A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đồng bào buôn Kao bội thu mùa lúa

14:53 | 25/05/2017

Vụ đông xuân 2016 – 2017, bà con buôn Kao (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) rất phấn khởi bởi một mùa lúa bội thu với năng suất đạt trung bình đến 8 tấn/ha (có ruộng năng suất lên đến 11 tấn/ha),...

...  cao hơn năng suất vụ đông xuân năm trước 2 tấn/ha, cao hơn năng suất bình quân của TP.Buôn Ma Thuột và của tỉnh.

Gia đình anh Y Nguyên Byă đang phơi lúa trên sân trước ngôi nhà mới xây khang trang.

Gia đình anh Y Nguyên Byă đang phơi lúa trên sân trước ngôi nhà mới xây khang trang.

Đến thăm các gia đình ở buôn Kao những ngày này, nhà ai cũng đầy ắp lúa, lớp đang phơi đầy sân, lớp đang đóng bao xếp đống trong nhà, lớp đang xếp ngoài hiên chuẩn bị gọi tiểu thương vào bán bớt… Ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Đứng trước ngôi nhà khang trang vừa mới xây trị giá hơn 600 triệu đồng, vợ anh Y Nguyên Byă vui vẻ cho biết: Trong vụ đông xuân này, với diện tích 4.000 m2 gia đình chị thu hoạch được khoảng 3,2 tấn lúa khô, cao hơn cùng vụ đông xuân năm trước khoảng 8 tạ. Gia đình anh Y Lơ Niê vụ này cũng thu hoạch hơn 3 tấn lúa với năng suất cao hơn vụ đông xuân năm trước 2 tấn/ha. Riêng gia đình anh Y Nel Ayun năng suất thu hoạch đến 9 tấn/ha.

Theo ông Y Sử Knul, Trưởng buôn Kao, cánh đồng buôn Kao có 26 ha liền vùng, đất đai tương đối bằng phẳng, vị trí cánh đồng không xa hồ Ea Kao nên hệ thống thuỷ lợi đáp ứng cho sản xuất lúa nước, nông dân sống tập trung tại chỗ, thuận lợi cho việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, giống lúa lai chiếm đến 70% diện tích cánh đồng này (trong khi diện tích lúa lai của thành phố chưa đạt đến 30%), thay thế dần các giống lúa thuần hiệu quả kinh tế thấp. Đây là kết quả nhân rộng các giống lúa lai sau thành công của mô hình “Cánh đồng mẫu lúa lai PAC 807“ đầu tiên của các tỉnh Tây Nguyên triển khai tại buôn Kao, với năng suất trung bình 10,2 tấn/ha vào vụ hè thu năm 2013. Từ năm 2013 đến nay, cánh đồng buôn Kao là địa điểm thường xuyên xây dựng thành công nhiều mô hình điểm về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng các giống lúa cao sản, làm cơ sở nhân rộng không những trên địa bàn thành phố mà cả các huyện trong tỉnh. Cả buôn Kao có 236 hộ, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4 hộ (do hoàn cảnh rủi ro), còn lại cuộc sống của hầu hết bà con đều khấm khá.

Trưởng buôn Y Sử Knul trên cánh đồng buôn Kao.

Trưởng buôn Y Sử Knul trên cánh đồng buôn Kao.

Với sự thành công trong phát triển sản xuất lúa trong những năm qua, vụ hè thu 2017, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã có chủ trương chỉ đạo xã Ea Kao cùng các đơn vị liên quan liên kết với doanh nghiệp (Công ty Hữu cơ Bình Minh và Công ty CP Alfa Việt Nam) tiếp tục hỗ trợ bà con xây dựng mô hình lúa hữu cơ AC 5 tại cánh đồng buôn Kao nhằm tiếp tục gia tăng giá trị sản phẩm, làm cơ sở nhân rộng mô hình hữu cơ (sản phẩm gạo sạch) trên những diện tích lúa nước còn lại.

Cẩm Lai

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ