A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Lễ cúng bến nước của đồng bào Êđê tại buôn Kli A (phường Đạt Hiếu)

09:05 | 30/01/2021

Chiều 29-1, Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Buôn Hồ vừa phối hợp với UBND phường Đạt Hiếu tổ chức lễ cúng bến nước của đồng bào Êđê tại buôn Kli A.

Đây là một nghi lễ rất quan trọng của người Êđê, diễn ra sau khi thu hoạch vụ mùa, với ý nghĩa là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lễ cúng gồm có 3 phần: lễ cầu hồn tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn, lễ cúng bến nước tại bến nước của buôn và cúng chủ bến nước tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn.

Thầy cúng và người dân thực hiện nghi lễ cúng ở bến nước.

Lễ cúng bến nước diễn ra với đầy đủ nghi thức: già làng chủ trì lễ cúng với mâm đồ cúng gồm thịt lợn, gà, chậu tiết loãng… Sau phần cúng ở bến nước, người dân trong buôn đến lấy nước vào các quả bầu khô, bỏ vào gùi rồi cõng về từng nhà; hát cầu cúng và rưới tiết vào chân cầu thang để cầu may mắn cho chủ bến nước...

Nghi thức cúng chủ bến nước tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn

Lễ cúng là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang ý nghĩa tích cực trong đời sống tâm linh của người Êđê cần phải bảo tồn và phát huy. Đây không chỉ đơn thuần là một tín ngưỡng mà còn là một nét đẹp trong văn hóa dân gian, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hiểu được ý nghĩa của nước trong đời sống.

Thúy Hồng

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/9803/202101/le-cung-ben-nuoc-cua-dong-bao-ede-tai-buon-kli-a-phuong-dat-hieu-5721097/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ