Dã quỳ rực rỡ trên cao nguyên M'nông
10:46 | 18/11/2022
Tháng 11, thời điểm hoa dã quỳ lại nở rộ trên cao nguyên M'nông. Đây cũng dịp nhiều bạn trẻ, người dân trong và ngoài tỉnh đến “check in” bên những vạt hoa dã quỳ vàng rực rỡ.
Hoa dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi như cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại, đây là loài hoa dại mọc phổ biến ở các tỉnh Tây Nguyên và nhiều tỉnh miền núi phía Bắc… Mùa hoa dã quỳ thường kéo dài khoảng 1-2 tháng và nở rộ, đẹp nhất vào giữa tháng 11 hằng năm. Thời điểm này, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh dễ dàng bắt gặp sắc hoa dã quỳ hoang dại, rực rỡ bên vệ đường, trong khu dân cư hay ở nương rẫy. Dưới cái nắng hanh hao cao nguyên, sức vàng của hoa như thêm quyến rũ, níu chân người.
Mùa hoa dã quỳ lại nở rộ là dịp để các bạn trẻ, người dân tham quan, chụp ảnh
Mùa hoa dã quỳ, từ những hiên nhà, lối nhỏ, con đèo, triền đồi đều phủ một màu vàng miên man mê mải. Hoa theo người nông dân lên nương rẫy hái cà phê, theo trẻ em đến trường, theo các bà, các chị đi chợ bắt đầu ngày mới. Hoa dã quỳ đã trở thành một phần cuộc sống, gắn bó với tâm hồn người dân Tây Nguyên, là những kỷ niệm của mỗi người con xa quê, là nét đẹp níu chân du khách.
Sinh ra và lớn lên ở Đắk Nông, bạn Nguyễn Nhật Linh Đan, xã Thuận Hà (Đắk Song) trở nên thân thuộc với loài hoa dã quỳ. Trước cổng nhà có hai bụi hoa dã quỳ, tới mùa hoa, Đan thường hay tranh thủ chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc của bản thân bên loài hoa dại.
Linh Đan cho biết: “Tôi thích hoa dã quỳ từ bé bởi nét hoang dã và sức sống mãnh liệt. Cứ đến gần cuối năm, cây lại vươn cành ra hoa, nở vàng rực một góc trời. Tôi thấy hoa dã quỳ quê mình rất đẹp không thua gì so với Đà Lạt”.
Hoa dã quỳ đã trở nên thân thuộc, gắn liền với mỗi con đường, người dân nơi vùng đất Tây Nguyên nắng gió (ảnh: Đoàn Hoài Như)
Chuyển đến Đắk Nông sống được 2 năm nay, bạn Đoàn Hoài Như, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) thường tranh thủ thời gian rảnh để cùng các bạn mình đi tìm tòi, check in những nơi có cảnh đẹp trong tỉnh. Mùa hoa dã quỳ, Như thường cùng bạn bè khám phá, chụp hình nhiều điểm có hoa dã quỳ nở đẹp như: ở tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa); xã Nâm N’Jang, xã Thuận Hà (Đắk Song); xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp), xã Quảng Trực (Tuy Đức)… để "khoe" trên mạng xã hội, giới thiệu với bạn bè nơi phương xa.
Như chia sẻ: “Tôi thấy Đắk Nông là một vùng đất mới, có nhiều tiềm năng du lịch, với nhiều cảnh đẹp tự nhiên, không khí mát mẻ. Tôi rất thích những nơi có vẻ đẹp hoang dã, bình dị nên cũng thích khám phá, cùng bạn bè chụp những bộ hình về cảnh đẹp ở Đắk Nông. Nhất là mùa này, khi hoa dã quỳ vàng rực cả một góc trời cứ níu chân, dẫn lối chúng tôi khám phá từ vùng này qua vùng khác”.
Yêu cái đẹp, mê sắc vàng của hoa dã quỳ, mỗi mùa hoa, chị Phạm Thị Vị, giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Đắk Song) đều tranh thủ chụp cho mình một bộ ảnh cùng với loài hoa này. Chị Vị tâm sự: “Tôi rất thích sắc vàng của hoa dã quỳ, đây là loài hoa dại, mang đậm chất hoang dã của núi rừng Tây Nguyên. Nó gắn liền với mỗi con đường đất đỏ, với ánh chiều tà và hình ảnh người nông dân trên đường đi nương rẫy về, một vẻ đẹp thật dung dị, nên thơ”.
Đặng Hiền
Bài viết gốc: https://baodaknong.org.vn/xa-hoi/da-quy-ruc-ro-tren-cao-nguyen-m-nong-96151.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Buôn Ma Thuột thiếu vắng những gallery mỹ thuật (28/11/2022)
- Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 sẽ được tổ chức cùng nhiều hoạt động phụ trợ (24/11/2022)
- Cơ hội quảng bá hệ thống hang động núi lửa Đắk Nông (23/11/2022)
- Đắk Nông: Khai mạc Hội nghị quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 (22/11/2022)
- Triển lãm ảnh “Kỳ quan núi lửa và Hang động núi lửa” tại Ðắk Nông (18/11/2022)
- Chi 55 tỷ đồng để chấm dứt du lịch cưỡi voi tại Đắk Lắk (15/11/2022)
- Hoa hậu H’ Hen Niê sẽ tham dự Lễ hội Văn hoá dân gian Việt Bắc năm 2023 tại xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin) (11/11/2022)
- Phục dựng Lễ ăn cơm mới của người Êđê (29/10/2022)
- Độc đáo Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông (26/10/2022)
- Bảo tàng & Homestay Ama H’Mai được công nhận là Điểm du lịch (24/10/2022)
- Lưu giữ văn hóa truyền thống (20/10/2022)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024
- Khẩn trương phòng, chống rệp sáp tấn công vườn cà phê
- Tập huấn kỹ thuật rang xay và chế biến cà phê cho thành viên các hợp tác xã
- Rơi thang máy tự chế, 1 phụ nữ bị sẩy thai, liệt 2 chân
- Huyện Krông Búk "gồng mình" chống hạn
- Gỡ khó cho các công trình giao thông trọng điểm
- Dự báo có 11-13 cơn bão và áp thấp, lo ngại thiên tai cực đoan
- Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Thêm 3 điểm cho Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk
- Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Cứu sống cụ ông 86 tuổi sau nhiều lần ngưng tim
- Giá vàng SJC tăng phi mã: Muốn mua vàng phải chờ!
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN