A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Krông Bông thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

13:49 | 24/03/2014

Dak Lak bắt đầu đối mặt với mùa khô khá khốc liệt, nắng nóng kéo dài không những khiến hàng nghìn ha cây trồng bị khô hạn mà còn gần nghìn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, đặc biệt ở huyện Krông Bông,hàng trăm hộ đang phải đi mua từng thùng

Nắng tháng 3 như đổ lửa lên mảnh đất nghèo và khô cằn Krông Bông, cây cỏ khô nỏ, nguồn nước cạn dần, thậm chí giếng đào cũng trơ đáy. Hàng trăm hộ dân người thùng, người xô đi hàng cây số để mua nước về dùng. Tại thôn 6, xã Hòa Thành có 173 hộ nhưng đến gần 70% số hộ bị thiếu nước sinh hoạt, giếng đào thì cạn nước, giếng khoan có nước lại bị nhiễm phèn không sử dụng được, trong khi đó trên địa bàn xã lại chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Chính vì vậy người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Theo anh Phan Văn Cường, cán bộ nông nghiệp xã, hiện trên địa bàn Hòa Thành có 306/878 hộ thiếu nước, tập trung nhiều ở thôn 1 và 6, hiện các hộ này đang phải mua từng thùng nước lọc về nấu ăn uống, còn tắm, giặt thì mua nước từ các giếng khoan về khử phèn để dùng…

Hằng ngày bà Nguyễn Thị Ba phải đi gánh nước phục vụ sinh hoạt cho gia đình.

Cũng nằm trong tình trạng đó, 400 hộ dân ở xã Cư Kty phải dùng xe công nông, xe trâu, quang gánh đi mua nước sinh hoạt. Anh Trần Ngọc Hữu ở thôn 2 ngao ngán cho biết: trên địa bàn xã đã có công trình nước sạch, nhưng chưa đấu nối đường ống tới thôn nên ngày nào cũng phải đánh xe trâu đi mua 2 - 3 thùng nước nhỏ với giá 5.000 đồng/thùng. Cả nhà 6 người đều phải chắt chiu từng ca nước mới đủ dùng trong ngày. Ở đây nhà nào cũng rơi vào tình cảnh này từ 3-4 năm nay, khổ nhất là những hộ chỉ có người già, cũng phải đi gánh nước về dùng. Còn bà Nguyễn Thị Ba (thôn 2) cho hay, mấy tháng liền trời không có một giọt mưa, giếng cạn vét 2 lần cũng không có nước, suốt ngày phải đi gánh nước, mỗi ngày 4 đôi, hôm dùng nhiều 7-8 đôi chưa đủ, mặc dù rất mệt nhưng không gánh thì lấy nước đâu mà dùng. Theo ông Trần Văn Cứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Kty: khô hạn trên địa bàn đang ở mức rất đáng lo ngại, riêng thôn 2 đã có 70 hộ không có nước sinh hoạt, người dân phải tự xoay xở kiếm nước phục vụ hàng ngày trong gia đình. UBND xã cũng đã xin huyện hỗ trợ kinh phí để đấu nối đường ống đến các thôn nhằm giúp người dân thoát khỏi tình cảnh này.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng NN-PTNT, đến nay toàn huyện Krông Bông đã có 777 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở các xã Khuê Ngọc Điền 100 hộ, Cư Kty 200 hộ, Yang Reh 171 hộ, Hòa Thành 60 hộ, Dang Kang 86 hộ, Ea Trul 60 hộ, Hòa Lễ 20 hộ, Hòa Tân 80 hộ. Ông Phạm Phú Thiên, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện nhận định, nếu thời tiết nắng nóng kéo dài khoảng 1 tháng nữa thì số hộ thiếu nước sinh hoạt sẽ là 1.650 hộ, và mức độ sẽ nghiêm trọng hơn. Để khắc phục tình trạng thiếu nước, trước mắt huyện đồng ý trích 80 triệu đồng để tăng đường ống đưa nước sinh hoạt đến các khu dân cư. Ngoài ra, các xã vận động nhân dân đào sâu, nạo vét thêm các giếng bị cạn để bảo đảm nguồn nước; tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm, chia sẻ nguồn nước với các hộ thiếu nước hoặc các hộ nằm cuối đường ống cấp nước. Riêng xã Hòa Thành có phương án xin tỉnh hỗ trợ kinh phí để khoan từ 12-13 giếng khoan ở 6 thôn, xã sẽ trích kinh phí xây dựng bể chứa nước tập trung, còn người dân sẽ đóng góp tiền điện bơm nước…

Tình trạng thiếu nước ở các hộ dân trên địa bàn huyện Krông Bông đang rất nghiêm trọng, không chỉ riêng năm nay mà đã diễn ra từ nhiều năm, với mức độ khác nhau, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây. Về lâu dài, chính quyền các cấp cần có phương án xây dựng các công trình cấp nước tập trung cùng với hệ thống ống dẫn đến tất cả các thôn để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

 Thuận Nguyễn

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ