A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

40 năm giữ "lửa" hạnh phúc gia đình

13:45 | 28/06/2018

“Cùng đồng cam cộng khổ để xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận” là bí quyết “giữ lửa” cho mái ấm trong suốt 40 năm chung sống của vợ chồng ông Y Ngăk Niê (buôn Tring 1, phường An Lạc, TX. Buôn Hồ)...

... và gia đình ông Y San Niê Kđăm (buôn Ea Joh A, xã Ea Đrông, TX. Buôn Hồ).

Không chỉ là già làng, người có uy tín tiêu biểu, ông Y Ngăk Niê còn được người dân buôn Tring 1 (phường An Lạc) ngưỡng mộ bởi lối sống giản dị, giáo dục con cháu về nhân cách sống, đặc biệt là cách ông xây dựng gia đình hạnh phúc. Bằng sự tôn trọng, sẻ chia và tình yêu thương, trong 40 năm cùng chung sống dưới một mái nhà, giữa hai vợ chồng ông Y Ngăk chưa hề xảy ra cãi vã, to tiếng. Sau khi hoàn thành công việc đồng áng, ông Y Ngăk luôn chia sẻ việc nhà, giúp vợ chăm con, dành thời gian dạy bảo con cháu. Học tập bố mẹ, 7 người con của ông Y Ngăk cũng cố gắng duy trì hạnh phúc gia đình, luôn đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận văn hóa tiêu biểu. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, gìn giữ truyền thống của dân tộc do già làng Y Ngăk phát động đều được bà con buôn làng tin tưởng, làm theo.

Vợ chồng ông Y San Niê Kđăm cùng nhau chăm sóc vườn cây

Với ông Y San Niê Kđăm (buôn Ea Joh A, xã Ea Đrông), niềm hạnh phúc ở tuổi 60 chính là 4 người con trưởng thành, có công việc ổn định ở các cơ quan Nhà nước. Nhớ lại những ngày đầu mới lập gia đình, vợ chồng ông đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Ông bận rộn công tác, từ công việc ở Hạt kiểm lâm, lại đi học rồi chuyển sang Trạm Y tế xã, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND xã; khi những đứa con lần lượt ra đời, mọi gánh nặng đều dồn lên vai vợ ông là H’Buă Mlô. Dù vất vả nhưng bà H’Buă vẫn luôn là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm làm việc. Thương vợ, ông Y San tranh thủ thời gian rảnh, ngày nghỉ phụ vợ làm kinh tế. Ông bà cũng luôn dặn dò, dạy bảo các con chăm chỉ học hành, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, biết kính trên nhường dưới, vâng lời bố mẹ. Với tình yêu thương, chia sẻ ấy nên suốt 40 năm chung sống, giữa ông bà chưa bao giờ xảy ra xung đột, cãi cọ; cha mẹ, con cái luôn hòa thuận, quan tâm nhau. Thương bố mẹ vất vả, 4 người con đều chăm chỉ học tập và đều trưởng thành. Con gái lớn của ông San hiện công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ TX. Buôn Hồ, con gái thứ hai là giáo viên tiểu học, người con trai và cô con gái út đều là chiến sĩ Công an.

Hiện nay, dù tuổi cao nhưng sau khi hoàn thành trách nhiệm với xã hội, vợ chồng ông Y San vẫn chăm chỉ lao động phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc hơn 2 ha cà phê trồng xen tiêu và các loại cây ăn trái cho thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Gia đình ông Y San liên tục giữ vững danh hiệu văn hóa, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình hiếu học... Ông bà cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, giáo dục con cái đồng thời vận động bà con buôn làng chung sức xây dựng nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, phòng tránh các tệ nạn xã hội.

Ninh Trang

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ