Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh: Đổi mới để thích ứng
07:51 | 04/01/2022
Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tập trung đông người bắt buộc phải thay đổi thời gian, hủy hoặc tạm hoãn.
Trước tình hình đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đắk Lắk đã chủ động tổ chức thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa triển khai các hoạt động theo hướng thích ứng, linh hoạt với tình hình dịch bệnh.
Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ưu tiên đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời triển khai thực hiện hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu nhiều nội dung mang tính lâu dài như Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế; Nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng…
Nhiều hoạt động biểu diễn, trưng bày, triển lãm đã được linh hoạt chuyển sang hình thức trực tuyến vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của công chúng. Đơn cử như: Bảo tàng tỉnh đã tổ chức trưng bày trực tuyến, thực hiện những video giới thiệu, quảng bá hiện vật trưng bày tại bảo tàng; Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức triển lãm trực tuyến, ghi hình những vở kịch, ca khúc hay để đăng tải trên các kênh Facebook, Youtube của đơn vị; Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh ghi hình các chương trình nghệ thuật đăng tải trên các trang mạng xã hội; Thư viện tỉnh triển khai cho mượn sách online… Thay vì tổ chức những chương trình Coundown (đếm ngược), biểu diễn nghệ thuật chào năm mới tập trung đông người, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk chào 2022” dưới hình thức trực tuyến, để đông đảo công chúng vẫn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh.
Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tiếp nhận và trưng bày tài liệu, hiện vật của các tổ chức, cá nhân hiến tặng năm 2021. Ảnh: Ánh Ngọc
Năm 2022, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ chủ động triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Nghị quyết về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 – 2025; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; tham mưu Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đợt 5 năm 2022.
Năm 2022 cũng sẽ là năm tỉnh Đắk Lắk bắt tay vào chuẩn bị cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ tám, sự kiện quan trọng đã phải hoãn hai lần trước đó vì dịch bệnh, đồng thời cũng chuẩn bị tổ chức cấp huyện, tiến tới tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk năm 2023. Ngành sẽ đẩy mạnh hoạt động thông tin xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng và tuyên truyền về các điểm đến tham quan du lịch, chương trình du lịch mới, hấp dẫn. Đặc biệt, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại các huyện, thị xã và TP. Buôn Ma Thuột tùy diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19...
Đặng Gia Duẩn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/du-lich/202201/nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-tinh-doi-moi-de-thich-ung-8b427c5/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Khởi công công trình Bích họa đường phố “Buôn Ma Thuột xưa” (11/01/2022)
- Người giữ sắc màu trang phục truyền thống (10/01/2022)
- Bảo tàng Đắk Lắk: Tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 (10/01/2022)
- Chuyện về một gia đình đa dân tộc nơi vùng biên (10/01/2022)
- Bộ VHTTDL khuyến nghị tạm dừng tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa trong dịp Tết (08/01/2022)
- Chương trình nghệ thuật đặc sắc Đắk Lắk chào 2022 (31/12/2021)
- Sở VH - TT&DL cấp chiêng và trang phục truyền thống cho các buôn dân tộc thiểu số (30/12/2021)
- Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử “Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk 1945" (28/12/2021)
- Đoàn Đắk Lắk đoạt 8 giải tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021 (28/12/2021)
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa ở vùng sâu Cư Drăm (27/12/2021)
- Đến năm 2025 các buôn đồng bào dân tộc thiểu số đều có đội chiêng, đội văn nghệ (24/12/2021)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Dự án cấp bách nhưng làm... đủng đỉnh
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Khẩn trương phòng, chống rệp sáp tấn công vườn cà phê
- Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sốc
- Chậm nhất 30/6/2024 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN