Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập tại phường Buôn Ma Thuột
Thứ ba , 28/07/2026 14:20
```
Thứ ba , 28/07/2026 14:20
Sáng 28/7, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp tại UBND phường Buôn Ma Thuột về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Tham gia cùng đoàn có ĐBQH tỉnh Bế Trung Anh, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ban Công tác đại biểu của Quốc hội; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.
Đại biểu tham dự buổi làm việc
Đại diện UBND phường Buôn Ma Thuột báo cáo, qua một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn phương có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống văn bản chỉ đạo được ban hành tương đối đầy đủ, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.
Công tác tiếp nhận, rà soát, kiểm kê và lập hồ sơ quản lý tài sản được thực hiện đúng quy định. Việc bố trí, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp được thực hiện hợp lý, đáp ứng yêu cầu làm việc của các cơ quan, đơn vị; hạn chế tối đa tình trạng đầu tư xây dựng mới trong khi vẫn bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động của bộ máy hành chính.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Thanh Vũ báo cáo thêm một số nội dung liên quan
UBND phường đang quản lý 62 cơ sở nhà, đất. Trong đó: 51 cơ sở đang được bố trí sử dụng cho hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... bảo đảm khai thác tối đa công suất sử dụng, đáp ứng yêu cầu làm việc và tiết kiệm ngân sách. 11 cơ sở dôi dư phát sinh sau sáp nhập hiện đang được niêm phong, quản lý, bảo vệ hiện trạng và UBND phường đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường quản lý, lập phương án xử lý theo quy định.
Hầu hết các cơ sở đang sử dụng đều được quản lý tương đối tốt, không xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn hoặc liên doanh, liên kết sai quy định.
Đại biểu Bế Trung Anh, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ban Công tác đại biểu của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, UBND phường Buôn Ma Thuột cũng đã nêu lên một số khó khăn, hạn chế: Quá trình sáp nhập làm phát sinh khối lượng tài sản rất lớn, trong khi nhiều cơ sở nhà, đất có nguồn gốc hình thành từ lâu, hồ sơ pháp lý thiếu đồng bộ, thất lạc, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số trụ sở cũ đã xuống cấp nhưng thiếu kinh phí sửa chữa, cải tạo.
Tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư còn chậm do một số cơ sở nhà, đất nằm ở khu vực xa trung tâm, nhu cầu sử dụng thấp, công trình không còn phù hợp với quy hoạch, dẫn đến khó khăn trong việc bố trí sử dụng lại, điều chuyển hoặc khai thác hiệu quả.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đào An Xuân đánh giá cao sự nỗ lực của UBND phường Buôn Ma Thuột trong công tác tiếp nhận, quản lý, đưa các trụ sở làm việc sau sáp nhập vào khai thác, vận hành. Đồng chí nhấn mạnh, quản lý và sử dụng tài sản công dôi dư là chủ đề "nóng", được cử tri và nhân dân quan tâm, đòi hỏi việc quản lý, khai thác phải diễn ra song song với quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hiệu quả, chống lãng phí.
Đồng chí Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc
Để hoàn thiện báo cáo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản công trên địa bàn, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND phường Buôn Ma Thuột tiếp tục rà soát, bổ sung đánh giá tổng thể theo đúng đề cương; trong đó nêu chi tiết các khó khăn phát sinh trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, quy trình chuyển đổi công năng, ban hành quy chế quản lý tạm thời, việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý và giải pháp xử lý tài sản gắn liền với đất để thuận lợi cho việc bán hoặc khai thác đấu giá. Cùng với đó, phân tích kỹ thực tiễn áp dụng Nghị quyết số 31 của Quốc hội; đề xuất luật hóa các cơ chế đặc thù đang phát huy hiệu quả tốt tại địa phương, đồng thời chỉ ra các quy định chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi; kiến nghị các giải pháp thúc đẩy số hóa hồ sơ quản lý tài sản công.
Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của đợt giám sát là tổng hợp thực tiễn từ cơ sở để kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cùng các văn bản hướng dẫn; qua đó tháo gỡ áp lực, rủi ro pháp lý cho cán bộ quản lý ở cơ sở, thực sự đưa tài sản công thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đoàn giám sát đề nghị UBND phường Buôn Ma Thuột tiếp thu các ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện báo cáo chính thức gửi Đoàn ĐBQH tỉnh để tổng hợp, phục vụ cho chương trình giám sát tối cao của Quốc hội trong thời gian tới.
Lan Anh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây