Nghệ nhân người Mông say mê múa gậy sênh tiền
09:30 | 21/09/2023
Năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng ông Giàng A Xánh (dân tộc Mông, ở thôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) vẫn tích cực tham gia các lễ hội hoặc các hoạt động văn hóa truyền thống ở địa phương.
Đặc biệt, ông Xánh là nghệ nhân múa gậy sênh tiền truyền thống của dân tộc Mông và thường xuyên truyền dạy những điệu múa cho thế hệ trẻ người Mông trên quê hương mới.
Ông Giàng A Xánh sinh ra và lớn lên ở tỉnh Lào Cai, học múa gậy sênh tiền từ nhỏ.
Mỗi khi nhìn những nam thanh, nữ tú trong bộ váy áo Mông truyền thống, sặc sỡ, múa cây gậy sênh tiền phát ra âm thanh huyền bí, lôi cuốn của những đồng xu trong lễ hội Gầu Tào, trong ngày Tết, đám cưới hay liên hoan văn nghệ ở bản, ông mê mẩn lúc nào không hay. Rồi ông mày mò tự học múa khi xem các nghệ nhân biểu diễn trong các lễ hội.
Ông Xánh chia sẻ: “Múa gậy sênh tiền là điệu múa dành cho cả nam và nữ, không phân biệt lứa tuổi. Múa sênh tiền khá phức tạp, nhiều nhịp điệu nên dễ quên, động tác phải kết hợp chân, tay, hông, đầu, phối hợp nhịp nhàng với gậy và phải khớp với bài nhạc. Phải thường xuyên tập luyện trong thời gian dài mới có thể biểu diễn thành thục”.
Ông Giàng A Xánh là người tâm huyết với công tác bảo tồn điệu múa gậy sênh tiền truyền thống của người Mông
Năm 2000, gia đình ông Giàng A Xánh vào lập nghiệp tại thôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Mang theo niềm say mê múa sênh tiền đến quê hương mới, ông Xánh thường xuyên tham gia các hội thi hay liên hoan văn hóa truyền thống ở thôn, xã, huyện, tỉnh. Ông đã cùng với đội văn nghệ xã Cư Pui tham gia nhiều lễ hội như: Ngày hội văn hóa truyền thống dân tộc Mông lần thứ II năm 2016 tại Hà Giang; lần thứ III năm 2021 tại Lai Châu. Cả hai lần tham gia, tiết mục múa gậy sênh tiền mà ông tham gia đều đạt giải B.
Đặc biệt, ông Xánh là nghệ nhân người Mông duy nhất ở huyện Krông Bông có thể truyền dạy được điệu múa gậy sênh tiền. Những năm qua, ông đã dạy hàng chục thanh thiếu niên điệu múa gậy sênh tiền để tham gia nhiều lễ hội. Ông Xánh cho hay, những điệu múa sênh tiền nếu lâu không tập thì rất dễ quên, khi múa sẽ không đều. Vì tham gia bài múa thường đông người nên phải luyện tập thật nhuyễn, ghi nhớ lâu thì động tác mới đồng đều, không bị lỗi.
Ông Giàng A Xánh (thứ năm hàng sau, từ trái sang) cùng đoàn nghệ nhân, diễn viên của tỉnh Đắk Lắk tại Ngày hội văn hóa truyền thống dân tộc Mông lần thứ II năm 2016 tại Hà Giang
Ngoài thành thạo các điệu múa gậy sênh tiền, ông Giàng A Xánh còn biết sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống như: thổi sáo Mông, thổi khèn, thổi đàn môi, đánh đàn tính… Với mong muốn gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trên quê hương mới, sắp tới huyện Krông Bông sẽ thành lập Câu lạc bộ văn hóa người Mông ở xã Cư Pui. Ông Giàng A Xánh được chọn làm Chủ nhiệm câu lạc bộ và là người trực tiếp dạy múa gậy sênh tiền cho thanh thiếu niên người Mông ở xã Cư Pui.
Tùng Lâm
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202309/nghe-nhan-nguoi-mong-say-me-mua-gay-senh-tien-6ff1d74/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Bếp lửa miền sơn cước (06/11/2023)
- Người xưa nét cũ (27/10/2023)
- Để Buôn Ma Thuột hiện đại, giàu bản sắc (26/10/2023)
- Đào tạo nghệ thuật cộng đồng cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số (02/10/2023)
- Ngắm cảnh hồ Ea Uy và Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác (26/09/2023)
- Siêu mẫu H’Ăng Niê và thanh âm đại ngàn giữa phố thị (08/09/2023)
- Du lịch lễ 2-9 có gì hấp dẫn? (01/09/2023)
- Cần sự liên kết để phát huy hiệu quả Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột (12/08/2023)
- Hương vị cao nguyên (04/08/2023)
- Dọc dài những phố cà phê (28/07/2023)
- “Marketing” cho thổ cẩm (27/07/2023)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN