Dựng “lá chắn sinh thái” trước biến đổi khí hậu
Thứ ba , 24/03/2026 15:04
Thứ ba , 24/03/2026 15:04
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ phong trào trồng cây xanh, góp phần hình thành những “lá chắn sinh thái” bền vững.
Xây dựng không gian xanh
Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững, phường Tuy Hòa đã và đang gia tăng diện tích cây xanh, cải thiện cảnh quan môi trường sống. Đến nay, toàn phường có hơn 24.800 cây xanh bóng mát; trên 18.400 cây cảnh tạo hình, cây hoa; hơn 46.000 bồn hoa, bồn cây cảnh lá màu và hàng rào đường viền cùng trên 208.000 m² thảm cỏ. Riêng hệ thống đường phố có hơn 18.200 cây xanh, khu vực công viên gần 1.700 cây bóng mát.
Những con số này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực phủ xanh đô thị của địa phương trong nhiều năm qua. “Ngoài số lượng cây hiện có, năm 2026, địa phương phấn đấu trồng mới trên 1.000 cây xanh, nâng tỷ lệ cây xanh đô thị lên trên 8 m²/người”, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa Nguyễn Công Thành cho biết.
Lực lượng thanh niên và chính quyền địa phương tham gia trồng cây xanh tại công viên Hồ Sơn, phường Tuy Hòa
Theo ông Thành, địa phương xác định không gian xanh là “lá phổi” của đô thị, vừa tạo cảnh quan vừa góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ. Do đó, ngoài gia tăng số lượng, phường Tuy Hòa còn quan tâm đến chất lượng mảng xanh. Trong đó, các loại cây được lựa chọn trồng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng ven biển, có tán rộng, khả năng chống chịu tốt với thời tiết cực đoan, bảo đảm tính thẩm mỹ, hài hòa.
Cùng với việc trồng mới, công tác chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh cũng được thực hiện thường xuyên. Anh Nguyễn Huỳnh Trung, thành viên tổ cây xanh Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên chia sẻ: “Vào mùa nắng nóng, khi lượng nước khan hiếm, lực lượng chăm sóc cây xanh tăng cường tưới nước, cắt tỉa. Mùa bão lũ, cây được gia cố gốc, cố định thân. Đơn vị cũng áp dụng các biện pháp kỹ thuật riêng đối với cây trồng khu vực ven biển nhằm nâng cao khả năng thích nghi với gió mặn, cát và độ ẩm cao”.
Không riêng Tuy Hòa, tại phường Đông Hòa, hệ thống cây xanh đô thị cũng đang được phát triển mạnh mẽ. Toàn phường hiện có gần 3.000 cây xanh bóng mát, gần 4.500 cây tạo hình và trên 56.000 m² thảm cỏ. Việc mở rộng mảng xanh giúp địa phương cải thiện vi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao chất lượng đô thị.
Nâng cao ý thức cộng đồng
Phường Đông Hòa cũng thường xuyên phát động phong trào trồng cây xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm nay, địa phương này chọn tổ chức tại Trường THCS Quang Trung để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Ông Nguyễn Hưng Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết: “Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc trồng cây, trồng rừng có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần cải thiện môi trường sống của người dân. Địa phương kêu gọi các cơ quan, đơn vị, khu phố đẩy mạnh tuyên truyền về việc trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Các khu phố, hộ gia đình tăng cường trồng cây để nâng cao độ che phủ rừng, tạo cảnh quan, bóng mát đường làng, ngõ xóm, góp phần phủ xanh đất trống, xanh hóa không gian sống. Chính quyền địa phương tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, không để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng”.
Chính quyền địa phương và người dân tham gia trồng cây xanh tại khu vực đồi thông, xã Sông Hinh. Ảnh: CTV
Tại các địa phương khác như phường Bình Kiến, xã Sông Hinh, xã Tây Hòa, xã Đồng Xuân… phong trào trồng cây xanh cũng được hưởng ứng tích cực. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, để thúc đẩy phong trào trồng cây xanh, địa phương đã trồng cây giáng hương tại khuôn viên công viên văn hóa, đồng thời vận động người dân trồng cây ven sông Kỳ Lộ, sông Cô và các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, xói mòn.
“Trồng cây không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cải thiện cảnh quan mà còn góp phần ứng phó với thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là giải pháp lâu dài cho phát triển bền vững”, ông Hiếu nhấn mạnh.
Trước những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, việc nâng cao nhận thức và lan tỏa phong trào trồng cây xanh không chỉ là giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ đa dạng sinh học và nguồn nước, mà còn là hành động lâu dài, bền vững vì tương lai an toàn của cộng đồng và các thế hệ mai sau.
Minh Duyên
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây