Đưa tri thức và kỹ năng số đến với toàn dân
Thứ sáu , 19/06/2026 11:08
```
Thứ sáu , 19/06/2026 11:08
Cách đây 80 năm, phong trào “Bình dân học vụ” đã góp phần xóa nạn mù chữ, mở cánh cửa tri thức cho hàng triệu người dân Việt Nam. Ngày nay, phong trào “Bình dân học vụ số” đang được triển khai mạnh mẽ tại Đắk Lắk, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số.
Phát huy vai trò của những “chiến sĩ số"
Để đưa công nghệ số len lỏi vào từng nếp nhà, Đắk Lắk đã thành lập 2.802 tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) với 18.328 thành viên. Đây chính là lực lượng tiên phong trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn và tuyên truyền kỹ năng số, văn hóa số đến tận tay người dân và doanh nghiệp.
Sau khi được tham dự các lớp tập huấn về chuyển đổi số, anh Y Nhấp Ayun, Trưởng buôn, Tổ phó Tổ CNSCĐ buôn Ea Klok, xã Cư Pơng đã cùng các thành viên khác trong tổ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn cho từng hộ dân trong buôn cách thức sử dụng các tiện ích số.
Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Ea M'Droh hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số trên điện thoại thông minh
Đến nhà chị H Men Ayun, anh Y Nhấp kiên trì nói rõ lợi ích của công nghệ số, hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng định danh điện tử (VNeID), sử dụng mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt app Đắk Lắk số… Không chỉ tận tình giải thích bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Êđê, anh Y Nhấp còn cầm tay chỉ từng thao tác. Nhờ vậy, chị H Men Ayun đã biết cách sử dụng các tiện ích số.
Theo anh Y Nhấp, buôn Ea Klok có 174 hộ với 900 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Êđê nên trước đây, bà con trong buôn rất xa lạ với công nghệ số. Sau một thời gian kiên trì hướng dẫn tận nhà, đến nay, hầu hết các hộ gia đình trẻ trong buôn đều biết ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống.
Tại xã Ea M'Droh, triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, UBND xã đã duy trì hoạt động hiệu quả 30 tổ CNSCĐ tại các thôn, buôn với tổng số 172 thành viên tham gia. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND xã Ea M'Droh cho biết, từ phong trào “Bình dân học vụ số”, xã đã đạt được những kết quả nổi bật về cả xã hội số lẫn kinh tế số. Đến nay, các tổ CNSCĐ trên địa bàn xã đã hướng dẫn được 9.148 người dân cài đặt ứng dụng Đắk Lắk số, nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần của xã đạt 87,37%. Đặc biệt, xã có 9.579 người dân trưởng thành được phổ cập và xác nhận kỹ năng số trên VNeID. Về kinh tế số, các tổ đã hỗ trợ hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp xây dựng thành công 1 mã vùng trồng sầu riêng rộng hơn 15 ha và phát triển 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.
Ông Tằng Tắng Sằn (dân tộc Dao) ở thôn 6, xã Ea M’Droh phấn khởi chia sẻ: “Giờ đây, tôi có thể ngồi nhà thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và biết cách đưa hình ảnh trái sầu riêng, hạt cà phê của gia đình lên môi trường số để tìm kiếm thương lái mà không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào kênh truyền thống như trước”.
Phong trào của toàn dân
Dù đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ bước đầu, chặng đường số hóa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít khó khăn. Cụ thể, chất lượng kỹ năng số giữa các địa bàn, nhóm đối tượng còn chưa đồng đều; một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ. Nguồn nhân lực hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở còn mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm; điều kiện hạ tầng và thiết bị ở một số khu vực còn hạn chế…
Từ những khó khăn trên, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ. Giải pháp được vạch ra là tiếp tục đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số thực chất theo từng nhóm đối tượng; tăng cường hỗ trợ cho cấp cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển hạ tầng và phổ cập kỹ năng số cho người dân…
Anh Y Nhấp Ayun, Trưởng buôn Ea Klok, xã Cư Pơng hướng dẫn chị H Men Ayun cách cài đặt và sử dụng các ứng dụng số
Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy, trong kỷ nguyên số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn là những khái niệm mang tính lý thuyết mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Làm chủ công nghệ chính là điều kiện để mỗi địa phương, mỗi tổ chức và mỗi người dân nắm bắt cơ hội, không bị tụt lại phía sau trong tiến trình phát triển.
Từ nhận thức đó, tỉnh Đắk Lắk xác định phong trào “Bình dân học vụ số” phải thực sự trở thành phong trào của toàn dân, đưa tri thức và kỹ năng số đến với mọi tầng lớp nhân dân, từ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, tiểu thương, người lao động đến học sinh, người cao tuổi.
Để phong trào đạt hiệu quả thực chất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, triển khai đồng bộ, quyết liệt và rộng khắp. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; đồng thời phát huy vai trò nêu gương, tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống. “Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ theo dõi sát từng đơn vị, địa phương qua hệ thống số - ai làm tốt sẽ được biểu dương, ai chậm trễ sẽ bị nhắc tên”, đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.
Đỗ Lan - Nguyễn Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây