A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tọa đàm giữa Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Hội thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri

09:31 | 10/03/2014

Trong khuôn khổ chương trình Hội trại Tuổi trẻ biên giới năm 2014, chiều ngày 03/03/2014, tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Tọa đàm giữa Tỉnh đoàn,

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Hội Thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).
Quang cảnh chương trình Tọa đàm
 
          Tham dự chương trình có ngài Svay Sam Eang - Phó tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri; ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các Ban xây dựng Đảng của tỉnh Đắk Lắk.
 

Ngài Svay Sam Eang - Phó tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri hoan nghênh và
đánh giá cao các hoạt động của thanh niên hai tỉnh tại Hội trại Tuổi trẻ biên giới năm 2014
 
Về phía Tỉnh đoàn Đắk Lắk do anh Y Vinh Tơr - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn. Về phía Hội Thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri do anh Chhim Kann - Chủ tịch Hội thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri làm trưởng đoàn. 
 
Thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk tham dự chương trình Tọa đàm
 
Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu thanh niên hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của tuổi trẻ hai tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi Tọa đàm, anh Y Vinh Tơr - Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Đắk Lắk đã giới thiệu sơ lược với các đại biểu thanh niên Mondulkiri về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số nét cơ bản về hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, nhấn mạnh về những kết quả tốt đẹp mà tuổi trẻ hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới, Hội Thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk thực hiện một số nội dung sau: duy trì tổ chức việc trao đổi đoàn định kỳ hàng năm theo hình thức luân phiên giữa hai tổ chức thanh niên; trong năm 2014, phối hợp tổ chức cho đội ngũ y, bác sỹ trẻ tỉnh Đắk Lắk tới Mondulkiri để khám bệnh và phát thuốc, miễn phí cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên giáo dục cho thanh niên hai tỉnh về truyền thống hợp tác toàn diện, hữu nghị giữa hai tỉnh; tăng cường hợp tác, chia sẻ công tác thanh niên ở các địa phương có chung đường biên giới (huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk và huyện Kô Nhéc của tỉnh Mondulkiri).     
  
Anh Chhim Kann - Chủ tịch Hội Thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri phát biểu tại chương trình
 
Phát biểu tại buổi Tọa đàm, anh Chhim Kann - Chủ tịch Hội Thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk; đồng thời, nhấn mạnh Hội trại Tuổi trẻ biên giới năm 2014 là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị và là dịp để tuổi trẻ hai tỉnh tiếp tục phát triển mối mối quan hệ tốt đẹp trong thời gian qua, cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa tuổi trẻ hai tỉnh trong thời gian tới.
 
 
Ông Nguyễn Văn Khương - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại chương trình
 
 
Anh Y Vinh Tơr phát biểu kết luận Tọa đàm
 
Với tinh thần đoàn kết, hợp tác, tại chương trình Tọa đàm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk và Hội Thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri đã thống nhất cao về những nội dung xoay quanh kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk và Hội Thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri được ký kết vào ngày 06/10/2011 tại Diễn đàn “Thanh niên Mondulkiri (Campuchia) - Đắk Lắk (Việt Nam) chung tay xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị”. Những đề xuất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri sẽ được lãnh đạo hai bên triển khai một cách hiệu quả nhất. 
 
Lãnh đạo hai đoàn và các đại biểu chụp hình lưu niệm
 
Nguyễn Linh

    Nguồn: tinhdoan.softdaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ