Nguy cơ tai nạn từ hành vi chạy xe quá tốc độ
Thứ hai , 13/04/2026 15:30
Thứ hai , 13/04/2026 15:30
Chạy xe quá tốc độ cho phép là hành vi đặc biệt nguy hiểm trên những cung đường. Tại Đắk Lắk, dù lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý, đây vẫn là một trong những vi phạm phổ biến nhất, trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người tham gia giao thông.
Thực tế cho thấy, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến hành vi chạy quá tốc độ thường để lại hậu quả nghiêm trọng. Khi phương tiện di chuyển ở tốc độ cao, khả năng phản ứng của người lái bị hạn chế, khiến họ khó xử lý kịp thời trong những tình huống bất ngờ.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, vi phạm tốc độ là lỗi phổ biến nhất trong các hành vi bị phát hiện. Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt hơn 29.500 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý có đến 13.685 trường hợp vi phạm tốc độ, chiếm hơn 46% tổng số lỗi.
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 sử dụng thiết bị kiểm tra tốc độ phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 26
Ghi nhận tại các tuyến giao thông trọng điểm, lỗi tốc độ luôn nằm ở mức báo động. Đơn cử trên Quốc lộ 26, chỉ tính riêng quý 1/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản gần 3.000 trường hợp vi phạm về tốc độ. Cá biệt, có thời điểm chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 9 - 15/3/2026), đơn vị đã phát hiện xử lý hơn 200 trường hợp “dính” lỗi tốc độ.
Trung tá Nguyễn Thái Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, trăn trở: Thực tế cho thấy, lái xe chạy quá tốc độ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Thế nhưng, không ít tài xế vẫn xem nhẹ quy định, điều khiển phương tiện trong trạng thái vội vàng, thiếu kiểm soát, để rồi phải trả giá bằng những hậu quả đau lòng.
Mặc dù chế tài xử phạt hiện nay rất nặng, cụ thể mức phạt cao nhất lên đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái đối với người điều khiển ô tô vi phạm tốc độ, hoặc 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy, nhưng ý thức của một bộ phận người dân vẫn chưa chuyển biến căn bản. Tại các chốt kiểm soát, những lý do như: “Tôi đang vội”, “Áp lực thời gian cho kịp chuyến hàng”, hay “Lo nhìn đường nên quên chú ý biển báo”… thường xuyên được đưa ra để bao biện cho hành vi của mình.
Chạy xe quá tốc độ không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là sự thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Một phút chủ quan, một giây vội vàng có thể đánh đổi bằng cả mạng người và kéo theo hàng loạt hệ lụy cho gia đình và xã hội. Thiết nghĩ, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc tuần tra, xử lý, mỗi người khi ngồi sau tay lái cần hình thành thói quen thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông. Tuân thủ tốc độ quy định không chỉ là chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, mà chính là trân trọng sự sống của bản thân và những người xung quanh.
Hoàng Tuyết
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây