A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trên 76.000 người dân được tiếp cận các dịch vụ chuyển đổi số trong Tháng Thanh niên 2023

09:31 | 08/04/2023

Chiều 7/4, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023.

Bám sát chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai Tháng Thanh niên đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo nên đợt thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Các chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê đánh giá kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện trên 2.800 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, đã tổ chức ra quân trồng mới và chăm sóc hơn 52.000 cây xanh; nạo vét 43 km kênh mương thủy lợi; xóa bỏ 92 km quảng cáo rao vặt, tín dụng đen; thu gom 82 khối rác thải; trao tặng hơn 4.700 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng gần 1.500 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tổ chức 19 hoạt động khám chữa bệnh miễn phí; tổ chức 11 hoạt động hiến máu tình nguyện, thu về 1.948 đơn vị máu.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Các đơn vị cũng triển khai 862 hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cho trên 76.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tiếp cận các dịch vụ chuyển đổi số. Riêng ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân 1.187 Tổ công nghệ số cộng đồng thu hút trên 4.700 đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó đã hỗ trợ hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho gần 5.600 người dân và đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ thực hiện hơn 1.300 thủ tục hành chính qua dịch vụ công.

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế cũng được các cơ sở Đoàn chú trọng triển khai thực hiện. Trong đó, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế; tổ chức 183 hoạt động tư vấn, hướng dẫn kỹ năng việc làm và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với sự tham gia của hơn 16.000 đoàn viên thanh niên, qua đó có 1.300 đoàn viên, thanh niên được giới thiệu việc làm.

Đại diện Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.

Vân Anh

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/xa-hoi/202304/tren-76000-nguoi-dan-duoc-tiep-can-cac-dich-vu-chuyen-doi-so-trong-thang-thanh-nien-2023-e422965/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ