Đắk Lắk: Phải xử lý dứt điểm hồ sơ đất đai trễ hạn
Thứ tư , 05/08/2026 07:30
```
Thứ tư , 05/08/2026 07:30
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục xử lý dứt điểm hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn tồn đọng và đẩy mạnh liên thông điện tử.
Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tiến độ xử lý, tổng hợp kết quả thực hiện; trong đó nêu rõ số hồ sơ đã xử lý, số hồ sơ còn tồn đọng, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với trường hợp tiếp tục chậm trễ; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh khu vực trực thuộc rà soát, phân loại cụ thể từng hồ sơ, cung cấp đầy đủ danh sách, tài liệu, thời điểm chuyển hồ sơ, thời hạn phúc đáp và nội dung cần phối hợp cho UBND các xã, phường để tổ chức xử lý.
Thuế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo phương thức điện tử; phản hồi ngay trên hệ thống đối với hồ sơ thiếu thông tin, sai lệch dữ liệu hoặc phát sinh lỗi trong quá trình truyền, nhận. Không yêu cầu chuyển hồ sơ giấy hoặc bản chụp hồ sơ kèm theo Phiếu chuyển thông tin khi dữ liệu đã được cung cấp đầy đủ trên hệ thống.
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Súp giải quyết hồ sơ thủ tục về đất đai cho người dân
UBND các xã, phường có số lượng hồ sơ tồn đọng lớn, nhất là các xã: Tây Hòa, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Ô Loan, Cư M’gar, Tuy An Đông và các phường Bình Kiến, Phú Yên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm xác minh, niêm yết, phúc đáp và phối hợp giải quyết hồ sơ.
Khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ còn tồn đọng; phân công cụ thể lãnh đạo, công chức phụ trách từng hồ sơ; tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ đã quá thời hạn phúc đáp, hồ sơ đang tạm dừng tại cấp xã và hồ sơ có nguy cơ tiếp tục phát sinh quá hạn, hoàn thành trước ngày 15/8/2026 và không để phát sinh thêm hồ sơ quá hạn do chậm phối hợp, chậm phản hồi hoặc các nguyên nhân chủ quan khác.
Song song với đó, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, tăng cường trao đổi, luân chuyển hồ sơ, văn bản phối hợp trên môi trường điện tử, hạn chế gửi, nhận văn bản giấy qua đường bưu chính làm kéo dài thời gian giải quyết.
Theo thống kê đến cuối tháng 7/2026, toàn tỉnh còn 883 hồ sơ tồn đọng, quá hạn chưa được xử lý dứt điểm. Điều này, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, đồng thời tác động đến kết quả cải cách hành chính và Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh.
Minh Chi
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây