A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

79 người chết do tai nạn trong 4 ngày nghỉ lễ

07:47 | 04/05/2020

Chiều 3-5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, hàng ngàn người dân trở lại thành phố chuẩn bị làm việc khiến bến xe, sân bay và đường phố đông đúc.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận tình hình ở Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Giáp Bát, lượng khách tăng mạnh. Đến ngày 4-5, xe buýt tại Hà Nội mới được hoạt động lại nên số chuyến vẫn chưa nhiều, nhiều người phải chen chúc lên xe.

Trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, đoạn từ trạm thu phí tại Km188 về vành đai 3 trên cao ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm. Lưu lượng lớn ôtô hướng về trung tâm TP Hà Nội khiến khu vực này luôn trong tình trạng quá tải.

Hàng chục ngàn người từ các tỉnh miền Tây đổ dồn đến tuyến Quốc lộ 1 hướng về TP HCM khiến nhiều đoạn kẹt cứng. Tại tỉnh Tiền Giang, các đoạn kẹt xe xảy ra thường ở khu vực các cây cầu do mặt đường hẹp, tạo "thắt cổ chai’ khiến dòng xe không thoát kịp.

Cảnh kẹt xe ở Quốc lộ 1 qua Long An chiều 3-5 Ảnh: GIA MINH

Trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Thủ Thừa (Long An), hàng ngàn phương tiện ken kín mặt đường. Đến hơn 19 giờ, mật độ xe ở khu vực trên vẫn dày đặc dồn về TP HCM, kéo theo đoạn Quốc lộ 1 ở cửa ngõ phía Tây của TP là huyện Bình Chánh và quận Bình Tân ùn ứ kéo dài. Đặc biệt, tại đoạn qua cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh), do đường đang nâng cấp nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ở cửa ngõ phía Đông TP, tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng chịu cảnh kẹt xe nghiêm trọng. Ở phà Cát Lái (quận 2, TP HCM nối huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), đơn vị quản lý bến phà huy động tối đa 6 phà nhưng tình hình vẫn khá căng thẳng phía đầu bến huyện Nhơn Trạch.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày có 20 người tử vong do tai nạn giao thông (TNGT). Cụ thể, TNGT đường bộ xảy ra 132 vụ, làm chết 79 người, bị thương 75 người. So với 4 ngày của kỳ nghỉ lễ năm 2019, tăng 22 vụ, số người chết không tăng không giảm, số người bị thương giảm 4 người. TNGT đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người; không có TNGT đường thủy nội địa.

Trong dịp nghỉ lễ này, không có TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Qua thống kê, TNGT đường bộ liên quan đến môtô, xe máy chiếm tỉ lệ cao nhất (gần 61%). TNGT xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, trong khung giờ từ 18 giờ - 24 giờ. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 29.172 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 13,6 tỉ đồng

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/79-nguoi-chet-do-tai-nan-trong-4-ngay-nghi-le-20200503210955792.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ