vườn cà phê để mở cửa chuồng, bắt gà đưa ra ngoài, rồi bỏ gà vào bao tải mang đến gốc cà phê cất giấu. Nghe tiếng chó sủa bên ngoài, anh K cầm đèn pin và con dao phát đi quanh vườn kiểm tra.
Tại đây, anh K phát hiện bao tải đựng gà của Phúc để bên gốc cà phê. Nghi có người trộm gà, anh K liền chạy lại chỗ chuồng gà thì thấy Phúc đang tiếp tục bắt trộm gà của mình. Thấy người, Phúc bỏ chạy nhưng bị anh K khống chế bắt lại. Trong lúc giằng co, anh K đã dùng dao chém nhiều nhát vào chân, tay của Phúc khiến Phúc bị gãy tay phải và nhiều vết thương trên người. Vụ việc sau đó đã được cơ quan điều tra thụ lý giải quyết.
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 9 năm tù giam đối với Trương Văn Lành (SN 1994), ở xã Quảng Hòa (Đắk Glong) về tội giết người. Trường hợp phạm tội của Lành khá đặc biệt, khi từ một người bị hại do bị trộm cắp tài sản, với mong muốn bảo vệ tài sản của mình mà bản thân đã gây ra cái chết cho người khác.
Nuôi gà trong rẫy để kiếm thêm thu nhập, nhưng Lành rất bực mình khi thỉnh thoảng gà lại bị kẻ gian đột nhập ăn trộm, mất đến hàng chục con. Tiếc công, tiếc của nuôi gà đến khi lớn lại bị trộm mất, Lành nghĩ cách cho kẻ trộm “biết tay” nhằm bảo vệ đàn gà của mình. Nghĩ là làm, Lành đã dùng dây điện quấn vào hàng rào B40 xung quanh rẫy của mình nhằm mục đích chống mất trộm gà. Thế nhưng, một thời gian sau, hai đối tượng Trương Văn H và Trương Văn T (đều SN 2005), cùng trú tại thôn 7, xã Quảng Hòa rủ nhau đến rẫy của Lành để trộm gà. Trong lúc chui hàng rào, cả hai đã bị vướng vào dây điện khiến H bị điện giật tử vong tại chỗ, còn T may mắn thoát nạn. Sau khi xảy ra sự việc, Lành đã tháo gỡ toàn bộ hệ thống dây diện chống trộm xung quanh hàng rào chòi rẫy, đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.
Qua những vụ việc trên cho thấy, người dân cần tìm hiểu về pháp luật để nắm bắt được giới hạn, kịp thời xử lý trong những tình huống cụ thể, không bảo vệ tài sản một cách thái quá, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Bởi vì, việc người dân tự mình đánh đập, bắt nhốt, hay sử dụng những biện pháp phòng, bắt trộm gây nguy hiểm đến tính mạng kẻ trộm một cách không cần thiết là hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, danh dự, sức khỏe của người khác. Những hành vi trên có thể dẫn đến nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, để bắt, phòng trộm, người dân cũng không nên truy bức, sử dụng bạo lực quá đà mà nên khống chế đối tượng giao cho cơ quan chức năng giải quyết.
Linh Thư
"Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"
CÁC TIN KHÁC
- Khởi tố 2 đối tượng dùng ớt bột tấn công, cướp xe ôm (14/02/2019)
- Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng ở Đắk Song (13/02/2019)
- Phát hiện 71 vụ vi phạm hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (13/02/2019)
- Trao thư khen và thưởng nóng Công an huyện Ea H'leo (12/02/2019)
- Báo động tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ ở Chư Kbô (12/02/2019)
- Phát hiện đôi vợ chồng tử vong tại nhà với nhiều vết đâm (12/02/2019)
- Xử lý hoạt động tín dụng đen: Nhiều quy định không còn phù hợp (12/02/2019)
- Tín dụng đen Tết: Chiêu trò đưa con nợ vào bẫy (09/02/2019)
- Dùng ớt bột đi cướp xe máy (09/02/2019)
- Gạ chung chi 20 triệu đồng để chở pháo lậu qua chốt cảnh sát giao thông (09/02/2019)
- Cán bộ điều tra góp tiền cho… tên cướp! (05/02/2019)
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN