Tạo lập bản sắc một cách sáng tạo
09:48 | 28/05/2024
Bản sắc văn hóa cũng như bản sắc đô thị nói chung là sản phẩm của lịch sử. Bất kỳ thời đại nào yếu tố này luôn vận động, tiếp biến không ngừng và tuyệt đối không “đóng băng”.
Vì thế bản sắc mới được xem như một động lực rất cần thiết cho việc cạnh tranh và phát triển.
Khi đề cập đến bản sắc đô thị Buôn Ma Thuột, hầu hết các chuyên gia quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam đều nhìn nhận: Buôn Ma Thuột có xuất phát điểm và những tiềm năng đủ mạnh đề sản sinh, kiến tạo nên một thành phố có bản sắc dựa trên lợi thế nhiều mặt.
Đó là tài nguyên thiên nhiên phong phú và đặc sắc (bao gồm hệ thống sông, suối, hồ, thác, rừng cảnh quan trong phố) giúp khả năng sáng tạo nên diện mạo đặc trưng cho đô thị miền núi này trở nên mạnh mẽ và đa dạng hơn.
Thêm nữa, tài nguyên nhân văn được thể hiện qua vốn văn hóa truyền thống độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ cũng như tinh thần, sức bật vươn tới các giá trị mới của cư dân các vùng miền khắp đất nước mang đến đây trong nhiều thập niên qua đã tạo ra một số đặc điểm nổi trội cho bức tranh kiến trúc đô thị Buôn Ma Thuột.
Bảo tàng Đắk Lắk với kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa phong cách hiện đại và nét truyền thống của người Ê đê. Ảnh: Hữu Nguyên
Đến nay, Buôn Ma Thuột đang mở mang, vươn rộng ra những không gian mới, gắn kết chặt chẽ với nhau bởi hạ tầng đồng bộ, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển đô thị với quy mô ngày càng lớn hơn. Trong đó đặc trưng hình thái học đô thị và cảnh quan đô thị cũng đã định hình khá rõ nét với sự “chuyển hóa mềm” giữa các không gian có mật độ xây dựng "đặc" hay "loãng", dựa trên địa hình, địa mạo khác nhau để có những tuyến phố, ô phố có thẩm mỹ cao và đầy thiện cảm. Về phương diện ngôn ngữ kiến trúc, đô thị Buôn Ma Thuột phổ biến sự vay mượn và biến tấu hình ảnh ngôi nhà dài của người Êđê.
Theo các chuyên gia thì trong một số trường hợp, giải pháp này có thể nói là thành công do sự kế thừa và sáng tạo tốt, phù hợp với tính chất, công năng của công trình (điển hình như Biệt điện Bảo Đại và Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột). Tuy nhiên, cũng có không ít công trình khác rơi vào sự rập khuôn, khiên cưỡng do chạy theo đường hướng “nhại lại”, hay câu nệ về bản sắc một cách máy móc. Hình ảnh ngôi nhà dài có thể là mô-tip để nhận diện về hình thức, đặc thù của kiến trúc đô thị trên cao nguyên này; nó chỉ đem lại tín hiệu để dễ nhận biết và dễ nhớ, chứ chưa đủ sức để tạo ra bản sắc cho đô thị Buôn Ma Thuột.
Còn nhớ, tại Hội thảo Quy hoạch và phát triển các đô thị vùng Tây Nguyên được tổ chức vào cuối năm 2023 tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), TS. kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã nhấn mạnh về sự kế thừa, sáng tạo để xác lập bản sắc cho đô thị rằng: Chỉ có thể xây dựng một thành phố có bản sắc, cả về đời sống cộng đồng thành thị và cả về diện mạo kiến trúc - nếu ta đi lên và kiến tạo nó từ sự gợi mở của tài nguyên thiên nhiên, nhân văn; từ sự tích lũy và sáng tạo vốn văn hóa bản địa đặc trưng; từ quỹ kiến trúc đô thị đã hình thành qua mỗi tiến trình lịch sử và đặc biệt hơn hết là từ những chủ trương, chương trình mở mang thành phố có tính nhất quán và có tầm nhìn của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân.
Theo ý này thì chúng ta chỉ có thể góp phần cho sự nảy nở và khẳng định bản sắc, chứ không nên đặt nó thành mục tiêu, bởi động cơ ấy dễ dẫn đến chủ nghĩa hình thức và thủ cựu. Đặc biệt là trong kiến trúc đô thị, đừng để hoài niệm hay tâm thức riêng tư trở thành thước đo cứng nhắc, đem áp vào thân thể của mỗi thành phố, mỗi cộng đồng dân cư vốn có cuộc sống đặc thù và khác biệt. Hay nói cách khác là đừng quá câu nệ về bản sắc, bởi ngày nay - hơn bao giờ hết cần dứt khoát lựa chọn và tiến về phía trước.
Thời đại mới, tiến trình mới ắt sẽ sản sinh ra bản sắc mới và những giá trị mới. Cứ nhìn vào người Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ rõ, càng tân tiến thì họ càng bộc lộ bản sắc sâu dày, bền vững. Chúng ta hình như lo lắng có phần quá mức về duy trì bản sắc, điều đó có thể ngăn cản bước phát triển của mỗi cộng đồng dân cư nói chung và đời sống, diện mạo của đô thị nói riêng.
Đình Đối
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202405/tao-lap-ban-sac-mot-cach-sang-tao-fb018af/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Cây Kơ nia bên hồ Lắk (05/06/2024)
- Chiếu phim miễn phí phục vụ thiếu nhi dịp hè (03/06/2024)
- Nhớ về phố cũ (03/06/2024)
- Đắk Lắk trong ký ức của những người "mở đường" (29/05/2024)
- Những nghệ sĩ của đại ngàn (28/05/2024)
- Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Krông Bông năm 2024 (23/05/2024)
- Giữ nguồn cho bến nước (15/05/2024)
- Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Mo Mường (15/05/2024)
- 10 di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO vinh danh (13/05/2024)
- Cửu Đỉnh của Việt Nam trở thành Di sản tư liệu ký ức thế giới (08/05/2024)
- Đắk Lắk sẽ đại diện cho Quân khu 5 tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lần thứ X (08/05/2024)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Bức thư tuyệt mệnh trên cầu với nội dung "11 năm đi 2 miếng đất"
- Tổ chức đua xe trái phép khiến 2 thanh thiếu niên tử vong
- Gã đàn ông bị bắt sau 30 năm trốn truy nã về tội giết người
- Bắt giữ 1 phụ nữ lập 22 dây hụi khống, chiếm đoạt hàng tỉ đồng
- Bắt giữ thiếu niên 17 tuổi cướp giật tại tiệm vàng
- Cải cách tiền lương sẽ gây áp lực lên mặt bằng giá
- Lương mới và kỳ vọng của người lao động
- 4.663 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2024 - 2025
- "Chìa khóa" phòng chống lừa đảo qua mạng
- Tăng lương cơ sở từ 1,8 đồng lên 2,34 triệu đồng, tổng thu nhập từ 1-7 thế nào?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN