Dấu ấn Cư Pui
Thứ hai , 02/03/2026 16:32
Thứ hai , 02/03/2026 16:32
Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, UBND xã Cư Pui tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I , thu hút đông đảo người dân tham gia.
Đây không chỉ là hoạt động mừng xuân mà còn là dịp để cộng đồng thêm gắn bó, cùng nhìn lại chặng đường phát triển của một xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn nhưng đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ.
Thắt chặt tình đoàn kết
Không khí rộn ràng lan tỏa khắp 25 thôn, buôn với 24 dân tộc anh em. Từ sáng sớm, các ngả đường dẫn về trung tâm xã đã rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống, tiếng cười nói xen lẫn âm thanh nhạc cụ dân tộc tạo nên bức tranh xuân sống động.
25 thôn, buôn chia thành 11 trại bài trí không gian văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Không chỉ trưng bày các sản phẩm dệt thổ cẩm, nhạc cụ truyền thống, công cụ lao động - sinh hoạt mà hình ảnh thành tích nổi bật của đơn vị trong những năm gần đây cũng được giới thiệu sinh động, giúp người tham quan hiểu rõ hơn về đời sống và bản sắc của từng cộng đồng. Sự đa dạng ấy hòa quyện, tạo nên một ngày hội đậm đà truyền thống, gần gũi và ấm áp.
Lãnh đạo địa phương chấm điểm phần thi nấu mâm cỗ Tết tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Cư Pui
Lồng ghép trong ngày hội, xã Cư Pui còn tổ chức giải chọi bò mở rộng; thi nấu mâm cỗ Tết thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của người dân. Điểm nhấn đặc sắc của ngày hội là chương trình văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Cư Pui vào hội - Rực rỡ sắc xuân”. Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và thành tựu đổi mới được dàn dựng công phu. Phần trình diễn trang phục truyền thống giới thiệu các trang phục thường ngày, lễ hội, lễ cưới nguyên bản, kèm lời thuyết minh rõ ràng, giúp người xem cảm nhận sâu sắc giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đua thuyền trên cạn, bịt mắt bắt heo, giã gạo, trèo cây chuối thoa dầu, ném còn, nhảy bao bố… tạo nên không khí vô cùng sôi động. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, mọi người cùng hòa mình vào không khí hội xuân sôi nổi, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Chị Len Thị Lệ, dân tộc Mường ở thôn Dung Knung chia sẻ: “Mấy ngày qua, gia đình tôi tạm gác công việc để tham gia các hoạt động tại ngày hội. Thông qua các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và thể thao, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào với văn hóa truyền thống của dân tộc mình và càng ý thức trách nhiệm tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy".
Phần thi giã gạo của các đội tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Cư Pui
Trợ lực cho người dân thoát nghèo bền vững
|
"Cư Pui hiện có 25 thôn, buôn với hơn 5.330 hộ, 28.262 nhân khẩu thuộc 24 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó trên 78% là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 32,17%, thu nhập bình quân đầu người 25,26 triệu đồng. Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trung bình mỗi năm từ 4-5%" - Chủ tịch UBND xã Cư Pui Huỳnh Duy Trung. |
Cùng với việc chăm lo đời sống tinh thần, những năm qua, xã Cư Pui nhận được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về phát triển hạ tầng, giao thông, giáo dục, y tế, đặc biệt là từ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719. Nhờ đó, diện mạo địa phương có nhiều thay đổi rõ nét. Những con đường bê tông thẳng tắp nối liền các thôn, buôn; nhà tạm dần được thay bằng mái nhà kiên cố; các mô hình sản xuất mới được triển khai rộng rãi, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.
Gia đình anh Lò Seo Cao từng là hộ nghèo ở thôn Ea Rớt. 6 năm trước, được địa phương hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vợ chồng anh mạnh dạn chuyển đổi 2 ha sắn sang trồng keo. Năm 2025, gia đình anh thu hoạch keo, bán được hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, vợ anh mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, thu nhập ổn định. Nhờ sự cần cù và định hướng đúng đắn, gia đình anh Lò Seo Cao đã thoát khỏi hộ nghèo, ổn định cuộc sống.
Trò chơi bịt bắt bắt heo heo thu hút đông đảo người dân xem, cổ vũ
Cũng từng ở trong hoàn cảnh khó khăn, vào năm 2024 gia đình anh Y Zoen Niê (ở buôn Khanh) được hỗ trợ giống và phân bón theo Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG 1719 để chuyển gần 1 ha sắn sang trồng dứa. Sau 16 tháng, vụ dứa đầu tiên mang lại nguồn thu 70 triệu đồng. Thu nhập từ dứa đã mở ra hy vọng mới cho gia đình trên hành trình thoát nghèo.
Hiện nay, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Cư Pui được thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình MTQG 1719 với nhiều mô hình như nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản, trồng dứa, cà phê… Sự đồng hành của chính quyền cùng tinh thần chủ động vươn lên của người dân đã giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững.
Trung Hiếu
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây