Giấc mơ của cô gái nghèo
07:37 | 13/05/2014
Quán quân Vietnam Idol 2013 Nhật Thủy (23 tuổi) khẳng định sẽ quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp để thỏa ước mơ từ thuở nhỏ của mình
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở huyện ven biển Nghĩa Hưng (Nam Định), từ nhỏ Nhật Thủy đã phải thường xuyên sống xa cha mẹ. Cô trải lòng: “Quê hương em là huyện ven biển, mọi người chủ yếu làm nghề nông. Gia đình gặp khó khăn về kinh tế nên bố mẹ em muốn có cơ hội đi xa kiếm tiền để nuôi con tốt hơn. Vì vậy, bố mẹ để em ở nhà với bà nội và đi vào Nam làm ăn, có lúc hái cà phê ở Đắk Lắk, lúc thì làm gỗ ở Đồng Nai. Từ năm lớp 1, em đã sống với ông bà, khi nào nghỉ hè mới được vào Nam thăm bố mẹ. Những năm học THCS, nhớ bố mẹ không chịu được nên em xin chuyển trường vào học ở Đồng Nai. Tuy nhiên, lên THPT em lại trở ra Bắc vì ông bà rất nhớ cháu”.
Khi Nhật Thủy quyết định thi vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để thỏa lòng đam mê âm nhạc từ bé, mẹ của cô - vốn cũng là một người yêu ca hát - đã hết lòng ủng hộ. Vì vậy, với Nhật Thủy, thành công có được như một sự may mắn vừa như một món quà tinh thần giúp bố mẹ cô vơi bớt mệt mỏi trong cuộc sống.
Nếu không tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol 2013, Nhật Thủy có lẽ đã trở thành cô giáo dạy nhạc cho học sinh THCS. Trước khi đến với cuộc thi, Nhật Thủy chưa từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế nào về âm nhạc. Tranh thủ khoảng thời gian vừa tốt nghiệp, Nhật Thủy đi thi với vốn liếng là những kỹ thuật xử lý đã học ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng một chút kinh nghiệm nhờ đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2012 và từng hát ở một số phòng trà tại Hà Nội. Vì tính nhút nhát nên Nhật Thủy không thi hát nhiều nhưng mong muốn giọng hát của mình sẽ được khán giả biết đến nhiều hơn đã khiến cô quyết định thử sức với Vietnam Idol.
Trong đêm trao giải chung cuộc 11-5, Nhật Thủy không thành công khi thể hiện bài hát tiếng Anh Let it go (nhạc trong phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá từng đoạt giải Oscar 2014) nhưng chính sự ổn định trong cuộc thi từ những vòng Gala đầu tiên đã giúp cô gái đến từ Nam Định giành chiến thắng trước một Minh Thùy thiếu kinh nghiệm xử lý ca khúc. Có thể Nhật Thủy chưa hoàn hảo ở những ca khúc tiếng Anh nhưng nếu nhìn vào thực lực của tốp 4 cuộc thi năm nay, không thể phủ nhận chiến thắng của cô là xứng đáng.
Giờ đây, khi danh hiệu quán quân đã mở ra cánh cửa cho Nhật Thủy bước chân vào giới giải trí, giấc mơ làm ca sĩ từ bé của cô đã trở thành hiện thực và cô khẳng định sẽ quyết tâm đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Với số tiền thưởng 600 triệu đồng, Nhật Thủy cho biết sẽ chia sẻ một phần với 3 gương mặt còn lại trong tốp 4 của Vietnam Idol 2013 và dành một phần đóng góp giúp đỡ các trẻ em nghèo của huyện Nghĩa Hưng quê hương cô. “Phần còn lại em giữ cho mình để giải quyết một số khó khăn trước mắt và đầu tư cho các công việc, các sản phẩm âm nhạc sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới” - Nhật Thủy tâm sự.
Sở hữu kỹ thuật thanh nhạc và khả năng làm chủ sân khấu tốt, Nhật Thủy được những người trong nghề như nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi, ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Huy Tuấn… đánh giá là có rất nhiều cơ hội để trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đã có khởi đầu thuận lợi, con đường phía trước của Nhật Thủy sẽ còn tùy thuộc vào sự năng động và quyết tâm làm nghề của cô gái Nam Định này. n
Ngồn: Nld.com,vn
CÁC TIN KHÁC
- Ca sĩ “thất học” (*): Học còn để làm người (17/05/2014)
- Liên hoan văn nghệ "Giai điệu tháng Năm" (16/05/2014)
- Ca sĩ “thất học”: Học opera, hát nhạc pop (16/05/2014)
- Ca sĩ “thất học” (15/05/2014)
- Học viện ngôi sao: Cạnh tranh khốc liệt (14/05/2014)
- Hàng nghìn người diễu hành xe hoa mừng Phật đản (12/05/2014)
- Nhật Thủy đăng quang Vietnam Idol mùa thứ 5 (12/05/2014)
- Đi về đâu... thổ cẩm (!) (11/05/2014)
- Không gian diễn xướng - "môi trường sống" của sử thi Êđê (11/05/2014)
- 18 tay đua bước vào Cuộc đua kỳ thú 2014 (11/05/2014)
- Tác giả Ở hai đầu nỗi nhớ qua đời (11/05/2014)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ba mức giá xem các trận vòng bảng, bán kết và chung kết
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Các hãng hàng không lãi lớn vì giá vé máy bay cao?
- Kết nối du lịch Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh
- Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2024: Đắk Lắk dừng chân ở vòng bảng
- Bộ Tài chính lý giải giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?
- Thống nhất ‘sổ đỏ’, ‘sổ hồng’
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN