Huyện Krông Pắc: Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
13:36 | 29/10/2018
Chủ động, linh hoạt lựa chọn ngành nghề, mở các lớp đào tạo phù hợp với điều kiện, thế mạnh của địa phương đã giúp công tác dạy nghề trên địa bàn huyện Krông Pắc có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Xác định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu và nâng cao tay nghề, giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắc đã đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động. Trung tâm cũng tích cực phối hợp với các xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, đối tượng chính sách trong vấn đề học nghề...
Ở xã Ea Knuếc, công tác đào tạo nghề đã đến được từng thôn, buôn với những ngành nghề khác nhau như: sửa chữa xe máy, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y... Mới đây, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đã mở lớp dệt thổ cẩm cho 35 học viên là thanh niên và người trung niên ở buôn Kreh A. Kết thúc khóa học sau 3 tháng, các học viên đều có thể tự tay mình dệt những bộ thổ cẩm truyền thống, khăn địu, chăn, hay những chiếc túi, ví để phục vụ nhu cầu trong gia đình và cả khách hàng đến đặt mua. Em H’Thanh Tình Ayun (buôn Kreh A) hào hứng nói: “Từ nhỏ em đã rất thích nghề dệt thổ cẩm nhưng do gia đình khó khăn, không có người truyền dạy nên không được học. Sau khi tham gia lớp dạy nghề dệt thổ cẩm, em đã dệt và bán được 1 bộ áo váy nên rất vui. Hiện tại em đang dệt áo quần cho các thành viên trong gia đình”.
Ông Trần Văn Minh (bên phải) trao đổi kỹ thuật trồng tiêu với cán bộ Hội Nông dân xã.
Nhờ tham gia các lớp đào tạo nghề, nhiều người đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ông Trần Văn Minh (thôn Tân Hòa 2) chia sẻ: Sau khi được tham gia lớp kỹ thuật trồng trọt, ông đã nắm vững kỹ thuật chọn giống, chuẩn bị đất trồng; cách nhận biết các triệu chứng và phương pháp phòng, chữa một số bệnh thường gặp trên cây hồ tiêu; cách sử dụng có hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật; kỹ thuật chiết, ghép cành để cải tạo năng suất, chất lượng cây trồng… Ông đã vận dụng những kiến thức được học vào việc trồng và chăm sóc vườn cà phê và tiêu gần 1 ha của gia đình. Đến nay, vườn cây phát triển xanh tốt, ít nhiễm sâu bệnh, hứa hẹn một mùa bội thu.
Hay như ở xã Ea Phê, bên cạnh việc quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các tổ chức đoàn thể còn tích cực tìm kiếm, hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp. Theo đó, các ngành nghề được chú trọng mở lớp như: chăn nuôi thú y, sửa chữa máy nổ, trồng và khai thác nấm, may công nghiệp… và tỷ lệ học viên sau khi ra nghề có việc làm rất cao. Cụ thể như với nghề may dân dụng, ngoài một số học viên sau khi tốt nghiệp tự mở cửa hàng may tại địa phương thì đã có trên 100 học viên được Đoàn xã phối hợp giới thiệu đến làm việc tại các công ty may ở TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang...
Em H'Thanh Tình Ayun dệt quần áo cho các thành viên trong gia đình
Theo bà Hoàng Thị Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắc, các ngành nghề được đào tạo đều gắn với nhu cầu thực tế ở từng thôn, buôn nên hiệu quả mang lại khá rõ rệt, từng bước nâng cao nhận thức, định hướng cho người dân về việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, ổn định cuộc sống. Điều đặc biệt là đối với một số lớp dạy nghề như dệt thổ cẩm, mây tre đan, ngoài việc tạo việc làm cho người dân còn góp phần cùng các địa phương bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống trước nguy cơ ngày càng mai một…
Trong năm 2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắc đã mở được 7 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó tỉnh hỗ trợ 1 lớp và nguồn kinh phí của UBND huyện tổ chức 6 lớp với 210 học viên gồm các ngành nghề đào tạo như: trồng trọt, chăn nuôi bò, dệt thổ cẩm, nấu ăn… |
Thúy Hồng
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Giả danh nhà mạng để lừa đảo (30/10/2018)
- Vụ bệnh nhi nhập viện cấp cứu, mỏi mắt tìm bác sĩ: Rút kinh nghiệm! (29/10/2018)
- Hội nghị thống nhất khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích lịch sử địa điểm thành lập Quân đoàn 3 (29/10/2018)
- Vòng luẩn quẩn ở buôn nghèo Tơ Zoa (29/10/2018)
- Thành ủy Buôn Ma Thuột phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc (29/10/2018)
- Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công (29/10/2018)
- Vươn lên từ hai bàn tay trắng (29/10/2018)
- Pháp luật trên trời, cuộc đời… dưới đất (29/10/2018)
- Người cán bộ Hội Nông dân gương mẫu, làm kinh tế giỏi (29/10/2018)
- Những người già không "neo đơn" (29/10/2018)
- Những đứa trẻ bị từ chối (27/10/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN