Đừng để đứt gãy mạch nguồn âm nhạc dân gian
16:47 | 17/08/2020
Qua đợt khảo sát, kiểm kê vốn văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) thực hiện mới đây cho thấy,...
.... số nghệ nhân biết trình diễn và chế tác nhạc cụ dân tộc hiện còn là 668 người, trong đó, số nghệ nhân cao tuổi (trên 60) chiếm quá nửa. Đó là điều đáng quan tâm trong việc kế thừa, tiếp nối nguồn mạch vốn văn hóa này.
Vắng dần những nghệ nhân
Nghệ nhân Y Mip Ayun, buôn Kô Siêr (TP. Buôn Ma Thuột) say mê với nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Hoàng Gia
Nỗi lo kế thừa
"Âm nhạc dân gian trong các buôn làng người dân tộc thiểu số tại chỗ đã và đang "đứt gãy" thật sự vì công tác đào tạo, truyền dạy, kế thừa chưa được chú trọng đúng mức về mặt nhận thức, cũng như các giải pháp về nhân lực và tài chính để thúc đẩy, chấn hưng như một di sản” – Nghệ sĩ Nhân dân Y San Aleo, Trưởng Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
|
Nghệ nhân Y Wang H’wing tâm sự: Ở buôn T’ria, trước kia người biết trình diễn, chế tác các loại nhạc cụ như kèn đing năm, đing tút, đing pơng, tak tà, klông pút, đàn T’rưng hay ching kram… nhiều lắm. Đặc biệt là dòng họ H’wing có hàng chục nghệ nhân am hiểu và nắm giữ vốn âm nhạc này; dần dà theo thời gian, do đời sống khó khăn - họ không kịp, hay nói đúng hơn là không có điều kiện, cơ hội truyền lại cho con cháu thì tuổi già, bệnh tật tới, họ đi theo ông bà và mang vốn văn hóa đặc sắc ấy xuống mồ.
Đình Đối
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/9803/202008/dung-de-dut-gay-mach-nguon-am-nhac-dan-gian-5695791/
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nỗ lực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống (01/09/2020)
- Gùi có nắp đậy của đồng bào Tây Nguyên (01/09/2020)
- "Giữ lửa" nghề dệt thổ cẩm truyền thống (27/08/2020)
- Cảm hứng từ Tây Nguyên (26/08/2020)
- Đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (19/08/2020)
- TP. Buôn Ma Thuột: Truyền dạy đánh chiêng cho thiếu nhi năm 2020 (29/07/2020)
- Giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Ea Knuếc (27/07/2020)
- Những nghệ nhân gìn giữ văn hóa truyền thống (24/07/2020)
- Đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Hang đá Ba Tầng (23/07/2020)
- Khai mạc Trại sáng tác Âm nhạc và Múa năm 2020 (21/07/2020)
- Truyền dạy cồng chiêng M'nông cho 40 học viên trẻ tại huyện Lắk (21/07/2020)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN