Người châu Á càng có tiền càng nhậu nhiều
13:55 | 17/05/2019
Khi thu nhập tăng, người dân châu Á ngày càng có khả năng say xỉn mỗi tháng ít nhất một lần - theo dữ liệu mới trong bài viết về thói quen uống rượu trên toàn cầu vừa đăng trên tạp chí y khoa The Lancet (Anh) trong tuần này.
Theo đó, kể từ năm 1990, điều gọi là "uống rượu nặng" đã gia tăng đáng kể ở Trung Quốc, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.
Riêng ở đất nước Bhutan nhỏ bé, nơi khởi nguồn của khái niệm "tổng hạnh phúc quốc gia", nay người dân thường xuyên dùng rượu để giải sầu hơn.
Người châu Á uống bia rượu nhiều hơn một phần do thu nhập tăng lên. Ảnh: ASIA IMPORT NEWS
Hồi năm 1990, 16% dân uống rượu Trung Quốc say xỉn một lần trong tháng nhưng đến năm 2017 tỉ lệ này đã tăng gần gấp đôi lên đến 30%. Tỉ lệ này ở Việt Nam tương ứng là 16% và 24% trong khi ở Thái Lan là 18% và 25%. Bhutan và Đông Timor, 2 quốc gia nhỏ nhất châu Á, cũng có tỉ lệ gia tăng tương tự: 14% lên 22% và 12% lên 20%.
Ở những nơi khác ở châu Á, các quốc gia như Ấn Độ, Malaysia, Myanmar và Philippines đều có tỉ lệ tăng tăng trưởngthấp hơn về số người thích uống bia rượu.
Tình trạng gia tăng như nêu trên đã xảy ra cùng với sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và tiền lương tăng trên khắp châu Á, biến các nước nghèo thành các quốc gia có thu nhập trung bình và đưa các nước thu nhập trung bình lên cùng hàng ngũ với các nước giàu có nhất thế giới, như đã xảy ra vào những năm 1970 và 1980 với Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc.
Nay đã có nhiều người hơn có nhiều tiền hơn để chi tiêu và hiện tượng người ta vung tiền ra vào tối thứ sáu hoặc thứ bảy dường như đang ngày càng thịnh hành.
"Điều xảy ra là ngày càng nhiều người từ bỏ việc kiêng khem và bắt đầu uống rượu, vì nó liên quan đến lối sống đáng mong muốn và có thể chi trả" - chuyên gia Jürgen Rehm tại Trường ĐH Toronto, đồng tác giả bài viết, nhận định.
Công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet cho thấy rằng trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2017, mức tiêu thụ rượu bình quân đầu người đã tăng 104% ở khu vực Đông Nam Á và 54% ở khu vực Tây Thái Bình Dương.
Thậm chí hãng Heineken đã mở một nhà máy bia gần Dili, thủ đô của Đông Timor, một thành phố chỉ khoảng 250.000 dân cư trong một quốc gia có dân số 1,2 triệu người.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Loãng xương ở trẻ, đừng chủ quan (23/05/2019)
- Dinh dưỡng từ sữa hạt - Xu hướng tiêu dùng toàn cầu (23/05/2019)
- Ngộ độc ma túy mới, xét nghiệm không phát hiện ra (22/05/2019)
- 70% chị em thích thay đổi mắt và mũi (22/05/2019)
- Mèo cắn, cào cũng gây bệnh dại như chó? (19/05/2019)
- Tiêm hay không tiêm vaccine? (17/05/2019)
- Giá thuốc ung thư phổi tăng vọt, bệnh nhân nghèo buông tay? (14/05/2019)
- Phẫu thuật thẩm mỹ - Con dao hai lưỡi (14/05/2019)
- Rau đay chữa táo bón, hen suyễn (13/05/2019)
- Dùng loại trái cây này, nhiều thuốc chữa bệnh hóa độc hại (11/05/2019)
- Tìm thấy mối liên quan đáng sợ giữa tiểu đường và nhiều loại ung thư (10/05/2019)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN