A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những cựu chiến binh vượt khó, chiến thắng đói nghèo

07:47 | 25/02/2018

Hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh (CCB) ở huyện M’Đrắk tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, ...

... với ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Năm 1982, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Nông Văn Đỗ trở về quê ở tỉnh Lạng Sơn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 5 đứa con lần lượt ra đời nên dù cố gắng bươn chải đủ nghề: làm ruộng, chăn nuôi, làm thuê làm mướn... nhưng cuộc sống của gia đình ông Đỗ vẫn rất chật vật. Năm 1995, ông Đỗ quyết định đưa gia đình vào sinh sống và lập nghiệp tại thôn 3, xã Krông Á (huyện M’Đrắk). Trên quê hương mới, đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng ông tâm niệm: đã là người lính, quân thù không sợ, gian khổ càng phải vượt qua, phải vững vàng vươn lên trên “mặt trận chống đói nghèo”. Ông vừa khai hoang mở rộng đất trồng lúa, nuôi heo, bò, gà... vừa tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Đến nay, gia đình ông Đỗ đã xây dựng mô hình kinh tế đa cây, đa con với 2,6 ha đất trồng lúa nước hai vụ, 5 ha rừng trồng, 2,2 ha mía, 400 trụ hồ tiêu, 3 sào đất trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò... cho thu nhập mỗi năm bình quân từ 100 - 200 triệu đồng (sau khi trừ chi phí). Gia đình ông đã có một cơ ngơi khang trang, đủ điều kiện nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. 
 
Cựu chiến binh Nông Văn Đỗ  trong vườn keo của gia đình.

Cựu chiến binh Nông Văn Đỗ trong vườn keo của gia đình.

Là Chủ tịch Hội CCB xã, ông Hồ Hữu Huệ (thôn 4, xã Ea Lai) không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực hỗ trợ đồng đội vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ông Huệ cùng với các thành viên Hội CCB xã đã triển khai phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo động lực để hội viên phát huy tiềm năng sẵn có tại địa phương, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống...; trong đó tập trung hỗ trợ hội viên giải quyết hai vấn đề lớn là vốn và kỹ thuật. Năm 2017, Hội CCB xã Ea Lai đã chủ động khai thác nguồn vốn vay trên 400 triệu đồng và xây dựng nguồn quỹ hội gần 225 triệu đồng giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay đầu tư sản xuất; đồng thời tổ chức cho 120 lượt hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi,... Nhờ vậy, đời sống của nhiều hội viên CCB ngày càng được cải thiện; có hàng chục lượt hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với tổng thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng. Bản thân ông Huệ cũng xây dựng mô hình trồng hồ tiêu cho năng suất cao với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. 

Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện M’Đrắk, cho biết: Hội CCB huyện  hiện có 2.658 hội viên, sinh hoạt ở 16 hội cơ sở, 60 chi hội, trong đó có 2.575 hội viên đạt hội viên gương mẫu, chiếm tỷ lệ 96,87%. Năm 2017, CCB trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh hoạt động xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hội viên CCB có kinh tế khá tích cực đóng góp hỗ trợ gia đình CCB nghèo, cận nghèo và hộ nghèo ở địa phương về nguồn vốn, cây con giống, ngày công lao động... Các cấp Hội đã xây dựng nguồn quỹ trên 3,5 tỷ đồng, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân các nguồn vốn trên 14 tỷ đồng cho hội viên vay đầu tư sản xuất; xây dựng 13 mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, 16 gia trại. Mỗi người một mô hình, một hướng phát triển kinh tế khác nhau, song điểm chung ở các CCB là tinh thần dám nghĩ, dám làm, tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên trên mặt trận xóa nghèo, phát triển kinh tế. 
 
Thu Nguyệt
 

 

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ